“Đi học cấp 3 nội trú FPT, con tôi tự lập kiểu gì?”

(Dân trí) - Học lớp 10 nội trú tại FPT Hoà Lạc, học sinh không những phải xa gia đình mà còn phải sống tập thể với nhiều bạn khác. Con đang được bao bọc trong vòng tay bố mẹ, nay bước sang môi trường khác lạ, con sẽ thích nghi ra sao?

1. Ở nhà con kén ăn lắm, học nội trú con ăn uống thế nào đây?

Khi ở nhà con luôn có “đầu bếp” riêng mang tên mẹ phục vụ tận bàn, được thay đổi menu thường xuyên mà vẫn kén chọn, hôm nay con không ăn thịt này, ngày mai con chẳng ăn rau kia đâu. Thực đơn của mẹ phụ thuộc vào sở thích ăn uống của con.

Đi học nội trú xa nhà, con chỉ có lựa chọn ăn cơm tại căng tin của nhà trường. Dù các món ăn phong phú, thực đơn đổi mới mỗi ngày nhưng sẽ không tránh khỏi câu chuyện không hợp khẩu vị và nhàm chán. Nhu cầu ăn uống của con phải thay đổi và theo tập thể.

“Đi học cấp 3 nội trú FPT, con tôi tự lập kiểu gì?” - 1

Một suất cơm tự chọn tại căng tin FPT có giá từ 25.000 - 30.000 đồng, ngoài ra còn có các món bún phở, pizza, spaghetti…

“Đi học cấp 3 nội trú FPT, con tôi tự lập kiểu gì?” - 2
Cả lớp cùng nhau ăn trưa sau giờ học Vovinam (võ Việt Nam).

Hơn hết, lịch trình học tập, tham gia các CLB, hoạt động ngoại khoá của học sinh sẽ dày kín tới 9h tối. Nếu không ăn uống đầy đủ sẽ chẳng có năng lượng để mà hoạt động. Chính bởi lẽ đó, các con chẳng có cơ hội kén ăn nữa, biết cân đối ăn uống, tự đảm bảo sức khoẻ.

2. Sống chung trong KTX liệu có “ổn” không?

Nhắc đến việc con mình phải ở chung phòng với rất nhiều các bạn khác, bố mẹ nào cũng tỏ vẻ ái ngại thấy rõ.

Ở chung với nhiều người như vậy thì làm sao có không gian riêng tư?”

“Nhỡ xảy ra xung đột gì thì sao?”

“Ở nhà 1 mình 1 phòng còn bừa như “bãi chiến trường”, ở chung thế này thì…?”

Khác hoàn toàn với suy nghĩ của bố mẹ, học sinh FSchool ít xảy ra xung đột, chỉ mới nhen nhói một chút bất đồng đã bị các thầy cô quản nhiệm “dập tắt” ngay rồi. THPT FPT lại có những môn Quản lý cảm xúc, Nhận thức bản thân… con sẽ biết kiềm chế những cơn nóng giận và xử lý tình huống. Những xích mích nhỏ trong sinh hoạt là không thể tránh khỏi bởi ai cũng đều là những cá thể độc lập, bởi vậy để chung sống hoà thuận các bạn phải hạ cái tôi xuống và nhường nhịn nhau nhiều hơn.

“Đi học cấp 3 nội trú FPT, con tôi tự lập kiểu gì?” - 3
Học nội trú FPT, “khối tài sản” cá nhân của con có 1 tầng giường và 2 ngăn tủ đựng đồ dùng cá nhân.

Sống với nhau 24/24h, cùng sinh hoạt… học sinh FSchool gọi bạn bè là những người “anh em, chị em” chia sẻ từ những câu chuyện tình cảm, đến những thứ nhỏ nhặt đơn giản hơn như chai dầu gội, chai sữa tắm…

3. Tại sao không được dùng smartphone mà lại được dùng iPad, laptop? 

Tại FSchool học sinh không được sử dụng smartphone, thay vào đó các bạn chỉ dùng các loại điện thoại chỉ có chức năng nghe gọi. Việc này sẽ hạn chế tối đa việc ảnh hưởng của công nghệ vào đời sống hàng ngày, thúc đẩy môi trường giao tiếp cộng đồng của các con. Ở nhà, bố mẹ không quản nổi việc sử dụng điện thoại thông minh, nhưng nếu vi phạm nội quy của nhà trường chắc chắn các bạn sẽ bị xử lý theo quy định.

