Đồng Tháp: Thưởng gần 200 triệu đồng đến nam sinh giành huy chương Đồng Olympic Toán Quốc tế

(Dân trí) - Ngày 24/7, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ tuyên dương em Đỗ Hoàng Việt - học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu vừa giành huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Toán Quốc tế vừa qua. Tại buổi tuyên dương này, Hoàng Việt được nhiều đơn vị tặng thưởng, tổng cộng gần 200 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chúc mừng và tuyên dương em Đỗ Hoàng Việt đã mang vinh quang về cho ngành giáo dục Đồng Tháp, là tấm gương sáng về lòng say mê học tập để đạt thành tích cao.

Tại buổi lễ, ông Đoàn Tấn Bửu mong muốn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt hơn nữa cho sự nghiệp trồng người. Với niềm vui lần đầu tiên tỉnh Đồng Tháp có một học sinh đạt thành tích cao ở giải quốc tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp còn đề nghị ngành giáo dục và cá nhân em Đỗ Hoàng Việt tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa, tạo động lực cho các em học sinh sau này phấn đấu noi theo.

Tại buổi lễ tuyên dương, em Đỗ Hoàng Việt ngoài nhận được bằng khen của UBND tỉnh, em còn nhận được nhiều phần thưởng trị giá gần 200 triệu đồng
Tại buổi lễ tuyên dương, em Đỗ Hoàng Việt ngoài nhận được bằng khen của UBND tỉnh, em còn nhận được nhiều phần thưởng trị giá gần 200 triệu đồng

Đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao bằng khen của UBND tỉnh cho em Đỗ Hoàng Việt và thầy Nguyễn Đình Huy - Tổ trưởng Tổ Toán - Tin của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu.

Ngoài ra, tại buổi lễ này, cá nhân em Việt được nhận nhiều phần thưởng có giá trị từ các đơn vị tài trợ với số tiền hơn 180 triệu đồng. Trong đó, Công ty Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp tặng 100 triệu đồng, Công ty Cỏ May tặng suất học bổng toàn phần tại ký túc xá Cỏ May cho em Đỗ Hoàng Việt.

Được biết, kỳ thi Olympic Toán Quốc tế năm 2018 diễn ra tại Romania, có 116 nước với 600 thí sinh tham gia. Trong đội tuyển Việt Nam, Hoàng Việt là học sinh duy nhất của khu vực miền Nam.

Đặc biệt, Đỗ Hoàng Việt là học sinh đầu tiên của Đồng Tháp tham dự kỳ thi Oympic Toán Quốc tế.

Nguyễn Hành

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục