Long An:

Cách chức 2 Trưởng phòng do chỉnh sửa điểm trong kỳ thi tuyển viên chức giáo dục

(Dân trí) - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa công bố quyết định cách chức lãnh đạo cấp huyện đối với 2 ông Huỳnh Thiện Kính (Trưởng phòng Nội vụ) và ông Đặng Thanh Nhu (Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo) do vi phạm quy định trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2015 của huyện Bến Lức.

Theo đó, trong kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục của huyện Bến Lức, Trưởng phòng Nội vụ và Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Bến Lức (Long An) phối hợp với nhau để nâng điểm thi cho một thí sinh khiến thí sinh này từ rớt thành đậu, còn thí sinh đáng lẽ đậu lại thành rớt.

Sáng 9/9, trao đổi với Dân trí, ông Trương Văn Triều - Chủ tịch huyện Bến Lức (Long An) cho biết: “Sau gần 3 tháng điều tra, các cơ quan chức năng đã xác thực việc hai cán bộ của ngành giáo dục huyện vi phạm quy chế thi tuyển sinh trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2015. Ngay sau đó, UBND huyện đã kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với Trưởng phòng Nội vụ - Huỳnh Thiện Kính và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - Đặng Thanh Nhu”.

Nói về sai phạm của 2 cán bộ trên, ông Triều cho biết: “Cụ thể, hai cán bộ trên đã có hành vi tiêu cực, sửa điểm của một thí sinh đậu thành rớt và một thí sinh khác rớt thành đậu. Ngoài hình thức kỷ luật trên, Huyện uỷ cũng đang xem xét các hình thức kỷ luật Đảng đối với hai cán bộ trên. Sau khi có hình thức kỷ luật Đảng, Huyện ủy sẽ thông tin sự việc đến báo chí”.

Trước đó, như Dân Trí đã đưa tin, trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp ngành GD&ĐT huyện Bến Lức năm 2015, ông Huỳnh Thiện Kính tác động và tham gia trao đổi cùng với ông Võ Văn Yên, có thông qua ông Đặng Thanh Nhu biết để chỉnh sửa và nâng điểm cho thí sinh N.T.T.T. Cụ thể thí sinh T. được nâng điểm phần thi môn thuyết trình từ 15 điểm lên 16 điểm, điểm tổng từ 73,5 điểm lên 74,5 điểm. Việc nâng điểm này giúp thí sinh T. từ rớt thành đậu.

Việc cấu kết nâng điểm của ông Nhu và ông Kinh đối với thí sinh T. khiến một thí sinh khác là Lê Thị Thanh Diệu từ đậu thành rớt. Ngay sau khi phát hiện sự việc, thí sinh Diệu đã cùng một số cá nhân tố cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Ngoài việc Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo và Trưởng phòng Nội vụ bị cách chức, UBND huyện Bến Lức còn ra quyết định kiểm điểm toàn bộ Hội đồng thi do Phó Chủ tịch huyện làm Chủ tịch.

Vì đâu nên nỗi?

Tháng 9/2015, UNBD huyện Bến Lức tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục 2015 do ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng thi tuyển (HĐTT), ông Kính và ông Nhu là Phó chủ tịch HĐTT, ông Võ Văn Yên (lúc đó là Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Bến Lức, nghỉ hưu từ tháng 4/2016) là thành viên HĐTT.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Kỳ thi có kế hoạch tuyển 1 giáo viên Tin học vào trường tiểu học Thạnh Hòa với gần 30 thí sinh dự thi. Kết quả sau đó, chị N.T.T.T. trúng tuyển với tổng số điểm là 74,5, cao hơn người có số điểm kế cận là chị Lê Thị Thanh Diệu đúng 0,5 điểm.

Tuy nhiên vài tháng sau, bằng những chứng cứ riêng của mình, chị Diệu có đủ bằng chứng để tố cáo về việc những người trực tiếp tham gia HĐTT gồm ông Kính, ông Nhu và ông Yên đã tự ý sửa, nâng điểm cho chị T., khiến chị Diệu từ người trúng tuyển đã bị đánh rớt.

“Dù theo đuổi vụ kiện nhưng vẫn phải mưu sinh, lo cho cuộc sống nên suốt cả năm qua, tôi phải lên TPHCM để làm công nhân”, chị Diệu, chia sẻ.

Từ đơn thư tố cáo của chị Diệu và quá trình điều tra, xác minh đối với các cá nhân có liên quan, Thanh tra huyện Bến Lức đã xác định các ông Kính, Nhu, Yên đã cố tình làm sai lệch hồ sơ, bàn bạc thống nhất chỉnh sửa để bớt điểm thi của chị Diệu, nâng điểm thi nhằm giúp chị T. đậu giáo viên.

Ồng Huỳnh Thiện Kính, Trưởng phòng Nội vụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bị cách chức.
Ồng Huỳnh Thiện Kính, Trưởng phòng Nội vụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bị cách chức.

Từ kết quả nói trên, lãnh đạo tỉnh Long An và UBND huyện Bến Lức đã ra quyết định cách chức Trưởng phòng Nội vụ đối với ông Kính và Trưởng phòng GD&ĐT đối với ông Nhu. Đồng thời UBND huyện Bến Lức tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm toàn bộ Hội đồng thi, trong đó có ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ngoài ra, UBND huyện Bến Lức cũng đã ký quyết định tuyển dụng viên chức đối với chị Diệu; đồng thời ký quyết định thu hồi việc bổ nhiệm giáo viên đối với chị T.

