Đà Nẵng:

Không có thông tin nào về học sinh bị bút đâm xuyên vào đùi do bạn đùa dại

(Dân trí) - Ông Nguyễn Lâm, Trưởng Phòng Giáo dục quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng khẳng định đã rà soát các trường học trên địa bàn, không ghi nhận thông tin nào về việc một học sinh bị bút bi đâm vào đùi do bạn đùa dại trong giờ học như một số báo đăng.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 20/4, ông Nguyễn Lâm, Trưởng Phòng GD quận Ngũ Hành Sơn cho biết đã đọc một bài báo thông tin rằng có một học sinh học lớp 6 trường THCS Lê Văn Tám ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng bị bút bi đâm vào đùi do bạn đùa dại trong giờ học. Theo bài báo, trong khi học sinh này đang đứng lên phát biểu bài thì bạn học cùng lớp đã đùa nghịch cắm bút bi trên ghế, để khi học sinh phát biểu xong ngồi xuống ghế thì bị bút đâm xuyên đùi phải làm tiểu phẩu khâu 3 mũi.

Sau khi tiếp nhận thông tin này và kiểm tra xác minh, Trưởng Phòng GD quận Ngũ Hành Sơn khẳng định thông tin bài báo là không chính xác.

“Thứ nhất, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, không có trường nào là trường THCS Lê Văn Tám như thông tin trên bài báo. Thứ hai, lãnh đạo ngành GD quận đã rà soát tất cả các trường học trên địa bàn quận, cũng không ghi nhận thông tin nào về việc một học sinh bị bút bi đâm vào đùi do bạn đùa dại trong giờ học như có báo đã đăng và một số báo dẫn lại” - ông Lâm nói.

Thông tin về vụ học sinh bị bút đâm xuyên vào đùi do bạn đùa dại là không chính xác. Tuy nhiên, các thầy cô giáo và phụ huynh cũng có thể xem đây là một cảnh báo để nhắc nhở học sinh, con em cẩn thận khi đùa nghịch với bạn học ở trường để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Khánh Hiền