Cần Thơ: Đìu hiu cao đẳng, trung cấp nghề

(Dân trí) - Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp với các trường ĐH, CĐ, trung cấp trên địa bàn thành phố, hầu hết các trường cao đẳng, trung cấp nghề đều lo lắng trước tình trạng một số trường đại học dân lập xét tuyển ồ ạt khiến lượng học sinh, sinh viên đăng ký vào các trường nghề ngày càng giảm.

Ngày càng ít học sinh học nghề vì trường ĐH mọc lên như nấm.
Ngày càng ít học sinh học nghề vì trường đại học mọc lên như nấm.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Cần Thơ, công tác tuyển sinh năm học 2014 - 2015, tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạt trên 5.000/16.900 chỉ tiêu đạt 29,7%, hệ tuyển sinh cao đẳng chỉ tuyển được trên 4.300/9.100 chỉ tiêu đạt 47,7%, trong khi đó hệ đại học đạt trên 60%.

Ông Lê Lâm, hiệu trưởng trường Trung cấp Đại Việt Cần Thơ cho biết: Hiện nay nhu cầu đào tạo hệ trung cấp và trung cấp nghề rất khó khăn vì thời gian qua với quy định mới của Bộ GD&ĐT về việc xét tuyển vào các trường đại học căn cứ vào kết quả học tập thông qua học bạ, từ đó nhiều trường đại học dân lập xét tuyển ồ ạt, có nơi chỉ cần điểm trung bình từ 5.2 đến 5.5 là có thể đậu đại học, cách xét tuyển rất dễ dãi.

Ông Lâm cho biết thêm, trước đây trường Trung cấp Đại Việt Cần Thơ thuộc Bộ GD-ĐT quản lý thì một số ngành đào tạo còn có người học, nhưng từ khi chuyển đơn vị chủ quản là Bộ LĐTB&XH thì tỉ lệ học sinh, sinh viên đăng ký học giảm rất nhiều, có 10 ngành cao đẳng nghề nhiều năm không tuyển sinh được em nào...     

Còn ông Nguyễn Trọng Sơn, hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ cho biết: Hệ đào tạo trung cấp của trường 3 năm nay tuyển sinh rất thấp, năm 2014 chỉ tuyển sinh đạt 51%. Ông Sơn kiến nghị HĐND thành phố cần tăng định mức hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học nghề vì thời gian qua mức hỗ trợ quá thấp. Ông Sơn lấy ví dụ một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL có mức hỗ trợ cao hơn Cần Thơ rất nhiều. Cụ thể như Cà Mau mức hỗ trợ cho học sinh học nghề là 7,4 triệu đồng/học sinh/năm, tăng gấp đôi Cần Thơ, trong khi ở Cần Thơ chỉ có 3,3 triệu đồng/học sinh/năm. 

Ông Châu Hồng Thái - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Cần Thơ cho biết: Nhận thức về học nghề của người lao động chưa cao, quan niệm của bậc phụ huynh học sinh vẫn nặng về bằng cấp, bằng mọi giá phải cho con em mình thi đậu vào các trường Cao đẳng, Đại học, bí quá mới cho con em học các trường nghề. Thời gian qua, tỷ lệ tốt nghiệp THPT rất cao, trong khi các trường Đại học, cao đẳng chuyên nghiệp chỉ tiêu tuyển sinh lớn, điểm tuyển sinh lại thấp, thời gian tuyển sinh kéo dài đã thu hút một lượng lớn học sinh tốt nghiệp THPT, tất nhiên các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề sẽ không tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Đến bao giờ mới cải thiện được tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”…    

Cũng tại cuộc họp với lãnh đạo thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ nhiều trường trung cấp, cao đẳng nghề ngoài việc đưa ra các biện pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho học sinh học nghề; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các trường nghề phục vụ công tác đào tạo; các trường còn kiến nghị cần tăng chế độ chính sách hỗ trợ cho người học nghề.

Hoàng Tùng