Thanh Hóa:

Hiệu trưởng trường Mầm non làm sai quy trình thuyên chuyển GV

(Dân trí) - Trong việc bình xét thuyên chuyển giáo viên mần non, hiệu trưởng Trường mầm non Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã làm sai theo quy định khiến nhiều giáo viên của nhà trường bức xúc.

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 3678/2011/QĐ-UBND của về việc ban hành quy định điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lí, giáo viên (GV), nhân viên hành chính các trường mần non, tiểu học và Trung học cơ sở công lập. Và Chủ tịch UBND huyện Nông Cống ra Quyết định số 2436/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định điều động, thuyên chuyển, cán bộ quản lí, GV, nhân viên trường học thuộc huyện quản lí.

Dự kiến cân đối hài hòa GV biên chế, hợp đồng các trường mầm non của Phòng Giáo dục huyện Nông Cống thì Trường mần non Yên Mỹ (xã Yên Mỹ) phải thuyên chuyển 3 GV, nhưng do điều kiện của trường còn khó khăn nên bà Lê Thị Bích - hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Mỹ đã có tờ trình lên UBND huyện và Phòng GDĐT xin được giảm số lượng từ 3 GV xuống còn 2 GV trong diện phải thuyên chuyển.

Sau khi nhận được công văn trả lời của UBND và Phòng Giáo dục huyện Nông Cống xét duyệt cho trường mầm non Yên Mỹ được thuyên chuyển 2 GV thì bà Lê Thị Bích đã tiến hành họp Hội đồng nhà trường để xét duyệt 2 GV sẽ phải thuyên chuyển của trường.

 Bà Lê Thị Bích - hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Mỹ thừa nhận làm sai với quy định.
 Bà Lê Thị Bích - hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Mỹ thừa nhận làm sai với quy định.

Từ ngày 5 - 13/10, Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Mỹ đã tổ chức 3 cuộc họp Hội đồng nhà trường để xét duyệt GV phải thuyển chuyển. Nguyên nhân chỉ trong vòng 9 ngày mà có tới 3 cuộc họp Hội đồng nhà trường là do mỗi cuộc họp lại có sự thay đổi GV phải thuyên chuyển.

Cuộc họp thứ nhất của hội đồng nhà trường diễn ra vào ngày 5/10. Theo biên bản cuộc họp cho thấy nhà trường có 7 GV trong diện xét thuyên chuyển, trong đó có một cô đã tự nguyện thuyên chuyển. Các GV còn lại nằm trong danh sách đều có lí do về hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hội đồng nhà trường đã thống nhất lấy biểu quyết xét duyệt 6 GV thuyên chuyển còn lại, cô giáo Lê Thị Hà là người được Hội đồng biểu quyết phải thuyên chuyển.

Cuộc họp thứ hai được diễn ra ngày 6/10, hiệu trưởng nhà trường đã tổ chức xét duyệt lại lần hai theo lời đề nghị của cô Lê Thị Hà, vì cô Hà trình bày gia đình hoàn cảnh khó khăn do chồng đi làm xa, hai con đi học Cao đẳng, bản thân nếu phải thuyên chuyển lại không biết đi xe máy.

Sau cuộc họp lần hai, cô Trương Thị Xuyên là người phải thuyên chuyển, nhưng cô Xuyên không đồng ý và đưa ra các lí do về hoàn cảnh gia đình mình cũng đang rất khó khăn. Bố đẻ bệnh ung thư vòm họng, chồng đi làm xa, con trai đang đi nghĩa vụ quân sự, bố chồng là liệt sĩ. Bản thân có đã có công tác thâm niên là 27 năm.

Hiệu trưởng trường mầm non Yên Mỹ tiếp tục xét duyệt lại lần nữa. Ba cô giáo là Lê Thị Hòa, Đỗ Thị Huyền và Trương Thị Xuyên được đưa vào danh sách xét duyệt thuyên chuyển, nhưng cô Xuyên có lí do hoàn cảnh gia đình trước đó nên hiệu trưởng trường đã triệu tập 2 GV còn lại đến phòng hiệu trưởng để chọn ra một người dưới hình thức bốc thăm. Cô Lê Thị Hòa là người bốc được thăm thuyên chuyển.

Đến ngày 13/10, hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Mỹ tiếp tục cho họp Hội đồng để xét duyệt GV phải thuyên chuyển tiếp. Theo hình thức giơ tay biểu quyết, kết thúc cô Lê Thị Hòa là người được biểu quyết nhiều nhất phải thuyên chuyển đi cùng với cô Minh là người tự nguyện trước đó.

Theo phản ánh của nhiều GV Trường Mầm non Yên Mỹ, bà Lê Thị Bích đã làm không đúng theo quy định của việc họp Hội đồng xét duyệt GV thuyên chuyển quy định tại Quyết định số 3678 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Bà Bích đã đưa ra các hình thức và tiêu chí sai với quy định. Cụ thể là xét duyệt thâm niên cho GV không đưa ra mốc cụ thể như quy định đã có, xét duyệt hoàn cảnh gia đình của GV trong diện thuyên chuyển chỉ qua hình thức báo cáo miệng. Mỗi cuộc họp thuyên chuyển mỗi khác, không thống nhất giữa biên bản của các cuộc họp.

Một GV cho rằng, bà Lê Thị Bích đã vận động các GV để lấy biểu quyết xét duyệt GV bị thuyên chuyển. Việc xét duyệt GV thuyên chuyển của bà Lê Thị Bích dưới hình thức triệu tập bốc thăm là hoàn toàn sai với quy định.

“Chúng tôi không hiểu cô Bích làm theo quy định xét duyệt thuyên chuyển nào mà mỗi cuộc họp lại mỗi khác, họp rồi lại họp tiếp, mỗi cuộc họp người phải thuyên chuyển lại khác. Trường hợp cô Lê Thị Hòa cũng có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, bản thân cô Hoà lại là một GV tốt, đã thực hiện nghĩa vụ vùng xa mà lại xét thuyên chuyển. Hai cuộc họp trước đó cô Hà có nằm trong danh sách phải thuyên chuyển đâu? Chúng tôi đề nghị cấp trên xem xét lại trước khi đưa ra quyết định thuyên chuyển”, cô Lê Thị Minh - GV Trường Mầm non Yên Mỹ cho biết.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Bích - hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Mỹ thừa nhận: “Việc xét duyệt thuyên chuyển của tôi là hoàn toàn không đúng theo quy định của cấp trên". Lí do được bà Bích đưa ra là do lần đầu làm công tác xét duyệt thuyên chuyển nên không khỏi mắc phải sai lầm. Bà Bích còn thừa nhận là do năng lực yếu kém và sẽ chịu trách nhiệm với việc mình làm nếu đó là sai.

Thái Bá - Duy Tuyên