Quảng Ngãi: 2 học sinh đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Trong lúc chơi đùa tại bãi biển xã Đức Minh (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi), 4 học sinh bị sóng biển cuốn ra xa khiến 1 nữ sinh đuối nước tử vong, 1 nam sinh hiện vẫn mất tích.


Lực lượng chức năng và gia đình đang nỗ lực tìm kiếm thi thể em Nguyễn Ngọc Húy bị sóng cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng và gia đình đang nỗ lực tìm kiếm thi thể em Nguyễn Ngọc Húy bị sóng cuốn mất tích.

Ngày 15/5, ông Trần Như Hiệp - Chủ tịch UBND xã Đức Minh thông tin với phóng viên Dân trí, vào khoảng 17h30 ngày 14/5, một nhóm 9 học sinh lớp 9 trường THCS Đức Thạnh (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) rủ nhau tắm biển tại bãi biển xã Đức Minh.

Trong lúc tắm biển, 4 học sinh gồm Nguyễn Thị Minh Tuyền, Nguyễn Thị Phi, Nguyễn Thị Như Ý, Nguyễn Ngọc Húy thấy thuyền câu của ngư dân neo cách bờ khoảng 10m nên trèo lên thuyền chơi đùa. Đúng lúc đó sóng lớn đã cuốn 4 em ra xa khiến các em đuối nước.

Nghe tiếng kêu cứu, ngư dân địa phương nhanh chóng lao ra biển đưa được 3 em vào bờ, riêng em Nguyễn Ngọc Húy bị sóng cuốn mất tích.

Trong số 3 học sinh được đưa vào bờ, em Nguyễn Thị Minh Tuyền đã tử vong ngay sau đó, em Nguyễn Thị Phi bị ngạt nước được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Mộ Đức cấp cứu hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo ông Hiệp, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng của xã đã phối hợp với đồn biên phòng Đức Minh tổ chức tìm kiếm em Húy suốt đêm, tuy nhiên đến 8h sáng 15/5 vẫn chưa tìm được thi thể nam sinh này.

"Khu vực bãi tắm biển Đức Minh có người làm nhiệm vụ cứu hộ, tuy nhiên nhóm học sinh này rủ nhau đến khu vực rừng dương cách bãi tắm khá xa để vui chơi sau đó xuống tắm biển. Khu vực này ít người qua lại nên vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra", ông Hiệp cho biết thêm.

Hà Xuyên