Quảng Trị: Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học mới

(Dân trí) - Ngày 30/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hoàng Nam và lãnh đạo Sở GD-ĐT đã đi kiểm tra cơ sở vật chất tại một số trường học trên địa bàn. Hiện công tác chuẩn bị cho năm học 2019-2020 đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho ngày khai trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hoàng Nam đã đi kiểm tra thực tế tại các Trường Tiểu học Vĩnh Hà, Mầm non Vĩnh Hà, Tiểu học Cửa Tùng, THCS Cửa Tùng và THPT Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh)...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra cơ sở vật chất trước ngày khai giảng.

Theo báo cáo, huyện Vĩnh Linh có 57 trường học, năm học 2018-2019 có 9 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia theo tiêu chí mới, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia toàn huyện lên 38 trường.

Thực hiện công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2019-2020, Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh đã tổ chức chỉ đạo toàn ngành gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị. Trong đó, tập trung kiểm tra và rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa các hạng mục trong trường học; kiểm tra bàn ghế, trang thiết bị dạy học và sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu quy định; vệ sinh cảnh quan môi trường, chỉnh trang khuôn viên, lớp học.

Quảng Trị: Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học mới - 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Sở GD-ĐT kiểm tra cơ sở vật chất tại các trường.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị ghi nhận những nỗ lực trong công tác chuẩn bị của ngành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền huyện Vĩnh Linh và ngành giáo dục tỉnh tiếp tục quan tâm, tích cực phối hợp với các trường để chuẩn bị chu đáo Lễ khai giảng năm học và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Tổ chức lễ khai giảng đảm bảo trang trọng, ngắn gọn, tiết kiệm.

Trước thềm năm học 2019-2020, ngành giáo dục Quảng Trị đã tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, xóa các phòng học tạm,… để sẵn sàng cho ngày khai trường. 

Quảng Trị: Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học mới - 2

Nhiều giải pháp trong việc đảm bảo số lượng và khuyến khích học sinh đến lớp được thực hiện.

Nhằm khắc phục tình trạng học sinh miền núi nghỉ học, “quên” đến trường, ngành giáo dục tỉnh này đã triển khai các giải pháp như: cử giáo viên đến từng nhà vận động học sinh đi học, các đoàn thể địa phương vận động con em đến trường. Phân công giáo viên kèm học sinh học lực yếu nhằm giúp các em theo kịp chương trình, tránh tình trạng chán nản dẫn đến bỏ học. Huy động các nguồn lực hỗ trợ học sinh nghèo vượt qua khó khăn để đến trường.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã triển khai đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn, phấn đấu đảm bảo đủ phòng học để tổ chức dạy học. Ưu tiên cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cho các trường vùng khó khăn, vùng dân tộc, biên giới.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Hương cho biết: Sau 1 năm thực hiện Đề án “Sắp xếp mạng lưới giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, ngành giáo dục đã sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, giảm 93 trường học, giảm 95 cấp trưởng và 29 cấp phó.

Đối với cơ quan Sở GD-ĐT, đã tổ chức lại các Phòng chuyên môn từ 10 phòng xuống còn 7 phòng, chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2019.

Quảng Trị: Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học mới - 3

Ngành giáo dục Quảng Trị đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm học mới.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục Quảng Trị, việc sáp nhập, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực: cơ cấu lại hệ thống hợp lý, tăng quy mô trường học; tinh gọn bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; tiết kiệm ngân sách...

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, ngành Giáo dục Quảng Trị đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mở các nhóm lớp độc lập tư thục và các cơ sở giáo dục ngoài công lập đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của con em nhân dân.

Đ. Đức