Bộ GD-ĐT hỗ trợ gia đình cô giáo bị lũ cuốn trôi

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT đã cử đoàn công tác vào tỉnh Quảng Bình thăm hỏi, động viêncác nạn nhân là học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục bị ảnh hưởng do cơn bão số 11 gây ra.

PGS.TS Trương Đình Mậu thay mặt Bộ trưởng đã đến viếng, thăm hỏi, động viên và chuyển số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến gia đình hai cô giáo Nguyễn Thị Đinh Hương và Nguyễn Thị Lộc. Hai cô là giáo viên của trường Tiểu học Liên Trạch (Xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang trên đường đi công tác, không may bị thiệt mạng do lũ cuốn trôi. Địa điểm các cô giáo gặp nạn gần khu vực suối Mực, tiếp giáp giữa hai xã Liên Trạch và Hưng Trạch, huyện Bố Trạch.

Được biết, ngay khi nhận được thông tin, Sở GD-ĐT Quảng Bình cũng đã cử cán bộ xuống kết hợp với phòng giáo dục huyện Bố Trạch, nhân dân tìm kiếm 2 nạn nhân. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại sở vẫn chưa có thông tin mới.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có công điện gửi các Sở GD-ĐT, các ĐH, học viện, Viện, trường ĐH, CĐ, TCCN và các đơn vị trực thuộc Bộ thuộc các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa Vũng Tàu khẩn trương ứng phó với cơn bão số 11.

Công điện yêu cầu các đơn vị, trường học chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị tốt công tác phòng chống mưa lũ, lụt bão, chuẩn bị tốt các phương án ứng phó trong và sau mưa lũ, lụt bão. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục cần chủ động đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, ngừng các hoạt động ngoại khóa trong thời gian mưa lũ, lụt bão đang diễn ra.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các đơn vị trong ngành đảm bảo “ba đủ”, tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ học sinh đến trường sau mưa lũ, lụt bão. Đảm bảo không để học sinh bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở do thiên tai gây ra.


Hồng Hạnh