Cà Mau: Khởi tố thầy giáo bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh THCS

(Dân trí) - Liên quan đến vụ một thầy giáo Trường THCS thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) bị tố “sàm sỡ” nhiều nữ sinh trong lúc dạy thêm tại nhà riêng, ngày 30/5, theo nguồn tin của PV Dân trí, sau gần 1 năm điều tra, cơ quan chức năng vừa khởi tố thầy giáo.

Theo đó, Viện KSND huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Tô Hoàng S. (giáo viên dạy Hóa của Trường THCS thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Qua điều tra, ngày 25/4/2018, phụ huynh của một số em học sinh ở huyện Thới Bình đến Ban giám hiệu Trường THCS thị trấn Thới Bình tố giác thầy giáo Tô Hoàng S. đã nhiều lần thực hiện hành vi sàm sỡ, xâm phạm thân thể của các em học sinh tại nhà riêng lúc các em đang học thêm môn Hóa do thầy S. trực tiếp giảng dạy trong năm học 2017 - 2018.

Sau đó, Công an huyện Thới Bình tiếp nhận vụ việc, xác định ông S. có hành vi như vuốt tóc, vịn vai, ôm hôn, sờ đùi, sờ ngực các em học sinh, nhưng ông S. không thừa nhận.

Ngày 18/9/2018, Công an huyện Thới Bình khởi tố vụ án hình sự “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” và khởi tố bị can đối với ông Tô Hoàng S. về hành vi này. Tuy nhiên, Viện KSND huyện Thới Bình quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can, do xác định hành vi của ông S. không cấu thành tội phạm.

Sau khi nghiên cứu lại hồ sơ và trực tiếp bổ sung chứng cứ, ngày 16/4/2019, Viện KSND tỉnh Cà Mau xét thấy hành vi của ông Tô Hoàng S. đủ yếu tố cấu thành tội phạm, và việc khởi tố của Công an huyện Thới Bình là có căn cứ. Viện KSND tỉnh Cà Mau ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố bị can S. của Viện KSND huyện Thới Bình.

Sau đó, Viện KSND huyện Thới Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Tô Hoàng S.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thới Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Cà Mau: Khởi tố thầy giáo bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh THCS - 1

Trường THCS thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau)- nơi thầy giáo Tô Hoàng S. công tác.

Như Dân trí đã phản ánh, đầu tháng 5/2018, một số phụ huynh ở huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đã gửi đơn đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình và Ban giám hiệu Trường THCS thị trấn Thới Bình yêu cầu làm rõ hành vi “vi phạm đạo đức nhà giáo” đối với thầy giáo Tô Hoàng S. (dạy môn Hóa học của Trường THCS thị trấn Thới Bình).

Giáo viên S. bị cho là đã có những hành vi “sàm sỡ” nhiều nữ sinh lớp 8 và lớp 9 trong lúc dạy thêm tại nhà riêng của giáo viên này. “Trong quá trình dạy thêm tại nhà, thầy S. có hành vi vuốt ve, sờ má, sờ đùi, ôm, sờ ngực con em chúng tôi”, đơn yêu cầu của phụ huynh tố hành vi của thầy S.

Các phụ huynh cho rằng, hành vi của thầy Tô Hoàng S. đã vi phạm “đạo đức nhà giáo”, những việc thầy làm đã phụ lòng tin tưởng của phụ huynh, làm ảnh hưởng quan trọng đến tâm lý con em, làm các em lo lắng, sợ hãi, không yên tâm trong học tập.

Trong bản tường trình, thầy S. thừa nhận là có hành vi vuốt tóc, sờ tay các em và cho rằng đó là hành vi thân thiện, chứ không nhận hành vi đó là "sàm sỡ".

Huỳnh Hải