Hiệu trưởng trường ĐH Việt Pháp: "Hãy dạy sinh viên đạo đức nghề nghiệp"

(Dân trí) - “Hãy dạy sinh viên đạo đức nghề nghiệp, mang đến cho sinh viên cảm hứng nghiên cứu và giúp sinh viên rèn luyện lòng kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình…”

Đó là chia sẻ của GS. Etienne Saur Hiệu trưởng chính trường ĐH Việt Pháp (USTH) tại Lễ khai giảng sáng nay 26/9.

Hiệu trưởng trường ĐH Việt Pháp: Hãy dạy sinh viên đạo đức nghề nghiệp - 1

GS. Etienne Saur

Phát biểu trong Lễ khai giảng GS. Etienne Saur khẳng định, sự thành công của một ngôi trường đại học phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, tuy nhiên trong số đó yếu tố quan trọng nhất là con người (nguồn nhân lực).

GS. Etienne Saur cho biết, tại USTH, 100% giảng viên Việt Nam tốt nghiệp trình độ tiến sĩ tại những trường đại học danh giá hàng đầu của Pháp. Đặc biệt, điểm mạnh tại USTH là đội ngũ giảng viên-nghiên cứu viên và cán bộ của trường còn rất trẻ.

“Chính vì vậy, tôi mong rằng bên cạnh việc giáo dục cho sinh viên kiến thức và kỹ năng, hãy truyền cho sinh viên sức trẻ, sự nhiệt huyết và niềm đam mê khoa học. Hãy dạy sinh viên đạo đức nghề nghiệp, mang đến cho sinh viên cảm hứng nghiên cứu và giúp sinh viên rèn luyện lòng kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Hãy tạo điều kiện học tập và nghiên cứu để sinh viên có thể cảm thấy mình chính là một nhà khoa học tương lai" – GS. Etienne Saur bày tỏ.

Hiệu trưởng trường ĐH Việt Pháp: Hãy dạy sinh viên đạo đức nghề nghiệp - 2

GS. Etienne Saur đánh trống khai trường

Chia sẻ với các sinh viên, GS. Etienne Saur nhắn nhủ, một năm học mới bắt đầu, với những bài học, những kỳ thi và những thử thách mới. Tôi mong các em chăm chỉ và quyết tâm, 2 đức tính buộc phải có của sinh viên USTH để vượt qua năm học này thật thành công.

Đối với các sinh viên năm cuối, vị Hiệu trưởng chia sẻ, trước mắt các em sẽ là năm học cuối cùng tại USTH. Các em sẽ có rất nhiều thứ phải suy nghĩ, các em sẽ phải tìm kiếm các cơ hội thực tập, lo lắng về điểm số, và lo lắng về tương lai.

"Kết thúc của trường đại học cũng chính là điểm khởi đầu cho sự nghiệp. Nhưng trên tất cả, tôi mong các em đừng quên việc tận hưởng những ngày tháng đẹp đẽ cuối cùng tại USTH – cũng như của thời sinh viên, đừng quên dành thời gian cảm ơn thầy cô và giúp đỡ bạn bè xung quanh.

Những mối quan hệ mà các em gây dựng được trong 3 năm đại học sẽ là những mối quan hệ thân thiết nhất, đi theo các em rất lâu và là chỗ dựa để các em đối diện với những khó khăn trong suốt quãng đời sau này".

Được biết, năm học 2018-2019 vừa qua đánh dấu một năm thành công của USTH với nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Ngày 02/11/2018, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Pháp, Ngài Édouard Philippe, đại diện Chính phủ Pháp, Ngài Bertrand Lortholary, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và đại diện Chính phủ Việt Nam, GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký kết Hiệp định liên chính phủ về phát triển USTH với thời hạn 05 năm (2019-2023). Thông qua việc ký kết Hiệp định, Chính phủ Việt Nam và Pháp cam kết xây dựng USTH trở thành trường đại học nghiên cứu xuất sắc, đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế.

Về lĩnh vực nghiên cứu, trường đã thành lập 07 nhóm nghiên cứu và tham gia tích cực vào 05 phòng thí nghiệm hỗn hợp quốc tế với hàng trăm bài báo ISI được công bố.

Sau 02 năm liên tiếp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 10 trường đại học và viện nghiên cứu Việt Nam dẫn đầu về số lượng công bố quốc tế chất lượng cao của Nature Index; tháng 8 vừa qua USTH tiếp tục lọt vào bảng xếp hạng danh giá này và xếp ở vị trí thứ 6 toàn quốc.

Hiệu trưởng trường ĐH Việt Pháp: Hãy dạy sinh viên đạo đức nghề nghiệp - 3

GS. Phan Ngọc Minh - Chủ tịch Hội đồng trường trao học bổng toàn phần trị giá 140 triệu cho tân sinh viên Hoàng Huy Tú - giải nhất quốc gia môn Hóa.

Tháng 12 tới, USTH sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường. Sau sự kiện ý nghĩa này, chặng đường 10 năm hình thành và xây dựng trường sẽ khép lại để chính thức bước sang một giai đoạn mới nhiều triển vọng và thách thức: Giai đoạn phát triển trường.

Để tạo tiền đề quan trọng cho những bước chuyển mình mới của USTH trong giai đoạn tiếp theo, ngày 17/9/2019 vừa qua, thay mặt Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ quan chủ quản của USTH đã bổ nhiệm 3 nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm từ phía Pháp và Việt Nam vào các vị trí chủ chốt quan trọng của trường.

Theo đó, GS.TS Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm được công nhận là Chủ tịch Hội đồng trường; GS. Etienne Saur (sinh năm 1960), nguyên Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Viện Nông nghiệp, Thú y và Lâm nghiệp Pháp được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng chính và PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh (sinh năm 1974) quyền Hiệu trưởng trường từ tháng 9/2019 được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng trường.

Hồng Hạnh