Đã có hơn 700 điểm 10 các môn khối A, B

(Dân trí) - Theo số liệu thống kê của Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD-ĐT), tính đến chiều 1/8, tổng hợp kết quả thí sinh dự thi tại 53 trường ĐH khối A và 24 trường khối B thì riêng khối A đã có tới 426 điểm 10. Khối B có hơn 300 điểm 10.

Tỉ lệ thí sinh có tổng điểm 3 môn trên 15 điểm là 34,28%, nếu giả sử lấy điểm sàn năm nay là 14 thì sẽ có 40% thí sinh đủ điều kiện xét tuyển.

 

ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Ngoại thương là nơi tập trung nhiếu nhất số thí sinh có kết quả thi cao nhất với tổng điểm 3 môn trên 29 điểm. Trong số 5 thủ khoa ĐH hiện nay với tổng điểm 30 điểm thì có 2 trong đó thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội và 2 thuộc ĐH Ngoại thương. Học viện Tài chính có 1 thí sinh.

 

Xếp theo thứ tự địa phương có nhiều thí sinh đạt kết quả thi cao nhất thì Thành Hoá là địa phương dẫn đầu với 13 thí sinh đạt điểm từ 29 trở lên. Tiếp đến là Hà Tây với 13 thí sinh, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh giữ vị trí đồng hạng thứ 3 với 11 thí sinh.

 

TPHCM không có học sinh nào lọt vào trong bảng xếp hạng thí sinh có kết quả thi cao nhất và chỉ có duy nhất 1 thí sinh đạt 29 điểm.

 

Đối với khối B, kết quả thống kê tại 23 trường ĐH thi khối B thì tỉ lệ thí sinh có tổng điểm 3 môn trên 15 điểm là 36,79%. ĐH Y Hà Nội là nơi tập trung nhiều điểm 10 nhất. Riêng tại trường này đã có tới hơn 300 thí sinh đạt điểm 10. Tiếp đó là đến ĐH Y Hải Phòng và ĐH Y Thái Bình. 

M.M