Ngôi trường có 100% lớp học được lắp máy lạnh: Tâm huyết của những nhà giáo

(Dân trí) - Năm học mới vừa bắt đầu được hơn hai tháng cũng là lúc thầy và trò trường THCS Lý Phong (Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) đón nhận niềm vui mới khi cơ sở vật chất được nâng cấp khang trang hơn.

Ngôi trường có 100% lớp học được lắp máy lạnh: Tâm huyết của những nhà giáo - 1

Đến với trường THCS Lý Phong những ngày này, nhiều người đã từng ghé thăm từ trước năm học có thể không còn nhận ra ngôi trường. Chỉ trong vòng hai tháng, toàn bộ khuôn viên gần như đã được “thay da, đổi thịt” với những bức tường rêu mốc được thay thế bằng tường sơn mới, các lớp học đều có trang bị máy lạnh. Không những thế 100% lớp có máy chiếu, nhờ đó, giáo viên có thể soạn bài giảng điện tử giúp các tiết học trở nên sinh động, thu hút học sinh học tập tích cực hơn.

Ngôi trường có 100% lớp học được lắp máy lạnh: Tâm huyết của những nhà giáo - 2
Trước khi được sửa sang, các bức tường bị rêu mốc và nứt vỡ

Thầy Trần Tấn Tài, hiệu trưởng mới của trường từ đầu năm học này, cho biết: “Môi trường học có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và hứng thú học tập của các học sinh. Vì thế, khi nhận thấy một số cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp, tôi và ban lãnh đạo nhà trường đã ngay lập tức lên phương án để cải tạo, sơn sửa đồng thời lắp đặt thêm máy lạnh giúp học sinh tránh được thời tiết nóng bức. Từ sau khi sửa lại trường, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các phụ huynh”.

Ngôi trường có 100% lớp học được lắp máy lạnh: Tâm huyết của những nhà giáo - 3
Ngôi trường có 100% lớp học được lắp máy lạnh: Tâm huyết của những nhà giáo - 4

Ngôi trường “thay da đổi thịt” sau 2 tháng

Thầy Tài cũng cho biết thêm, việc tu bổ nằm trong kế hoạch đưa trường đến mục tiêu đạt chuẩn quốc gia. Ngoài việc tập trung vào cơ sở vật chất, ban lãnh đạo nhà trường cũng tập trung đẩy mạnh chất lượng đào tạo, duy trì các hoạt động nâng cao kết quả học tập mà cả trường theo đuổi trong những năm gần đây. Đặc biệt, nhà trường cũng chú trong nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên. Gần đây, hai giáo viên của trường đã đạt được huy chương vàng trong môn võ Vovinam. Trong đó, cô Hứa Lê Cẩm Xuân đã đạt huy chương vàng quyền võ Vovinam và thầy Trần Ngọc Nam (giáo viên Thể dục của trường) cũng từng đạt huy chương vàng đối kháng Vovianam.

Là một trường bán công được thành lập từ năm 1955, đầu vào học sinh luôn dưới chuẩn theo sự phân bổ, trường THCS Lý Phong từng gặp không ít khó khăn trong công tác dạy và học. Chú trọng đến nâng cao chất lượng, trường đã tổ chức các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, lớp học toán nâng cao, phụ đạo miễn phí học sinh yếu, thi học sinh giỏi, mời giáo viên bản ngữ về dạy nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp cho các học sinh… Gần đây, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS của trường luôn đạt 100%, trong đó có nhiều em đã đạt học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố và đỗ vào các trường “điểm” như: Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc Gia TP.HCM), THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP.HCM), THPT Bùi Thị Xuân, THPT Hùng Vương…

Ngôi trường có 100% lớp học được lắp máy lạnh: Tâm huyết của những nhà giáo - 5

Thầy Trần Tấn Tài trao học bổng cho học sinh trong ngày hội trải nghiệm Steam

Bên cạnh đó, nhà trường còn thường xuyên triển khai hoạt động ngoại khóa giúp các em học sinh có thêm sân chơi bổ ích. Học sinh khối lớp 8, 9 thường xuyên được đưa đi tham quan hướng nghiệp thực tế ở các doanh nghiệp. Năm nay, thay vì những bài tập thể dục giữa giờ nhàm chán, trường đã cho học sinh từng khối tập theo điệu nhảy Chachacha để thư giãn sau 2 tiết học. Ngoài ra, nhà trường luôn tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động dạy học hiện đại như nâng cấp phòng vi tính, phòng dạy đa phương tiện, phòng thực hành lý - hóa - sinh…

Với nhiều kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo khi từng đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng trường Trần Bội Cơ, Phó Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận 5, thầy Trần Tấn Tài nhận định trường đang trên đà phát triển và có thể sớm đạt được các mục tiêu chuẩn quốc gia và thành tích cao trong dạy và học.

Chia sẻ về những kỳ vọng và kế hoạch sắp tới, thầy Trần Tấn Tài cho biết: “Hoàn thiện cơ sở vật chất là nền tảng để trường tiếp cận với các phương pháp giáo dục hiện đại, giúp học sinh được phát triển đồng đều cả về trí tuệ, tâm hồn và thể chất. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một phần trong định hướng phát triển của nhà trường. Trong tương lai, chúng tôi sẽ đầu tư nhiều hơn vào bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn tương ứng để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Đặc biệt, chúng tôi đang đẩy mạnh chương trình học chuẩn tiếng Anh bản ngữ để đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ theo hướng chuẩn hóa và hội nhập”.