Trà Vinh:

Đốt bỏng tay học trò, cô giáo mầm non tự tử

(Dân trí) - Thấy cháu Đức nghịch ngợm, cô P.T.M.T (33 tuổi, giáo viên dạy lớp lá tại Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) dùng giấy đốt dọa và chẳng may lỡ làm bỏng tay cháu bé này. Sau đó, cô T. đã uống thuốc sâu tự tử. Hiện sức khỏe cô rất yếu.

Thông tin từ ngành chức năng xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang cho biết, ngày 24/9/2013, người nhà của cháu Nguyễn Trọng Đức (học tại Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ) có đến Ban Giám hiệu trường phản ánh cháu Đức bị cô giáo P.T.M.T đốt làm bỏng tay.

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 27/9, ngành giáo dục huyện Cầu Ngang đã có cuộc họp yêu cầu nhà trường và cô T. làm rõ lại vụ việc.

Tại cuộc họp, cô P.T.M.T cho rằng, do cháu Nguyễn Trọng Đức nghịch ngợm làm mất trật tự nên cô có dùng giấy đốt nhằm dọa cháu nhưng lỡ làm tay cháu Đức bị bỏng. Sau đó, cô T. có đến xin lỗi gia đình của cháu Đức.

Được biết, trong cuộc họp, ngành giáo dục huyện Cầu Ngang đã đưa ra nhiều hình thức kiểm điểm cô giáo T. Trong đó có hình thức sẽ thuyên chuyển và không cho cô T. đứng dạy lớp.

Sau cuộc họp về nhà chờ quyết định kiểm điểm, cô T. đã uống thuốc sâu tự tử và sau đó được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe của cô T. vẫn đang còn rất yếu.

Trao đổi với PV, lãnh đạo ngành giáo dục huyện Cầu Ngang cho biết, hành vi của cô T. là không hay và ngành sẽ có hình thức kiểm điểm thích đáng. Tuy nhiên, việc cô T. uống thuốc sâu tự tử xảy ra quá bất ngờ nên hướng xử lý sẽ xem xét sau khi cô T. ổn định lại sức khỏe.

Huỳnh Hải