Bộ GD-ĐT đánh giá cao vai trò của Hội Khuyến học

(Dân trí) - Sau hơn 4 tiếng đồng hồ làm việc tại xã Thanh Cao (huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây) - một trong những điểm sáng trong phong trào xã hội hoá giáo dục của Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao những việc làm của Hội trong sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước.

Theo Bộ trưởng Nhân, “Hội Khuyến học đã “lôi kéo” 5 bên!”, là: “Lôi kéo” phụ huynh, học sinh, nhà trường, doanh nhân và các cấp Đảng, chính quyền cùng tham gia khuyến học. “Hiện nay, ngành giáo dục luôn thiếu tiền và trong điều kiện như vậy thì hoạt động tinh thần của Hội Khuyến học càng trở nên vô cùng quan trọng”- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã cho biết như vậy sau buổi làm việc sáng nay (29/11) tại xã Thanh Cao.

 

Trong 6 năm qua, từ năm 2000 đến năm 2006, Hội Khuyến học Việt Nam đã vận động các tổ chức, cá nhân cho Quỹ Khuyến học ở xã Thanh Cao hàng trăm triệu động. 100% gia đình trong xã ủng hộ cho Quỹ Khuyến học. Có một “lệ làng” rất thú vị ở Thanh Cao là các đôi nam nữ khi đi đăng ký kết hôn đều không quên ủng hộ từ 50.000 đến 100.000 đồng cho Quỹ Khuyến học.

 

Tất cả số tiền này đều được Hội Khuyến học xã hàng năm tổ chức trao thưởng cho học sinh giỏi của thôn mình vào các ngày hội làng, tết trung thu, ngày quốc khánh 2/9...

 

Đi cùng Bộ trưởng Nhân còn có lãnh đạo của tất cả các vụ từ mầm non đến Trung học, vụ Học sinh sinh viên và vụ Tài chính. Bộ trưởng đã yêu cầu các vụ ngồi nghe báo cáo của Hiệu trưởng mầm non Thanh Cao, tiểu học Thanh Cao, trung học Thanh Cao và Bí thư đảng uỷ xã Thanh Cao để rút ra mô hình hoạt động của mô hình trung tâm cộng đồng Thanh Cao và cùng Bộ trưởng nghiên cứu việc sẽ nhân rộng điển hình này. Bộ trưởng Nhân khẳng đinh: “Ở đâu có khuyến học, ở đó khuyến khích học giỏi, học có nghề”.

 

M.M