“Đi học cấp 3 nội trú FPT, con tôi tự lập kiểu gì?” - 4
Hình ảnh học sinh FSchool dùng những chiếc”cục gạch” khá quen thuộc.

Tuy nhiên, nhà trường lại khuyến khích học sinh dùng ipad và laptop, để các con có thiết bị công nghệ đáp ứng yêu cầu học tập trên lớp như: Tìm kiếm thông tin, xây dựng slide bài thuyết trình, chỉnh sửa và dựng video minh họa bài học…

4. Không đi học thêm làm sao đảm bảo kiến thức được?

Trong triết lý cốt lõi của mình, tổ chức giáo dục FPT nói chung và THPT FPT nói riêng cho rằng, mỗi cá nhân là một “cỗ máy” học tập riêng, với khả năng tiếp thu và thế mạnh khác nhau. Bản thân phương thức giảng dạy các môn học ở FSchool đều đi theo hướng xây dựng cho học sinh kỹ năng tự học, tự đúc rút kiến thức… Các FSchoooler học bằng dự án, thuyết trình, làm phim, clip để khám phá thế giới tri thức và phát triển kỹ năng mềm.

Khi theo học tại FSchool các bạn học sinh sẽ được sắp xếp thời gian biểu để đảm bảo lượng kiến thức giáo viên truyền đạt trên lớp mà vẫn có các khung giờ tự học buổi tối, từ đó tạo thành thói quen tự giác trong việc học.

Bên cạnh đó, việc học thêm là không cần thiết, tuy nhiên không nên quá phụ thuộc. Nhà trường tổ chức những buổi học phụ đạo cho học sinh bị hổng kiến thức, hay các lớp học IELTS cho các bạn học sinh có nhu cầu cần thi lấy chứng chỉ.

5. 15 tuổi mà phải tự lo đời sống cá nhân, tự quản lý tài chính?

Nghe thật đáng sợ, hẳn các bậc phụ huynh rất lo lắng khi con tự cầm tiền xoay xở đời sống hàng ngày ở lứa tuổi này? Nhưng con càng tự lập sớm, càng được rèn luyện các kỹ năng mềm sớm thì hành trình phát triển bản thân sau này sẽ càng rộng mở và nhiều cơ hội.

Ở độ tuổi vô tư nhất, nhưng đôi khi cũng là “vô tâm”, các con dường như được bố mẹ làm cho từ A đến Z, đôi khi còn chẳng biết đồng tiền mà mình đang tiêu thật sự có giá trị như thế nào. Nhưng khi rời xa vòng tay của bố mẹ, đến với môi trường “sinh ra” là để tự lập, các em dường như trở thành một con người hoàn toàn khác.

“Đi học cấp 3 nội trú FPT, con tôi tự lập kiểu gì?” - 5
Khi được tự lập, con sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tự mình thức dậy và chuẩn bị mọi thứ để đi học; tự mình dọn dẹp phòng ở, tự giặt quần áo và khu nhà vệ sinh; tự mình “đắn đo” “mặc cả” để no bụng với số tiền cố định bố mẹ cho mỗi tuần.

Cho con không gian để tự khám phá bản thân, tự quyết định các vấn đề các nhân trong phạm vi kiểm soát của gia đình và nhà trường là cách tốt nhất để con trưởng thành, là sự can thiệp tích cực nhất cha mẹ có thể dành cho con. Bố mẹ cứ an tâm, khi được tự lập, con sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Trường THPT FPT là một trong số ít trường cấp 3 nội trú hướng đến sự phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, thái độ, nền tảng văn hóa vững chắc để học sinh bước vào giai đoạn quan trọng là học đại học/du học; xa hơn là để bước đi vững chắc trên đường đời…

Năm học 2019- 2020, trường tuyển sinh 2 đợt: Ngày 21/4/2019 và 19/5/2019.

Môn thi: Toán và Tư duy logic.

Thông tin chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY