Cà Mau: 4 học sinh tiểu học nghi bị người thân bạo hành

(Dân trí) - Ngày 4/9, cơ quan chức năng TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đang vào cuộc điều tra làm rõ 4 em học sinh nghi bị người thân đánh gây thương tích.

Thông tin ban đầu, sáng ngày 3/9, khi đến trường, giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã An Xuyên, TP Cà Mau) phát hiện 4 học sinh có quan hệ bà con là em N.V.L. (8 tuổi, học lớp 1), N.T.C. (7 tuổi, học lớp 2), N.G.H. (7 tuổi, học lớp 2) và N.Đ.K. (7 tuổi, học lớp 2) với nhiều vết thương, bầm tím trên người.

Vụ việc ngay sau đó được nhà trường trình báo đến cơ quan chức năng địa phương.

Cà Mau: 4 học sinh tiểu học nghi bị người thân bạo hành - 1

Một em học sinh với những vết bầm tìm trên người. (Ảnh: CTV)

Qua tìm hiểu của phóng viên, cha mẹ của 4 em học sinh này đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Cả 4 em được gửi cho nhà nội trông giữ.

Các em học sinh này nghi bị người thân đánh. Các em được đưa đến bệnh viện thăm khám các vết thương ở mặt, mông, lưng,… Trong đó, em L. còn được ghi nhận bị gãy xương sống mũi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

H. Hải