Phó Thủ tướng: Đưa trường ĐH Vinh trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo của khu vực

(Dân trí) - Tại Lễ Khai giảng và kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Vinh ngày 21/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao nhiệm vụ đưa Trường ĐH Vinh trở thành một trung tâm đổi mới, sáng tạo của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Phó Thủ tướng: Đưa trường ĐH Vinh trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo của khu vực - 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ dự lễ khai giảng tại trường ĐH Vinh.

Sáng ngày 21/9 tại tỉnh Nghệ An, trường ĐH Vinh đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng và kỷ niệm 60 năm thành lập.

Tới dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương lân cận và đông đảo các thế hệ thầy giáo, sinh viên của Trường Đại học Vinh.

Đây là Lễ khai giảng khoá đào tạo thứ 60 và kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959- 2019) và đón nhận các phần thưởng cao quý.

 Tại buổi lễ, GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cho biết, Trường ĐH Vinh tiền thân là một phân hiệu chỉ với 17 cán bộ và 158 sinh viên đầu tiên của 2 ban Toán - Lý và Văn - Sử. Phân hiệu ĐHSP Vinh dần trưởng thành và ba năm sau đó đã trở thành Trường ĐHSP Vinh - một trong hai trường ĐHSP đầu tiên của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay trường có đội ngũ cán bộ có trình độ cao, đồng bộ về cơ cấu, với hơn 1.000 người, trong đó có 63 Giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp, 276 tiến sĩ và 514 Thạc sĩ; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên là 45%.

Phó Thủ tướng: Đưa trường ĐH Vinh trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo của khu vực - 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao thành tựu của nhà trường trong hơn nửa thế kỷ qua, nhất là luôn giữ vững sự đoàn kết, vượt khó khăn để xây dựng nhà trường trở thành 1 trong 3 trường ĐH đa ngành của cả nước.

 60 năm qua, từ mái trường này đã có hơn 170.000 HS-SV, học viên đã tốt nghiệp ra trường, trong đó có trên 13.300 Thạc sĩ và 244 Tiến sĩ. Rất nhiều người trong số đó đã trưởng thành làm rạng danh trang sử vàng truyền thống của Nhà trường.

Trường Đại học Vinh hiện đã trở thành Trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước; là trung tâm đào tạo sư phạm và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và cũng là 1 trong những trường Đại học đầu tiên xây dựng và thực hiện thành công việc chuyển từ mô hình trường Đại học đơn ngành thành trường ĐH đa ngành, hướng đến đạt chuẩn của một trường Đại học trọng điểm.

Phó Thủ tướng: Đưa trường ĐH Vinh trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo của khu vực - 3

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Trường ĐH Vinh.

 Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường ĐH Vinh; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trao cờ thi đua cho nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao thành tựu của nhà trường trong hơn nửa thế kỷ qua luôn giữ vững sự đoàn kết, vượt khó khăn để xây dựng nhà trường trở thành 1 trong 3 trường ĐH đa ngành của cả nước.

Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, GD-ĐT nói riêng. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ quyết định đến sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng: Đưa trường ĐH Vinh trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo của khu vực - 4

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Vinh.

Phó Thủ tướng: Đưa trường ĐH Vinh trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo của khu vực - 5

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trao cờ thi đua cho nhà trường.

Chia sẻ với sinh viên, Phó Thủ tướng cho rằng, mỗi một thành công các em đạt được là chinh phục một ngọn núi cao. Nhưng không phải các em trèo lên đỉnh núi cao để đối mặt nhìn mà chính là để các em nhìn thấy thế giới, Tổ quốc đất nước mình. Vì vậy, ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường các em phải nhận thức trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội.

"Năm tháng sẽ trôi qua không để lại một dấu vết nào đối với những ai không biết nhìn rõ tương lai bằng bộ óc thông minh và khổ luyện của mình. Nhưng hạnh phúc sẽ đến với những người biết sử dụng thời gian như con kiến biết tha lâu đầy tổ và như cái cây mỗi năm lại dày lên một vòng thân gỗ...”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

Trường Đại học Vinh được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh sách xây dựng thành trường đại học trọng điểm. Nhà trường đã được kiểm định chất lượng năm 2017, là thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế, thành viên liên kết của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ ngành TƯ, tỉnh Nghệ An và các địa phương cần ưu tiên đầu tư các nguồn lực để phát triển Trường ĐH Vinh và các trường ĐH đóng trên địa bàn thành tổ hợp Đại học trọng điểm của khu vực. 

Phía nhà trường cần hoàn thiện mô hình quản trị ĐH và cơ chế thực hiện trách nhiệm giải trình phù hợp theo hướng tăng cường mức độ tự chủ; phát huy tiềm lực con người, CSVC, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học;  tăng cường hợp tác quốc tế… xứng đáng là trường ĐH trọng điểm.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ: “Trường đại học Vinh thực sự trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Bắc Trung Bộ và của cả nước”.

Phó Thủ tướng: Đưa trường ĐH Vinh trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo của khu vực - 6

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh trống khai giảng khóa đào tạo thứ 60 năm học 2019-2020 của Trường Đại học Vinh. (Ảnh: N.C)

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã yêu cầu Trường ĐH Vinh cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ: Cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của Hội đồng trường, sự năng động sáng tạo của Ban giám hiệu trong xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường.

Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức và  bộ máy, tập trung xây dựng Trường ĐH Vinh thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của vùng Bắc Trung bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 1 cách thực chất; các cấp ủy chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường tiếp tục phát triển. Tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa để nhà trường phát triển ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Phê