ĐH Quy Nhơn tuyên dương 573 sinh viên giỏi, xuất sắc

(Dân trí) - Sáng 13/12, Trường ĐH Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã tổ chức lễ biểu dương 573 sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện của trường trong năm học 2013-2014.

Theo báo cáo tổng kết, năm học 2013-2014, Trường ĐH Quy Nhơn có hơn 11.000 sinh viên với tổng số 160 tập thể lớp. Trong đó, có 11 tập thể lớp sinh viên đạt danh hiệu Tập thể “Lớp sinh viên Tiên tiến”; 16 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc, 557 sinh viên đạt loại Giỏi, 936 sinh viên đạt loại Khá.

ĐH Quy Nhơn tuyên dương 573 sinh viên giỏi, xuất sắc
NGƯT- PGS- TS Nguyễn Đình Hiền- Phó hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho 16 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Ngoài học tập, sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn còn nỗ lực trong việc nghiên cứu khoa học đưa vào ứng dụng thực tế. Trong 74 đề tài nghiên cứu khoa học của các nhóm sinh viên, có 20 đề tài đạt giải “Tài năng khoa học trẻ cấp trường” được Hiệu trưởng khen thưởng. Trong số đó, nhà trường chọn ra 5 đề tài nghiên cứu tham gia dự giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” do Bộ GD-ĐT tổ chức (hiện đang chờ kết quả).

Đặc biệt, trong các kỳ thi Olympic toàn quốc, nhiều sinh viên tham gia thi ở các môn Toán học, Vật Lý và Hóa học đều đạt thành tích cao, đem lại vinh dự lớn cho nhà trường.

Cụ thể: trong 7 sinh viên đội tuyển Olympic Toán học của trường tham dự kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ 22. Kết quả, sinh viên Lương Việt Chương, lớp Sư phạm Toán K35 đạt giải Nhất môn Giải tích và giải Nhì môn Đại số; SV Trần Quang, lớp Sư phạm Toán K35 đạt giải Nhất 2 môn Giải tích và Đại số; Đường Vỹ Tuấn, lớp Sư phạm Toán K34 đạt giải Nhì môn Giải tích và Đại số; Huỳnh Khanh, lớp Sư phạm Toán K34 đạt giải Nhì môn Giải tích… Các sinh viên trên đều được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam.

Ở đội tuyển Olympic Vật lý của trường có 6 sinh viên tham gia kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 17. Kết quả, đạt giải Nhì toàn đoàn. Trong đó, 2 SV Đặng Ngọc Luân, lớp Sư phạm Lý K34 và Trần Đoàn Trang, Sư phạm Lý K35 đều đạt giải Nhất môn Thực nghiệm; SV Đoàn Phi Hùng, lớp Sư phạm Lý K34 đạt giải Nhì môn Trắc nghiệm, giải Ba môn Giải bài tập; SV Phạm Thị Thủy Triều và Vy Anh Vương, lớp Sư phạm Lý K35 đạt giải Ba môn Giải bài tập. Các sinh viên đều nhận được Bằng khen của Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam.

Trong khi đó, 5 sinh viên đội tuyển Olympic Hóa học của trường tham dự kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ 8 cũng đạt thành tích cao và nhận được Bằng khen của Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam. Cụ thể, SV Nguyễn Thị Hồng Mận, lớp Sư phạm Hóa K33 đạt giải Nhì; 3 SV Nguyễn Quốc Cường, Lê Nữ Quỳnh Giao và Văn Hiền Lương, cùng lớp Sư phạm Hóa K34 đều đạt giải Nhì và SV Trần Hữu Hà, Sư phạm Hóa K33 đạt giải Ba.

Các sinh viên được tuyên dương do có thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm học 2013-2014.
Các sinh viên được tuyên dương do có thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm học 2013-2014.

Ngoài ra, sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn còn tham gia nhiều phong trào tình nguyện ý nghĩa như “Tiếp sức mùa thi; Thanh niên xung kích mùa lũ; Chiến dịch mùa hè xanh”... Trong đó, phải kể đến hoạt động hiến máu cứu người được các bạn sinh viên tham gia tích cực. Năm 2013-2014, trường có 3.000 sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện. Trong đó, có nhiều sinh viên có số lần hiến máu từ 5 đến 10 lần trở lên…

Dịp này, nhà trường còn biểu dương cho các sinh viên Phạm Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp Sư phạm Sinh K36 và Đặng Thị Hồng Thiệp, lớp Tổng hợp Sinh K35 vì có thành tích nhặt được của rơi trả lại người mất.

Doãn Công