Thanh Hóa:

Chưa bố trí việc cho người được đào tạo nước ngoài trở về

(Dân trí) - Hàng năm, tỉnh Thanh Hóa có chính sách hỗ trợ nhiều người đi học nước ngoài nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều người sau khi tốt nghiệp trở về chưa được bố trí việc làm.

Được biết, từ năm 2006, Thanh Hóa thực hiện đề án đưa người đi đào tạo ở nước ngoài nhằm đào tạp nguồn nhân lực trở về phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, đã có gần 200 người được gửi đi đào tạo tại các trường đại học nước ngoài. Kinh phí hỗ trợ những trường hợp này được trích ra từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Ông Vương Văn Việt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 
Ông Vương Văn Việt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ngay trong tháng 4/2014, tỉnh sẽ quan tâm và xử lý vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực.

Đến nay, đã có 97 người tốt nghiệp trở về địa phương, chưa kể có khoảng 40 người sẽ trở về trong năm 2014. Trong đó, có 26 trường hợp trước khi đi học đã làm việc tại các cơ quan, đơn vị; 6 người tiếp tục đi học Tiến sĩ; 22 người được tuyển dụng; còn hơn 40 trường hợp chưa được bố trí việc làm…

Ngoài ra, có những trường hợp sau khi học xong trở về hàng năm trời, có trường hợp đã một năm rưỡi nhưng vẫn chưa được bố trí công việc phù hợp. Cũng có những trường hợp được bố trí công việc không phù hợp với năng lực chuyên môn.

Trong khi đó, tại Thanh Hóa, thời gian qua đã xảy ra một vụ việc khiến dư luận bức xúc là việc hàng chục học viên - chủ yếu là những cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại một số Sở, ngành và các địa phương đóng hàng chục triệu đồng tiền “chống trượt” thi đầu vào Cao học. Vụ việc đến nay vẫn đang được các ngành chức năng tiến hành làm rõ.

Theo ý kiến của đại diện Sở Nội vụ tại cuộc họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Thanh Hóa trong Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2014, thì Sở này trên cơ sở phối hợp với các ngành tiến hành rà soát lại biên chế các ngành, vị trí công việc của các ngành để bố trí công việc phù hợp cho những người được cử đi đào tạo ở nước ngoài.

Còn theo khẳng định của ông Vương Văn Việt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thì ngay trong tháng 4/2014, tỉnh sẽ quan tâm và xử lý dứt điểm vấn đề này.

Cũng theo ý kiến của ông Vương Văn Việt về vụ việc xảy ra tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa thì mức độ xử lý đang còn nhẹ. Tuy người ta trả lại tiền rồi, nhưng một số cán bộ, công chức, viên chức… tham gia vào việc này.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã yêu cầu Sở GD-ĐT tiếp tục làm rõ nhưng vấn đề liên quan đến sự việc tại Trung tâm GDTX. Qua kiểm tra, làm rõ danh sách các cán bộ tham gia sẽ được gửi về các đơn vị, tổ chức để kiểm điểm, xử lý nghiêm.

Duy Tuyên