Chủ tịch Hội Khuyến học VN Nguyễn Thị Doan tiếp Hiệp hội Kinh tế Hàn Quốc

(Dân trí) - Sáng 13/05/2017, lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã có buổi tiếp Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc – Đông Nam Á (KOAECA) tại trụ sở Trung ương Hội.

Về phía Trung ương Hội có Chủ tịch Nguyễn Thị Doan, GS.TS Phạm Tất Dong – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, bà Phạm Thị Hòe – Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Chủ tịch Hội đồng Quỹ khuyến học Việt Nam và lãnh đạo các Ban chuyên môn. Về phía KOAECA có ông Lee Nam Kee, Chủ tịch Hiệp hội, ông Mun Jea Sang, Phó Chủ tịch Hiệp hội, ông Ngô Anh Minh Đức – Trưởng đại diện Hiệp hội hợp tác kinh tế Hàn Quốc-Đông Nam Á tại Việt Nam.


Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã có buổi tiếp Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc – Đông Nam Á (KOAECA)

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã có buổi tiếp Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc – Đông Nam Á (KOAECA)

Tại buổi gặp mặt Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đã cảm ơn đến Ngài Lee Nam Kee, Chủ tịch KOAECA (trước đây là KOVECA – Hiệp hội hợp tác kinh tế Việt Hàn), đã tặng Hội Khuyến học Việt Nam 20.000 đôi giày để tặng cho các em nữ học sinh, sinh viên hiếu học tại Việt Nam. Đồng thời Chủ tịch Nguyễn Thị Doan cũng thông báo với Ngài Chủ tịch KOAECA toàn bộ số hàng viện trợ 20.000 đôi giày đã được Hội Khuyến học Việt Nam phân bổ hết cho các Hội Khuyến học thuộc 30 tỉnh, thành và các đơn vị.

Với mong muốn trong thời gian tới hai bên có những hợp tác chặt chẽ hơn, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và KOAECA đã nhất trí đưa vào “Biên bản ghi nhớ” với mục tiêu chung: Nhằm hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam để tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt - Hàn.

Thay mặt KOAECA Chủ tịch Lee Nam Kee cảm ơn sự tiếp đón của Chủ tịch Nguyễn Thị Doan và mong muốn sau khi có ý kiến thẩm định chính thức của các cơ quan quản lý Việt Nam có liên quan; Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và KOAECA sẽ cùng ký kết Biên bản hợp tác chính thức./.

Tuấn Anh