Hợp tác tạo chuỗi giá trị nghề nghiệp và việc làm quốc tế cho sinh viên ĐH Đông Á

(Dân trí) - Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản (1/7/2019), Đại học Đông Á chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác toàn diện tạo chuỗi giá trị nghề nghiệp cho sinh viên với Tập đoàn Cookbiz và các công ty dịch vụ thực phẩm địa phương.

Hợp tác tạo chuỗi giá trị nghề nghiệp và việc làm quốc tế cho sinh viên

Hợp tác giữa Đại học Đông Á và Cookbiz - tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực chuỗi nhà hàng tại Nhật, nằm trong số 33 thỏa thuận hợp tác song phương được ký kết tại Hội nghị lần này.

Hợp tác tạo chuỗi giá trị nghề nghiệp và việc làm quốc tế cho sinh viên ĐH Đông Á - 1
ThS. Lương Minh Sâm – Phó Hiệu trưởng ĐH Đông Á, ông Kenji Yabuno - Chủ tịch tập đoàn Cookbiz cùng các công ty dịch vụ thực phẩm địa phương Nhật ký kết hợp tác

Theo văn bản được ký kết, chuỗi giá trị nghề nghiệp dành cho sinh viên khối ngành Du lịch, Công nghệ thực phẩm Đại học Đông Á được triển khai theo tiêu chuẩn Nhật Bản ngay từ khâu đầu tư trang thiết bị thực hành, cải tiến chương trình, đào tạo đến các chương trình internship cho SV năm 3 và làm việc lâu dài tại hệ thống các công ty dịch vụ thực phẩm Nhật sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ về học bổng, chỗ ở, sinh hoạt phí và các chương trình nâng cao kỹ năng ngôn ngữ, trải nghiệm nghề nghiệp và văn hóa Nhật Bản giúp sinh viên sẵn sàng hội nhập và phát triển.

“Không chỉ giúp tạo thêm nhiều cơ hội làm việc cho SV, hợp tác toàn diện theo chuỗi giá trị này còn góp phần phục vụ chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho miền Trung trong 5-10 năm đến khi các lứa SV làm việc ở Nhật quay trở về phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.”, ThS. Lương Minh Sâm - Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Á chia sẻ.

Thỏa thuận hợp tác này cũng là tiền đề để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực sẽ tham gia trong ngành dịch vụ thực phẩm tại Nhật từ năm 2023 với lộ trình tiếp nhận lên đến 1.000 sinh viên mỗi năm. Ông Kenji Yabuno - Chủ tịch tập đoàn Cookbiz cho biết: "Ngành dịch vụ thực phẩm tại Nhật đang thiếu hụt nguồn nhân lực nghiêm trọng. Với sự hiện diện ngày càng tăng của nguồn nhân lực từ nước ngoài mà cụ thể là sinh viên Đại học Đông Á, chúng tôi sẽ đóng góp cho ngành với các dịch vụ mới. Sinh viên ĐH Đông Á tham gia chương trình không có thêm gánh nặng nào ngoài học phí thông thường của một sinh viên ở bậc đại học”.

Thành phố thứ 5 của Nhật tiếp nhận sinh viên thực tập và làm việc tại Nhật

Trước đó, ngày 28/6, tại Shizuoka, Nhật Bản, Đại học Đông Á và Công ty PLXH Miyoshikai, tỉnh Shizuoka cũng đã đạt được thỏa thuận hợp tác về tiếp nhận sinh viên thực tập và làm việc tại Nhật Bản. Lộ trình tiếp nhận sẽ tăng dần theo từng năm từ 20-30 sinh viên. Trong đó năm 2019, đợt đầu tiên có 3 sinh viên đã vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp và dự kiến sang Nhật thực tập nghề nghiệp từ tháng 8 tới.

Hợp tác diễn ra trong khuôn khổ Hội thảo "Chính sách tiếp nhận nhân lực điều dưỡng – mô hình Đại học Đông Á” do Hiệp hội PLXH tỉnh Shizuoka tổ chức, quy tụ hơn 20 cơ sở y tế tại Shizuoka tham dự và sự hiện diện của đại diện chính quyền tỉnh, Hiệp hội PLXH tỉnh Shizuoka.

Hợp tác tạo chuỗi giá trị nghề nghiệp và việc làm quốc tế cho sinh viên ĐH Đông Á - 2
Ông Otsuka Yoshimasa - Tổng giám đốc Miyoshikai và ThS. Lương Minh Sâm - Phó Hiệu trưởng ĐH Đông Á ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình internship cho sinh viên ngành Điều dưỡng

ThS. Lương Minh Sâm – Phó Hiệu trưởng ĐH Đông Á cho biết, từ mô hình hợp tác cung ứng nhân lực Điều dưỡng cho thành phố Yokohama (Nhật) được ký kết và triển khai từ tháng 8/2018, đến nay, đã có thêm 4 thành phố khác của Nhật nối kết hợp tác với Đại học Đông Á theo mô hình này là Chiba, Fukuoka, Maebashi và giờ là Shizuoka. Theo đó, chính quyền các thành phố này sẽ đứng ra tổ chức và trực tiếp quản lý việc tiếp nhận sinh viên ngành Điều dưỡng Đại học Đông Á đến làm việc theo chương trình internship (thực tập hưởng lương) 9 tháng và việc làm cho sinh viên tại hệ thống cơ sở y tế thành viên thuộc Hiệp hội phúc lợi xã hội thành phố ở Nhật Bản. Cùng với lộ trình tiếp nhận tăng dần qua mỗi năm từ 2019 là sự hỗ trợ về chỗ ở và sinh hoạt phí dành cho sinh viên tham gia chương trình.

Đến nay, Đại học Đông Á cũng mở rộng thị trường việc làm và thực hành nghề nghiệp cho sinh viên ở các khối ngành đào tạo tại các doanh nghiệp trong nước cũng như các tập đoàn hàng đầu ở Nhật Bản như 7-Eleven, Zensho, Route-Inn, Dormy-Inn, LEOC, Global Design IT, Tập đoàn y tế Kameda, Aoyama Medical, Nozomi, Japan Material Engineering Services, JBMA, Asean Car Business Career-Japan, Eikoh Seisakusho, Care Partner, IFECE, Asrapport, Hiệp hội CNTT Chiba; các học viện điều dưỡng lớn Kouseikai, Nanakamado; ĐH quốc tế Kibi, thành phố Yokohama, Nagasaki, Beppu, Fukuoka; Tập đoàn Empire Inc Holdings của Singapore; Tập đoàn Leonardis, WBS AG, Azurit của CHLB Đức,...