Lần đầu tiên tổ chức thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Huế

(Dân trí) - Ngày 26/5, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức kỳ thi chính thức lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge lần đầu tiên tại Huế cho 106 HS đến từ các khối trường cấp 1, 2, 3.

Thực hiện Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020, kế hoạch 76/UBND-GD của tỉnh về triển khai kế hoạch dạy môn ngoại ngữ giai đoạn 2012-2016 (định hướng đến năm 2020), được sự chấp thuận của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Sở GD-ĐT tỉnh và các Sở, Ban Ngành cấp tỉnh, Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge thuộc ĐH Cambridge (vương quốc Anh) đã ủy quyền cho Trung tâm EUC - Trung tâm khảo thí tiếng Anh Cambridge VN 503 tại Huế cùng phối hợp với Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế tỉnh tổ chức kỳ thi tiếng anh quốc tế Cambridge lần đầu tiên cho HS Tiểu học và Trung học tại Thừa Thiên - Huế.

Sau các đợt thi thử, trong ngày thi 26/5 có 106 HS tham gia kỳ thi gồm các cấp độ: Starters (26 HS), Movers (38 HS), Flyers (38 HS) và KETfS (4 HS). Có 9 giáo viên tại Huế qua khóa đào tạo khá khắt khe, nghiêm túc, đảm bảo chuẩn quốc tế đã được Hội đồng khảo thí tiếng Anh Cambridge công nhận là Giám khảo quốc tế chấm thi vấn đáp sẽ trực tiếp chấm thi vấn đáp cho kỳ thi này.

9 giáo viên Huế được công nhận là Giám khảo quốc tế chấm thi vấn đáp
9 giáo viên Huế được công nhận là Giám khảo quốc tế chấm thi vấn đáp

Sau 6 tuần kể từ ngày thi, lễ trao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế do ĐH Cambridge cấp sẽ được tổ chức tại Huế. Vào ngày 15/6 tới, Trung tâm khảo thí tiếng Anh Cambridge VN 503 tại Huế sẽ tổ chức tiếp đợt thi chính thức lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge cho gần 100 thí sinh đủ các cấp độ từ Starters đến PETfS tại Nghệ An.

TS.Phạm Văn Hùng - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại buổi lễ: “Sở rất muốn đông đảo hơn nữa, nhiều hơn nữa HS ở tỉnh tham gia kỳ thi. Chúng ta không phải thi cho biết mà thi để biết trình độ chúng ta ngang đâu. Nếu HS giỏi ngôn ngữ tiếng Anh, sẽ có cơ hội nhận được những suất học bổng cao, tìm được việc làm và cơ hội làm ở nước ngoài tốt hơn, thu nhập cao. Chúng ta phải có chứng chỉ tiếng Anh trình độ cao được công nhận trên quốc tế để mở ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho các em.

Việc Sở đồng ý cho đặt một trung tâm Cambridge quốc tế tại tỉnh có nhiều thuận lợi như đào tạo giáo viên và học sinh tại chỗ, quan trọng nhất là thi tiếng Anh quốc tế trên sân nhà chứ không cần phải đi thi ở Đà Nẵng hay TPHCM, Hà Nội. Các phụ huynh khi thấy con em mình thi tiếng Anh ở trường đạt 9, 10 điểm nhưng nếu thi bằng quốc tế này có ít điểm đi chăng nữa thì sẽ biết giới hạn của các em, từ đó bồi dưỡng, động viên các em cố gắng học và phấn đấu hơn nữa”.

Các HS chuẩn bị thi vấn đáp trong từng phòng.
Các HS chuẩn bị thi vấn đáp trong từng phòng.

Đại Dương