Pháp cho in tờ rơi giải thích với học sinh về vụ khủng bố tại Paris

(Dân trí) - Bộ Giáo dục Pháp mới đây đã đồng ý với đề xuất cho in hàng loạt một mẫu tờ rơi nhằm giải thích cho các học sinh tiểu học hiểu rõ hơn và tranh luận về vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris hôm 13/11 hồi cuối tuần qua.

Pháp cho in tờ rơi giải thích với học sinh về vụ khủng bố tại Paris - 1

Tờ The Guardian cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, Bộ Trưởng Giáo dục Pháp, bà Najat Vallaud-Belkacem đã bày tỏ ủng hộ và động viên tới tất cả những giáo viên khi các trường học mở cửa trở lại bởi họ chính là những người cần phải mạnh mẽ trước những học sinh của mình sau một cuối tuần kinh hoàng.

Bên cạnh đó, bà cũng cho biết Bộ Giáo dục Pháp đã phát cho các giáo viên một tờ rơi gồm 2 trang được in bởi nhà xuất bản cho thiếu nhi Bayard Jeunesse để giải thích về vụ tấn công khủng bố tại Paris hồi cuối tuần qua khiến hơn 120 người thiệt mạng. Tờ rơi này trước đó cũng đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Pháp trước đó.

Với ngôn ngữ đơn giản và trực tiếp, tờ rơi này nhằm cung cấp cho người đọc thông tin chi tiết về loạt vụ tấn công tại Paris đồng thời đề cập tới việc 129 người đã thiệt mạng dưới tay “những người lòng chứa đầy thù hận”, ám chỉ các đối tượng khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trên tờ rơi cũng có in hình ảnh tháp Effiel, biểu tượng của nước Pháp, đang rơi nước mắt và nắm tay một nhóm trẻ em để tưởng niệm những nạn nhân xấu số.

Ngoài ra, tờ rơi này cũng đặt ra một số câu hỏi để người đọc suy ngẫm như: “Tại sao những người vô tội lại bị sát hại?”, “Những kẻ khủng bố này là ai?” hay “Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn những sự việc tương tự?”.

Bên cạnh đó, cũng có một số câu hỏi của chính các em: “Có phải nước Pháp đang có chiến tranh?” – bé Julie, 8 tuổi hỏi. “Cháu không xem những bức ảnh về vụ khủng bố vì cháu nghĩ nó thật khủng khiếp. Cháu chỉ muốn hiểu tại sao họ lại làm vậy” – Noé, 10 tuổi chia sẻ.

Pháp cho in tờ rơi giải thích với học sinh về vụ khủng bố tại Paris - 2

Trong tờ rơi, những kẻ khủng bố được mô tả là những người sử dụng bạo lực để thể hiện và áp đặt lý tưởng của mình đồng thời khẳng định rằng mặc dù chủ nghĩa khủng bố vô cùng nguy hiểm và đáng sợ nhưng nó lại run sợ trước sự tự do.

Nội dung của tờ rơi cũng chỉ rõ sự khác biệt giữa những kẻ khủng bố với đa phần người Hồi giáo, những người sống chỉ đơn giản là sống với đức tin của mình. Nội dung tờ rơi có đoạn: “Chúng tấn công nước Pháp vì chúng ta là một đất nước tự do – nơi mà tất cả mọi người đều có quyền thể hiện bản thân và sống một cuộc sống tự do. Pháp đang chiến đấu chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại Syria và Iraq và đó là lý do tại sao các phần tử khủng bố này tấn công để trả đũa”.

Nội dung của tờ rơi cũng chỉ ra rằng mục tiêu của các vụ khủng bố này là khiến mọi người run sợ tuy nhiên những người lớn cần trấn an các em rằng chính phủ và quân đội Pháp đang làm mọi biện pháp có thể để khiến mọi người được an toàn.

Cuối tuần qua, Bộ trưởng Vallaud-Belkacem , nữ Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên của Pháp, đã viết một bức thư gửi tới toàn thể các học sinh và giáo viên trong đó tái khẳng định sự hỗ trợ của Bộ này cho các trường, đặc biệt là sau các vụ tấn công khủng bố và sẵn sàng cung cấp các đội ngũ tư vấn nếu các trường yêu cầu.

DsK (Theo The Guardian)