Quảng Bình:

Khánh thành bến đò ngang, hàng trăm học sinh yên tâm khi đến trường

(Dân trí) - Ngày 12/7, tại xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ba Đồn đã tổ chức lễ khánh thành bến đò ngang Thanh Niên nhằm giúp những học sinh ở xã Quảng Minh yên tâm hơn khi đến trường trong mùa mưa lũ đang cận kề.

Những năm qua, hàng trăm học sinh, người dân tại ba thôn Minh Hà, Tân Định, Đông Thành (xã Quảng Minh) mỗi khi đi đâu đều phải đi qua con đường “độc đạo” bằng đường sông qua bến đò ngang sông. Nhưng trải qua 2 cơn bão số 10, 11 kèm theo lốc xoáy và lũ, lụt vào cuối năm 2013, bến đò tại thôn Minh Hà ngày càng sạt lở nghiêm trọng, rất nguy hiểm cho việc đi lại. Mùa mưa lũ đang đến gần khiến học sinh nơi đây mỗi khi đến trường đều nơm nớp, lo sợ mỗi khi đi qua bến đò.

Quảng Bình: Khánh thành bến đò ngang : Nụ cười của hàng trăm học sinh vùng lũ
Bến đò khi đưa vào sử dụng sẽ giúp những học sinh, người dân nơi đây yên tâm hơn khi mùa mưa lũ cận kề.

Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2015, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ba Đồn đã ra sức kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức kêu gọi các tổ chức, cá nhân,… cùng chung sức xây dựng bến đò ngang Thanh Niên. Ngày 23/3/2015, công trình bắt đầu được khởi công, với tổng mức đầu tư gần 151 triệu đồng. Sau mấy tháng thi công, công trình bến đò Thanh Niên đã được đưa vào sử dụng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Quảng Bình: Khánh thành bến đò ngang : Nụ cười của hàng trăm học sinh vùng lũ
Cũng tại lễ khánh thành, hàng chục chiếc áo phao cũng đã được ban tổ chức trao tặng cho học sinh nơi đây.

Cùng trong lễ khánh thành, Ban Thường vụ Thị đoàn Ba Đồn đã cùng với hãng dầu nhờn Anh Minh trao tặng 20 suất quà trị giá 4 triệu đồng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó tại thôn Minh Hà. Đồng thời, trao tặng 70 chiếc áo phao cho thanh niên tình nguyện, học sinh nơi đây.

Bến đò Ngang Thanh Niên khi đưa vào sử dụng hứa hẹn sẽ phát huy tốt hiệu quả, giúp đỡ gần 2.300 người dân và hơn 180 em học sinh thôn Minh Hà, Đông Thành, Tân Định xã Quảng Minh qua sông đến trường thuận lợi hơn, nhất là trong mùa mưa lũ.

Đặng Tài