Phú Yên: Tuyên dương, khen thưởng 175 học sinh xuất sắc

(Dân trí) - Ngày 16/7, tại Nhà Văn hóa Diên Hồng (TP. Tuy Hòa), Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng 175 học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2018-2019.

Năm học 2018-2019, Phú Yên có 175 học sinh đạt thành tích xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng. Trong đó có 2 học sinh đỗ thủ khoa Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Phú Yên, 2 học sinh thủ khoa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, 19 học sinh đạt Huy chương vàng kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 các tỉnh phía nam năm 2019, 5 học sinh đạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia Toán Tuổi thơ, 48 học sinh bị khuyết tật bẩm sinh vượt khó học tốt, 3 học sinh có hành động cao đẹp và các học sinh đạt giải các cuộc thi Tin học trẻ, Khoa học kỹ thuật, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, hội thi giữ vở sạch viết chữ đẹp, an toàn giao thông, học sinh xuất sắc toàn diện các khối…

Phú Yên: Tuyên dương, khen thưởng 175 học sinh xuất sắc - 1

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 4 học sinh có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia

Ngoài tuyên dương, khen thưởng theo quy định, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên còn vận động các công ty, đơn vị trong tỉnh hỗ trợ gần 113 triệu đồng khen thưởng cho các học sinh.

Tại buổi lễ trao thưởng, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã biểu dương thành tích học tập của các học sinh giỏi, xuất sắc và những cống hiến của các thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người.

Ông Phùng đề nghị ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đạt được, có giải pháp tối ưu hơn nhằm khuyến khích học sinh chăm học, chủ động sáng tạo trong học tập, ý thức tự học và có kỹ năng mềm thật tốt; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, dân chủ trong nhà trường với cộng đồng xã hội; thực hiện tốt hơn nữa công tác xã hội hóa khuyến học, khuyến tài để tài trợ, giúp đỡ học sinh giỏi, vượt khó học giỏi.

Trung Thi