Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi

(Dân trí) - Đứng chờ đợi ở cổng trường, ngồi quán trà đá, hay núp gốc cây để tránh cái nóng ở ngưỡng 40 độ C  là hình ảnh quen thuộc của các bậc phụ huynh tại những điểm thi vào lớp 10 ở Hà Nội.

Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi

Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi - 1

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra đúng thời điểm nắng nóng gay gắt, gây ảnh hưởng lớn đến việc đưa đón phục vụ thí sinh của các bậc phụ huynh. Đứng hóng ở cổng trường, ngồi quán trà đá, hay núp gốc cây  là hình ảnh quen thuộc của các bậc phụ huynh tại những điểm thi.

Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi - 2

Tại điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, là một ngôi trường được xây dựng vài năm mới đây nên vắng bóng mát cả trong sân lẫn bên ngoài cổng trường.

Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi - 3

Các bậc phụ huynh đưa con đi thi, người gần thì về nhà hết giờ ra đón, người ở xa thì vật vờ gốc cây tìm bóng mát.

Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi - 4

Nhiều người đưa con đi thi cả ngày, ngay từ sáng khi con vào phòng  thi họ đã đứng bên ngoài cổng với những vẻ mặt đầy lo lắng.

Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi - 5

Đến trưa, sau khi kết thúc môn Văn, một số phụ huynh tìm nhà nghỉ cho con ngủ tranh thủ để kịp cho môn thi buổi chiều.

Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi - 6

Vẻ mặt lo lắng, đầy căng thẳng luôn hiện hữu trên khuôn mặt của nhiều phụ huynh.

Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi - 7

Dù đứng ở đâu thì họ vẫn hướng về phía phòng thi.

Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi - 8

Ngay sau khi tiếng trống báo giờ thi gần hết, phụ huynh đã ra cổng trường cầm ô đợi con.

Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi - 9

Tại trường chuyên Nguyễn Huệ, thí sinh đến từ nhiều nơi về dự thi.

Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi - 10

Chị Hồ Minh Châu đến từ huyện Thường Tín, đưa con gái đi thi từ sáng sớm, ngay sau khi con vào phòng thi chị đã "đứng ngồi không yên" bên ngoài cổng trường.

Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi - 11

Nhiều phụ huynh đầu trần "đội nắng" hóng con rời phòng thi.

Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi - 12

Mặc kín mít, ngồi xe máy, họ được thanh niên tình nguyện chia sẻ cho những chiếc quạt giấy.

Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi - 13

Chỉ cần có bóng mát là họ có thể ngồi đợi con.

Hà Nội: Phụ huynh vật vờ gốc cây trốn nắng nóng đợi con rời phòng thi - 14

Ngay sau khi gặp con là những cử chỉ ân cần, hỏi han bài vở mà không chút than vãn về nắng nóng khi phụ huynh đứng chờ.

Trọng Trinh