Kính thông minh dành cho người khiếm thị đoạt giải nhất cuộc thi "Sáng tạo Xã hội 2017"

(Dân trí) - Ý tưởng sản phẩm sản phẩm kính thông minh hỗ trợ di chuyển cho người khiếm thị, kết hợp định vị GPS với Smartphone của học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Lâm Đồng) đã xuất sắc giành giải nhất Cuộc thi "Sáng tạo Xã hội 2017".

Ngày 13/1/2018, chung kết Cuộc thi Sáng tạo Xã hội 2017 (SOIN Challenge 2017) hạng mục Sáng tạo trẻ dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc – cuộc thi nhằm tìm kiếm các giải pháp, dịch vụ, sản phẩm sáng tạo góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường cấp bách tại Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.


Các đội tham gia cuộc thi Sáng tạo Xã hội 2017 (SOIN Challenge 2017)

Các đội tham gia cuộc thi Sáng tạo Xã hội 2017 (SOIN Challenge 2017)

01 giải nhất, 02 giải nhì và 03 giải ba được trao cho đối tượng học sinh từ 15-18 tuổi hoặc nhóm có 3 thành viên. Tổng giá trị giải thưởng được trao bao gồm 90 triệu đồng tiền mặt và các gói học bổng tương đương 360 triệu đồng của trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring Hà Nội.

SOIN Challenge 2017 chính thức khởi động từ ngày 15/9/2017 tại Hà Nội. Sau 3 tháng phát động, ban tổ chức (BTC) đã tiếp nhận gần 100 hồ sơ đăng ký tham gia hạng mục Sáng tạo trẻ (SOIN Junior).

Tại chung kết cuộc thi, Top 12 đội tuyển thuộc hạng mục Sáng tạo Trẻ đến từ các trường phổ thông tại Hà Nội, tp Hồ Chí Minh, Lào Cai, Lâm Đồng tham gia tranh tài trực tiếp thông qua hình thức thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp với ban giám khảo để lựa chọn ra 6 đội xuất sắc nhất.

Sau hai Vòng thi “Đối thoại với Nhà Đầu tư” và “Đối thoại với Khách hàng”, những nhà vô địch của SOIN Challenge mùa đầu tiên đã chính thức lộ diện.

Giải Nhất thuộc về Đội G.L.A.M – Trường THPT Bùi Thị Xuân (Lâm Đồng) với ý tưởng sản phẩm sản phẩm kính thông minh hỗ trợ di chuyển cho người khiếm thị, kết hợp định vị GPS với Smartphone.


Các thí sinh đoạt giải cao nhất của cuộc thi

Các thí sinh đoạt giải cao nhất của cuộc thi

Giải Nhì thuộc về Đội Mr.HANDY – Trường THPT Số 1 Bảo Yên (Lào Cai) với Ứng dụng giúp xây dựng thực đơn dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi và Đội WAVE – Trường Wellspring Hà Nội với Ứng dụng giao lưu và tương tác giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

Giải Ba thuộc về các đội: Đội CURA – Trường Wellspring Hà Nội với ý tưởng sản phẩm Vòng tay và ứng dụng CURA cho trẻ tự kỷ - giúp giảm thiểu các tai nạn bất ngờ nhờ cảnh bảo và cung cấp giải pháp cho phụ huynh khi các em có cảm xúc không ổn định

Đội YOUNG CREATIVE CENTER – Trường THPT Lộc Thành (Lâm Đồng) với ý tưởng Trung tâm sáng tạo trẻ - tạo ra những mô hình, món đồ handmade, khơi dậy đam mê và sự sáng tạo của giới trẻ

Đội HILITES - Trường THPT Chuyên ngoại ngữ và Trường THPT Chuyên sư phạm Hà Nội với ý tưởng Xử lí rác thải hữu cơ thành phân bón vi sinh trong đô thị.


Ban giám khảo trao đổi tại cuộc thi

Ban giám khảo trao đổi tại cuộc thi

Ban Giám khảo hạng mục Sáng tạo Trẻ có sự tham gia các nhà báo, nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội, chuyên gia tư vấn đến từ tổ chức quốc tế uy tín tại Việt Nam gồm bà Lê Tuệ Minh - Chủ tịch Điều hành Hệ thống Trường Phổ Thông Song ngữ Liên cấp Wellspring, bà Phạm Kiều Oanh, Sáng lập và Giám đốc Điều hành Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP), ông Ngô Quang Vịnh, chuyên gia cấp cao của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ông Lê Quốc Vinh, Nhà báo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Lê, ông Nicholas Cooke- Giảng viên ĐH RMIT.

Cuộc thi do Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) tổ chức.


Thạc sĩ Lê Tuệ Minh, Tổng Hiệu trưởng Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring

Thạc sĩ Lê Tuệ Minh, Tổng Hiệu trưởng Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức cuộc thi và đặc biệt là nhóm đối tượng thuộc hạng mục Sáng tạo trẻ, Thạc sĩ Lê Tuệ Minh, Tổng Hiệu trưởng Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring cho biết: “Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức không chỉ khuyến khích các em có các sáng kiến khởi nghiệp mà quan trọng hơn nữa chúng tôi mong muốn giáo dục các em biết quan tâm đến xã hội, đến cộng đồng, đến những điều xảy ra xung quanh mình, đặc biệt là giáo dục các em về trách nhiệm xã hội”.

Nhật Hồng