Thanh Hóa:

Kỷ luật khiển trách hai hiệu trưởng tự ý cho học sinh nghỉ học

(Dân trí) - Liên quan đến việc hai hiệu trưởng trường THCS và mầm non Đồng Thắng (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) tự ý cho học sinh toàn trường nghỉ học, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Triệu Sơn cho biết đã ra mức kỷ luật khiến trách đối với hai vị này.

Bà Lê Thị Lê - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa cho biết ngày 8/2, Phòng GD&ĐT huyện, Phòng Nội vụ huyện cùng các đơn vị liên quan đã họp, có quyết định kỷ luật hiệu trưởng hai trường THCS Đồng Thắng và mầm non Đồng Thắng với hình thức khiển trách.

Trưởng phòng GD&ĐT Triệu Sơn cũng cho hay, kết quả xác minh, việc ban giám hiệu hai trường này tự ý cho học sinh nghỉ học vào ngày 3/2 là có thật.

Trong bản tường trình, ông Lê Thanh Hùng, Hiệu trưởng THCS Đồng Thắng - thừa nhận cho học sinh nghỉ vào thứ 6, do trường tổ chức gặp gỡ các nhà hảo tâm và các bên liên quan sau khi vận động thành công đóng góp nguồn xã hội hóa.

Trường THCS Đồng Thắng không bóng người trong ngày 3/2
Trường THCS Đồng Thắng không bóng người trong ngày 3/2

“Về phản ánh cho học sinh nghỉ đi lễ chùa, ông Hùng khẳng định không có, chỉ đi thăm gia đình nữ đồng nghiệp. Hai trường này đã làm sai khi tự ý cho học sinh nghỉ mà không báo cáo với cấp trên, làm trái quy định” - bà Lê nói.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 3/2 là ngày đi học sau kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu nhưng ban giám hiệu hai trường THCS Đồng Thắng và mầm non Đồng Thắng lại cho học sinh nghỉ. Nhiều phụ huynh bức xúc vì phải nghỉ làm để ở nhà trông con.

Ông Hùng sau đó có thừa nhận cho học sinh nghỉ học nhưng việc nhiều người gặp ông Hùng và một nhóm giáo viên đi du xuân tại đền Nưa - Am Tiên thì ông Hùng giải thích: “Trường đi thăm hỏi và chúc Tết gia đình nữ đồng nghiệp gần đó chứ không đi lễ chùa...”.

Còn bà Lê Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường mầm non Đồng Thắng lý giải, nhà trường cho nghỉ học vì nhiều cháu không được cha mẹ cho đến trường. “Các gia đình tự ý cho con em nghỉ. Một buổi chỉ có 5-7 cháu nên tôi quyết định cho nghỉ toàn trường” - bà Thúy phân trần.

Nguyễn Thùy