Nữ sinh đánh nhau, tung clip lên mạng: Bộ Giáo dục yêu cầu xử lý nghiêm

(Dân trí) - “Những hành vi của nhóm học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương), sẽ được đối chiếu xử lý theo quy định về gây rối trật tự công cộng, Luật An ninh mạng, Thông tư của Bộ GD&ĐT về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục”.

Trên đây là chỉ đạo của Bộ GD&ĐT với Sở GD&ĐT Bình Dương, về việc xử lý nghiêm vụ nữ sinh đánh nhau, quay clip, tung lên mạng xã hội.

Ngày 22/10, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT cho biết, sự việc ở Bình Dương tuy xảy ra ngoài trường học, là hành vi bạo lực cần phải lên án mạnh mẽ.

Những học sinh trường THCS Lê Quý Đôn đánh nhau đã gây rối trật tự công cộng, làm xấu đi hình ảnh đẹp đẽ của học sinh nói riêng, thế hệ trẻ nói chung và ảnh hưởng các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đã đề nghị Sở GD&ĐT Bình Dương chỉ đạo Phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát yêu cầu hiệu trưởng THCS Lê Quý Đôn xác minh sự việc, báo cáo về bộ trước ngày 25/10.

Đồng thời, Sở GD&ĐT Bình Dương cần phối hợp chính quyền, Công an thị xã Bến Cát để làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Nữ sinh đánh nhau, tung clip lên mạng: Bộ Giáo dục yêu cầu xử lý nghiêm - 1

Hai nữ sinh đánh bạn trước sự chứng kiến của nhiều người (Ảnh: Từ clip). 

Những hành vi của nhóm học sinh trên sẽ được đối chiếu theo quy định về gây rối trật tự công cộng, Luật An ninh mạng, Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4 của Bộ trưởng GD&ĐT quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Trên cơ sở hồ sơ của cơ quan công an, Sở GD&ĐT Bình Dương chỉ đạo nhà trường tiến hành các bước xem xét, áp dụng hình thức kỷ luật học sinh theo quy định của pháp luật, ngành.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT Bình Dương chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật về luật trẻ em, an ninh mạng, nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Các nhà trường cần khẩn trương xây dựng, ban hành và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong các trường học. Giáo viên cần chủ động nắm bắt mâu thuẫn, vướng mắc của học sinh, kịp thời phối hợp gia đình để tháo gỡ, xử lý.

Dân trí đưa tin trước đó, mạng xã hội lan truyền clip nữ sinh bị hai bạn nữ khác túm tóc, đấm đá tới tấp, được chia sẻ trên mạng xã hội. Một số bạn gần đó không can ngăn, quay clip.

Nguyên nhân do một số học sinh có xích mích với nhau nên vào buổi học thể dục, các em này ra sân Trung tâm Hội nghị thị xã Bến Cát "giải quyết mâu thuẫn".

Ban giám hiệu trường THCS Lê Quý Đôn đã làm việc với những học sinh xuất hiện trong clip đánh nhau để tìm hiểu, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý phù hợp.

Mỹ Hà