“Cảm ơn Bộ GD-ĐT đã có chủ trương đúng”

(Dân trí)-Ngày 7/1/2014, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã có công văn gửi các Sở GD-ĐT để chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường. Nhiều bạn đọc là giáo viên khi đọc được thông tin này đã vô cùng phấn khởi và mong quy định này được thực hiện kịp thời.

“Một bước thay đổi căn bản. Chúng tôi dạy những môn phụ phải dạy tới cả chục lớp, mỗi lớp 45-50 học sinh vậy mà yêu cầu chép danh sách tên vào sổ điểm cá nhân, tôi thấy quá nực cười, trong khi danh sách đẹp, rõ ràng đã có trong máy tính thì không được sử dụng... Đây chỉ là 1 ví dụ. Vậy thời gian đâu mà sưu tầm, trao đổi nâng cao chuyên môn.” -  Người gửi:  Văn Sự, email:  sudv1982@gmail.com 

 

“Đọc xong mà thấy nhẹ cả người. Cảm ơn Bộ Giáo dục đã hiểu và chấn chỉnh kịp thời.” - Người gửi:  Nguyễn Văn Sáu, email:  thaysaudht@gmail.com 

 

“Bộ Giáo dục muôn năm. Chúng tôi chỉ lo làm hồ sơ mà chẳng có thời gian soạn giáo án.” - Email:  nguoimayman09@yahoo.com.vn    

 

“Sao công văn có giá trị như thế này mà mãi giờ mới được ban hành chứ? Thế này mới gọi là cải cách hành chính chứ. Lâu nay giáo viên dành quá nhiều công sức, thời gian cho hồ sơ sổ sách khiến công việc nghiên cứu, tham khảo tài liệu bị ảnh hưởng nhiều. Có quá nhiều nhà quản lí năng lực kém, không biết quan tâm gì đến chất lượng nên chỉ biết chú trọng đến hồ sơ sổ sách, cứ hồ sơ tốt là tốt.” - Người gửi:  Mai Anh Tiến

 

“Công văn này chưa nói đến hội họp - triền miên ôi triền miên. Chúng tôi, giáo viên đã ngán lắm rồi sổ sách và hội họp.” - Người gửi:  Nguyen Loc 

 

“Tôi là giáo viên cấp 2. Nhân đây, tôi xin kiến nghị Bộ cần chấn chỉnh cả thời gian họp hành của giáo viên nữa. Trường tôi giáo viên phải họp tới 10 tiết/tuần; chưa hết lại phải kèm học sinh yếu kém nữa, rồi lại một đống sổ sách.” - Người gửi:  Tran Hieu, email:  tranquanghieu1974@yahoo.com.vn  

“Năm 2014 Bộ GD-ĐT đang có những bước đi đúng hướng và táo bạo! Nên có những quyết sách đúng đắn như vậy!” - Email:  chunhiemmtl@gmail.com 

 

“Như vậy giáo viên sẽ có nhiều thời gian để tập trung vào việc giảng dạy, sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi và sẽ tin rằng hiệu quả công việc sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn Bộ GD-ĐT đã có chủ trương đúng” - Người gửi:  Trần Nhật Quang, email:  trannhatq@gmail.com 

 

“Cám ơn Thứ trưởng rất nhiều. Tôi xin kể thêm một vài loại nữa mà các bạn đồng nghiệp kể còn chua hết, ngoai nhũng loại sổ trên chùng tôi còn phải làm thêm: sổ phân tích chất lượng và chấm trả, sổ theo dõi sử dụng thiết bị, đăng ký sủ dụng thiết bị, kế hoạch sử dụng thiết bị, kế hoạch bồi giỏi phụ kém, sổ đầu bài dạy thêm, sổ tự học, tự bồi dưỡng, tư liệu chuyên môn... tất cả các loại trên làm xong đều cất đi, khi nào có đoàn kiểm tra thì lấy ra xong lại cất đi.” - Người gửi:  Trần Đăng, email:  trandang76@gmail.com 

 

“May quá, đây đúng là một quyết định đúng đắn từng bước làm giảm bệnh thành tích về sổ sách. Cấp trên về thanh tra mà chỉ tập trung rà soát sổ sách chẳng tập trung xem học sinh học thế nào, chất lượng học của lớp đó ra sao, rồi đánh giá trên số sách thì chất lượng ở đâu ra. Giáo viên thì lo sao cho sổ sách đủ, đẹp để đối phó. Mong cho chủ trương sớm được các lãnh đạo sở phòng áp dụng thực thi. Cảm ơn Bộ GD!” - Người gửi:  Le Quang, email:  levanquangnguyet@gmail.com 

 

“Rất hay! Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đã thấy điều này, hiện nay tôi thấy có những loại sổ sách của giáo viên không cần thiết phải tốn công sức tiền của làm cho có để được thành tích.” - Người gửi:  Võ Tuấn, email:  votuan2805@gmail.com 

 

“Được như vậy thì tốt quá. Đề nghị các phòng GD-ĐT, các trường thực hiện nghiêm túc và kịp thời.” - Email:  myhoamc@gmail.com 

 

“Nếu được như vậy thì quá tốt giảm tải công việc hồ sơ sổ sách nhiều khi chỉ là hình thức để giáo viên có nhiều thời gian quan tâm đến các con nhiều hơn. Mong sớm có sự chỉ đạo của ban ngành giáo dục xuống các trường trong tháng 1 của năm mới này! Cảm ơn bác Thứ trưởng” - Người gửi:  Phan Tú Mai, email:  maimeo2006@yahoo.com 

 

Thu Minh (tổng hợp)