Đà Nẵng: Giáo viên hợp đồng ở trường tư được hỗ trợ khó khăn do Covid-19

(Dân trí) - Mỗi giáo viên, nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập tại Đà Nẵng sẽ được nhận 1 triệu đồng hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19.

Đà Nẵng: Giáo viên hợp đồng ở trường tư được hỗ trợ khó khăn do Covid-19 - 1

Mỗi giáo viên, nhân viên hợp đồng lao động ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập bậc mầm non và phổ thông ở Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng

Ngày 22/5, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết nghị thông qua tờ trình của UBND TP về bổ sung đối tượng đặc thù của thành phố được hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19.

Theo đó, đối tượng được bổ sung là giáo viên, nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập của bậc học mầm non và phổ thông. 

Điều kiện để được hỗ trợ là giáo viên, nhân viên có thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động đủ 1 tháng liên tục trở lên, tính từ ngày 1/4/2020; tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Với mức hỗ trợ được phê duyệt là 1 triệu đồng/người, Đà Nẵng dự chi hỗ trợ gần 4,7 tỷ đồng cho đối tượng đặc thù của thành phố vừa được bổ sung nói trên.

Trước đó, Đà Nẵng đã công bố các đối tượng đặc thù của thành phố được hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 gồm: hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, cận nghèo;

Bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Người ngừng, mất sức lao động có thời gian công tác thực tế dưới 15 năm, hết tuổi lao động, có hoàn cảnh khó khăn đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em con hộ nghèo, trẻ em khuyết tật nhẹ, người cao tuổi không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu tự nguyện vào sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập.

Tâm An