Đà Nẵng: Xử phạt hàng loạt cơ sở tham gia dạy thêm sai quy định

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Đà Nẵng vừa có thông báo về việc xử phạt hàng loạt cơ sở tổ chức dạy thêm và các giáo viên tham gia dạy thêm sai quy định qua kết quả thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm đầu năm học 2013-2014.

Cụ thể, qua thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm, Thanh tra ngành phát hiện cơ sở Olympia (số 1179 Ngô Quyền, Q. Sơn Trà) tổ chức dạy thêm cho học sinh (HS) Tiểu học, thay đổi địa điểm không thông báo, để xảy ra tình trạng giáo viên dạy thêm cho học sinh chính khóa ở trường; cơ sở tại 162 Phạm Cự Lượng (Q. Sơn Trà) có tên gọi sai quy định, bàn ghê không đúng quy cách, chưa được cấp phép đã tổ chức dạy thêm; cơ sở ThànhĐạt (tại 727 Trần Cao Vân, Đà Nẵng) cũng sai phạm chưa được cấp phép đã tổ chức dạy thêm, để người chưa được cấp phép dạy thêm tham gia dạy thêm, tổ chức lớp học thêm quá 40 HS/lớp; cơ sở Trạng Nguyên Hoa (số 526/01 Trần Cao Vân) cũng tổ chức dạy thêm khi chưa được phép, và hợp đồng người dạy không được cấp phép dạy thêm.

Bên cạnh yêu cầu dừng tổ chức dạy thêm đối với các cơ sở chưa được cấp phép, chấm dứt hợp đồng với người dạy không được cấp phép, chỉnh đốn sai phạm, ngành GD thành phố xử phạt mỗi cơ sở sai phạm nêu trên 2 triệu đồng.

Đồng thời với việc xử phạt các cơ sở sai phạm, Sở thông báo xử phạt 14 cá nhân, đa phần là các giáo viên làm sai quy định không được tham gia dạy thêm cho học sinh tiểu học, dạy thêm cho học sinh chính khóa ở trường, tham gia dạy thêm khi chưa được cấp phép. Theo đó, xử phạt 13 giáo viên mỗi giáo viên 1  triệu đồng, và cảnh cáo 1 giáo viên.

Trong thời gian tới, Sở GD Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục thanh tra việc chấp hành các quy định về dạy thêm đối với các cơ sở dạy thêm cả trong và ngoài nhà trường, và xử nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Khánh Hiền