Một này “vui hết mình” của học sinh trường PTCS Xã Đàn

(Dân trí) - Ngày 10/7, tại Trường PTCS Xã Đàn, trường chuyên biệt dạy hòa nhập học sinh khiếm thính của Sở GD-ĐT đã diễn ra sự kiện “Ligante” do SOFT.D Project tổ chức.

Thấu hiểu được nguyện vọng của người khuyết tật là có được cuộc sống đầy đủ dựa trên chính sức lao động của mình cũng như nhận được sự sẻ chia, thấu hiểu từ xã hội, SOFT.D (“Sustainable Occupations for the Disabled - Những cơ hội việc làm ổn định cho người khuyết tật”) ra đời với mong muốn phối hợp cùng các công ty, tổ chức liên quan để cùng nhau giúp người khuyết tật có được những công ăn việc làm ổn định, an toàn với mức thu nhập hợp lí hơn.

Ngoài ra, với slogan “Disability is not inability” (Tàn nhưng không phế), SOFT.D hi vọng có thể giúp người khuyết tật cảm thấy tự tin hơn, tạo động lực để hòa nhập với xã hội hơn trong tương lai không xa.

Tại sự kiện, các em của trường PTCS Xã Đàn không chỉ được tham gia các trò chơi thú vị và tham gia vào các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do chính Ban tổ chức chuẩn bị.

Một này “vui hết mình” của học sinh trường PTCS Xã Đàn - 1

Tình nguyện viên dự án hướng dẫn các em học sinh biểu diễn tiết mục nhảy flashmob trên nền nhạc bài hát “Bống bống bang bang” vui tươi.

Các em cũng được tham gia một số hoạt động tại các booth trong thời gian diễn ra sự kiện ví dụ như: Booth SOFT.D's Souvenir là nơi em nhỏ đổi quà tại hoặc mua quà; Booth tô màu là nơi các em nhỏ tô màu tranh vẽ theo chủ đề “Ước mơ của em”; Các booth game là nơi các em nhỏ sẽ tham gia các trò chơi để nhận được phần thưởng.

Một này “vui hết mình” của học sinh trường PTCS Xã Đàn - 2
Các em cùng nhau tô màu cùng các tình nguyện viên dự án
Một này “vui hết mình” của học sinh trường PTCS Xã Đàn - 3
Mặc dù gặp khó khăn trong quá trình giao tiếp thế nhưng trò chơi không làm khó được các em. Trơng thời gian ngắn, các em đã cùng nhau hoàn thành xuất sắc trò chơi “Ong xây tổ”

Bên cạnh đó, Ligante còn dành một không gian riêng để những thầy cô tại trường THCS Xã Đàn cùng các vị phụ huynh có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ khuyết tật đó là Booth SOFT.D’s Sharing.

Ở đây, các phụ huynh, cán bộ giáo viên chia sẻ câu chuyện hành trình nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em khuyết tật của mình vào nhật kí SOFT.D. Từ đó nâng cao hiểu biết của cộng đồng về người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em khuyết tật trong xã hội.

Một này “vui hết mình” của học sinh trường PTCS Xã Đàn - 4
Các em đều hứng thú tham gia các trò chơi và yêu thích chương trình

Ban Tổ chức cho biết, đây là sân chơi bổ ích cho các em học sinh tại trường PTCS Xã Đàn sau mùa dịch Covid-19 căng thẳng. Qua đó chương trình cũng mong muốn truyền tải thông điệp về sự xoá nhoà khoảng cách giữa người khuyết tật và xã hội và nâng cao nhận thức của cộng đồng (đặc biệt là học sinh, sinh viên) về điều kiện giáo dục của trẻ em khuyết tật.

SOFT.D có nghĩa là “Sustainable Occupations for the Disabled - Những cơ hội việc làm ổn định cho người khuyết tật”.

Đây là một dự án phát triển xã hội được thành lập bởi một nhóm bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên đất nước Việt Nam - những người cùng bước ra từ Trại hè Thủ lĩnh Cộng đồng (Community Leaders Camp 2019 tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội), dưới sự bảo trợ của Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Việt Nam (VYDC).

Thông qua một chuỗi sự kiện từ tháng 2 đến tháng 9/2020, SOFT.D mong muốn không chỉ tạo cho người khuyết tật một cuộc sống đầy đủ hơn về cả vật chất và tinh thần mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tới sâu hơn trong cộng đồng, góp phần gây dựng một xã hội nhân văn hơn.

Phan Diệu Linh