Bộ GD-ĐT xử lý nghiêm nếu trường “kiếm lời” từ điểm thi

(Dân trí) - Thí sinh phải được cung cấp kết quả thi miễn phí. Do vậy, các trường ĐH, CĐ không được phép “kiếm lời” qua dịch vụ cung cấp điểm thi có thu phí.

Tính đến chiều tối ngày 22/7, đã có 26 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi. Để kiếm lời trong mùa tuyển sinh này, nhiều dịch vụ nhắn tin xem điểm nở rộ trong thời gian gần đây, nhiều ý kiến đã tỏ ý lo lắng về việc kết quả thi có thể không được công bố sớm vì được chuyển tới các nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin thu lợi.

Trả lời vấn đề này, ông Ngô Kim Khôi - Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT khẳng định: “Các trường không được phép “kiếm lợi” qua dịch vụ cung cấp điểm thi có thu phí. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, toàn bộ kết quả thi phải được công bố công khai trên trang web của trường cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 1/8. Thí sinh phải được cung cấp kết quả thi miễn phí. Nếu có hiện tượng thu phí với dịch vụ xem điểm, thí sinh cần phản ánh với Bộ để kịp thời xử lý”.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, ngay sau khi hoàn tất việc chấm thi, các trường phải công bố điểm thi trên cổng thông tin điện tử của các trường, trên cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT và các phương tiện thông tin đại chúng.

Hồng Hạnh