Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng tại Đại học Luật Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên của trường không ngừng rèn luyện, góp phần vào công tác đào tạo cán bộ pháp luật cho đất nước.

Sáng nay 13/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 tại trường Đại học Luật Hà Nội.
 
Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đất nước đang rất cần những cán bộ pháp luật vừa hồng vừa chuyên, vững vàng về bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại lễ khai giảng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại lễ khai giảng.

Chung vui với thầy và trò trường Đại học Luật Hà Nội nhân dịp khai giảng và 35 năm Ngày thành lập trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng trước sự trưởng thành và phát triển của nhà trường. Trong suốt 35 năm qua, trường Đại học Luật Hà Nội đã đào tạo hơn 80.000 cán bộ pháp luật ở các trình độ, các hệ đào tạo. Nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường đã và đang giữ trọng trách trong các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Trường Đại học Luật Hà Nội cũng đã vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều lần được nhận cờ thi đua của Chính phủ, ngành Tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội chung vui với thầy và trò trường Đại học Luật Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội chung vui với thầy và trò trường Đại học Luật Hà Nội.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của trường lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên của trường không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, nghiệp vụ sư phạm để góp phần nhiều hơn, tốt hơn vào công tác đào tạo cán bộ pháp luật cho đất nước. Các thầy giáo, cô giáo dạy luật phải luôn là chuẩn mực để học trò noi theo.

Trong năm học 2014-2015 và các năm tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị trường Đại học Luật Hà Nội xác định việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 là nhiệm vụ trọng tâm của trường, để những tư tưởng và nội dung của Hiến pháp lan tỏa trong toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nêu rõ, đất nước đang rất cần những cán bộ pháp luật vừa hồng vừa chuyên, vững vàng về bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và mong muốn các sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng, gìn giữ và phát huy bản sắc, truyền thống tốt đẹp của nhà trường; phấn đấu rèn luyện, tích lũy kiến thức, trao dồi đạo đức nghề nghiệp cho quá trình lập thân, lập nghiệp sau này.

Theo Ngọc Thạch - Lê Thanh - Chí Phương
VOV