TPHCM:

Cần 21 giáo viên tiếng Anh, tuyển được 1 rồi... nghỉ!

(Dân trí) - Có quận ở TPHCM cần tuyển 21 giáo viên tiếng Anh, nhưng chỉ tuyển được 1. Nhưng giáo viên này nhận nhiệm sở vài hôm rồi cũng... nghỉ luôn.

Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày còn thấp, thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh là khó khăn, thách thức của TPHCM để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Vấn đề được đặt ra tại Hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình năm 2018) cấp tiểu học do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức sáng 29/11. 

Cần 21 giáo viên tiếng Anh, tuyển được 1 rồi... nghỉ! - 1

Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 

Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày còn rất thấp 

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới yêu cầu tổ chức học 2 buổi ngày nhưng hiện nay, ở nhiều quận huyện, tỷ lệ học sinh học 2 buổi còn rất thấp, thậm chí có nơi chỉ có thể tổ chức dạy học 1 buổi ngày. 

Như tại huyện Bình Chánh, ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh cho biết, địa phương hiện có 10.418 học sinh lớp 1, tổ chức thành 286 lớp. Tỷ lệ bình quân giữa các xã mới đạt mức 182 phòng học/10.000 dân, trong đó một số xã như Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B áp lực tăng dân số cơ học cao nên chỉ có thể tổ chức dạy học 1 buổi/ngày. 

Cần 21 giáo viên tiếng Anh, tuyển được 1 rồi... nghỉ! - 2

TPHCM khó khăn về trường lớp để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (Ảnh minh họa)

Tại quận 12, hiện nay, toàn quận tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày mới đạt 20,2%. Để đáp ứng nhu cầu hỗ học cho học sinh lớp 1 sắp tới, dự kiến phải xây bổ sung gần 190 phòng học. 

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu triển khai từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1. Sau đó tiếp tục thực hiện cuốn chiếu năm học 2021-2022 ở lớp 2, năm học 2022-2023 ở lớp 3, năm học 2023-2024 ở lớp 4 và năm học 2024-2025 ở lớp 5.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó GĐ Sở GD-ĐT TPHCM cho hay, đến tháng 12 này, các quận huyện bố trí giáo viên nào dạy lớp 1 cho năm học tới phải lên danh sách để chuẩn bị tập huấn. 

Đặc biệt, các quận huyện cần quan tâm bố trí phòng học nhằm đáp ứng yêu cầu 2 buổi/ngày trước tiên cho khối 1 và mở dần ra các khối theo lộ trình. 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Anh "chê" trường học 

Thiếu giáo viên tiếng Anh ở bậc tiểu học, đến nỗi nhiều quận huyện phát khóc là khó khăn chưa có cách gỡ của TPHCM khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Cần 21 giáo viên tiếng Anh, tuyển được 1 rồi... nghỉ! - 3

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó GĐ Sở GD-ĐT TPHCM chia sẻ về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT quận 12 cho biết, năm nay quận cần 11 người nhưng chỉ có 3 ứng viên, trong đó một người... không đến nhận nhiệm sở. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu Nhiều quận huyện ở TPHCM trầy trật giữ giáo viên tiếng Anh nhưng rơi rụng dần. Như ở quận 11, theo ông Hiếu, cần 21 giáo viên mà chỉ tuyển được 1, nhận nhiệm sở vài ngày rồi cũng... nghỉ luôn. 

Theo ông Hiếu, với quy định như hiện nay, giáo viên tiếng Anh ở tiểu học mà xem như giáo viên dạy nhiều môn, phải đáp ứng định mức 23 tiết/tuần là rất khó để tuyển.  

Cần 21 giáo viên tiếng Anh, tuyển được 1 rồi... nghỉ! - 4
TPHCM thiếu giáo viên tiếng Anh ở bậc tiểu học trầm trọng

Sở nắm thông tin từ ĐH Sài Gòn thì hầu hết sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Anh ở ĐH Sài Gòn đều không tham gia tuyển dụng ở thành phố. 

"Ở TPHCM, ngay quận 1 mà còn thiếu như vậy thì tôi nói, cả nước thiếu", ông Hiếu nói. 

Sở GD-ĐT đang kiến nghị cho phép tuyển dụng sinh viên ngành tiếng Anh từ các trường khác có chứng chỉ sư phạm. 

Hoài Nam