“Phù phép” cho người nhà Giám đốc Sở?

Cuối giờ làm việc buổi sáng nay (9/9), dù đã quá trưa nhưng ông Nhu vẫn chưa rời khỏi phòng của mình. Vẻ mặt buồn bã, đầy đăm chiêu, ông đã dành cho PV Dân trí cuộc tiếp xúc, nhằm chia sẻ tâm trạng mà ông cho rằng “rất ân hận”.

Ông Nhu, người vừa bị cách chức Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Bến Lức bày tỏ sự ân hận khi để xảy ra vụ việc.
Ông Nhu, người vừa bị cách chức Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Bến Lức bày tỏ sự ân hận khi để xảy ra vụ việc.

Ông Nhu cho biết mình công tác trong ngành giáo dục huyện Bến Lức đã hơn 35 năm qua và giữ chức Trưởng phòng từ năm 2001. Suốt bao nhiêu năm, ông chưa từng vi phạm bất cứ điều gì nhưng chỉ vì sự nể nang, không cương quyết khiến ông trở thành người đồng loã và bây giờ lương tâm phải day dứt.

Theo ông Nhu thì kỳ thi tuyển viên chức nói trên cùng với thời điểm Phòng GD&ĐT tất bật với công việc đầu năm học mới. Sau kỳ thi vài ngày, khi ông đang ở trong phòng thì nghe phía ngoài, ông Yên (Phó phòng) và ông Kính (Trưởng phòng Nội vụ) đang nói chuyện, trao đổi với nhau nên ông bước ra.

“Ông Yên và ông Kính nói với tôi rằng có trường hợp chị T., là người quen của ông P.T.H. (Trưởng 1 phòng cũng tại huyện Bến Lức - PV) nên đề nghị tôi cùng can thiệp, sửa điểm để giúp đỡ.”, ông Nhu, kể lại. Theo ông Nhu thì lúc đó, ông không được khỏe vì bệnh nên dù có nói rằng làm như vậy là sai nhưng vẫn không cương quyết, ngăn cản do nể nang, đồng thời ông Nhu cũng thừa nhận Phòng GD&ĐT bị chi phối từ 2 phòng do ông Kính và ông H. lãnh đạo nên đã để ông Yên chủ động việc nâng điểm, gây kết quả sai lệch.

“Bây giờ tôi ân hận lắm, tôi thành tâm xin lỗi cô Diệu vì tôi mà suốt hơn năm qua cô phải chịu nhiều thiệt thòi. Riêng cô T., qua 1 năm công tác tại trường Thạnh Hòa, cô được hiệu trưởng và đồng nghiệp đánh giá có năng lực chuyên môn, nhưng nay đã bị rút lại quyết định tuyển dụng, tôi mong cô sớm vượt qua cú sốc này, cố gắng ôn tập để có thể dự những kỳ thi sau với kết quả tốt, đáp ứng nguyện vọng được giảng dạy của mình”, ông Nhu tha thiết chia sẻ.


Ông Nhu chia sẻ, suốt 35 năm công tác trong ngành Giáo dục và hơn 15 năm làm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Lức, ông chưa từng vi phạm kỷ luật. Nay chỉ vì sự nể nang để xảy ra sự việc khiến ông cắn rứt lương tâm.

Ông Nhu chia sẻ, suốt 35 năm công tác trong ngành Giáo dục và hơn 15 năm làm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Lức, ông chưa từng vi phạm kỷ luật. Nay chỉ vì sự nể nang để xảy ra sự việc khiến ông cắn rứt lương tâm.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, trong kết luận Thanh tra vụ việc, ông Kính thừa nhận vì sự nể nang ông P.T.H. (thời điểm đó là Trưởng 1 phòng ở huyện Bến Lức, hiện là Bí thư Đảng ủy xã B.Đ, huyện Bến Lức). Đồng thời, cũng tại bản kết luận Thanh tra, ông P.T.H. thừa nhận, trước kỳ thi diễn ra, ông nhận được sự gửi gắm từ ông H., Giám đốc Sở N. của tỉnh Long An vì chị T. có mối quan hệ gia đình với vị Giám đốc Sở này.

“Tôi sẽ xin về hưu”

Chia sẻ với PV, ông Đặng Thanh Nhu cho biết ông cũng từng có ý định xin về hưu từ năm 2017 nhưng chưa thực hiện được thì xảy ra vụ việc bị cách chức. “Sau khi nhận mọi quyết định xử lý kỷ luật, tôi sẽ xin về hưu”, ông Nhu bày tỏ.

Trong khi đó, theo 1 nguồn tin từ Phòng Nội vụ huyện Bến Lức, ông Kinh sau khi bị cách chức, hiện đang làm chuyên viên tại phòng này và hiện tại, 2 chức danh Trưởng phòng Nội vụ và Phòng GD-ĐT vẫn chưa được bố trí.

Riêng trường hợp của ông Võ Văn Yên (nguyên Phó phòng GD-ĐT huyện Bến Lức, nay đã nghỉ hưu), UBND huyện Bến Lức đã thông báo về địa phương xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức) để kiểm điểm trách nhiệm với vai trò đảng viên sinh hoạt tại cơ sở.

Đăng Lê - Xuân Hinh