Giành học bổng du học toàn phần tại Liên bang Nga với cuộc thi Olympic Toán

Từ ngày 8 - 15/3/2014, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Hiệp hội các trường đại học Liên bang Nga tổ chức cuộc thi Olympic Toán 2014.

Giành học bổng du học toàn phần tại Liên bang Nga với cuộc thi Olympic Toán

Mục đích của cuộc thi nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc để trao các suất học bổng du học toàn phần tại Liên bang Nga. Một suất học bổng toàn phần bao gồm toàn bộ học phí của chương trình dự bị đại học (1 năm) và đại học (4 - 5 năm) tuỳ theo từng ngành. Tổng giá trị học bổng lên tới 25.000 USD (tương đương tiền học phí).

Đây là lần thứ 4 cuộc thi Olympic Toán được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi năm có khoảng từ 10 - 20 học sinh ở khắp các tỉnh, thành, giành được các suất học bổng du học toàn phần tại Liên bang Nga. Cuộc thi thực sự là sân chơi kiến thức bổ ích, đồng thời cũng mở ra chân trời mới, cơ hội được học tập, tiếp thu kiến thức từ nền giáo dục Nga - nền giáo dục được thế giới công nhận là một nền giáo dục mạnh, ở các môn khoa học cơ bản, kỹ thuật, y dược và kinh tế.

Cũng như các năm trước, cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức tại các tỉnh, thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và Đà Nẵng. Cụ thể thời gian tổ chức cuộc thi như sau:

- Tại Hải Phòng: từ 15h00 – 17h00, ngày 8/3/2014 tại Trường THPT Lê Quý Đôn

- Tại Hà Nội: từ 15h00 – 17h00, ngày 9/3/2014 tại Trường THPT Phan Đình Phùng

- Tại Hải Dương: từ 15h00 – 17h00, ngày 10/3/2014 tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ

- Tại Đà Nẵng: từ 16h00 – 18h00, ngày 15/3/2014 tại Trường THPT Nguyễn Trãi

Các bạn học sinh THPT muốn thử sức mình, tìm kiếm cơ hội “săn” các suất học bổng giá trị có thể đăng ký tham dự cuộc thi theo địa chỉ sau:

Phòng Hợp tác và Truyền thông - Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Phòng 307, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại:  01679884488, 01678884488

Email:olympiad2014.studyinrussia@gmail.com

Nguyễn Đức Bình, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật tổng hợp quốc gia mang tên Bauman (MGTU)

“Cuộc sống và việc học tập của tôi tại Mátxcơva khá ổn. Tôi được học tập trong một môi trường giáo dục hiện đại và thực tế. Nếu được chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn du học tại Nga.

Tôi giành học bổng tại cuộc thi Olympic Toán 2013. Theo tôi cuộc thi không khó và cũng không hẳn quá dễ, vì việc các bạn giải bài trong đề thi sẽ phần nào đánh giá khả năng tự tư duy và cách trình bày của bạn. Chúc các bạn thành công và thêm nhiều trải nghiệm mới qua mùa thi này.”