Bí quyết giúp trẻ phấn khởi đi học mỗi ngày

(Dân trí) - Những năm tháng học tập đầu đời sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp giúp trẻ em phát triển sự say mê học tập suốt đời. Ba mẹ cùng tìm hiểu ngay những bí quyết giúp trẻ phấn khởi đến lớp mỗi ngày.

Cần thấu hiểu trẻ

“Trẻ ở tuổi lên ba, lên bốn đã nhận biết được nhiều điều. Vì thế, các cha mẹ hãy để các con tự lo cho bản thân nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn”. Đó là một trong những chia sẻ của Tiến sỹ Vũ Thu Hương (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) về những điều nên dạy trẻ từ 3-4 tuổi.

Bí quyết giúp trẻ phấn khởi đi học mỗi ngày - 1

Vì vậy, những lúc ở nhà hay khi đi chơi cùng gia đình, dù trẻ tỏ ra nghịch ngợm để khám phá hoặc hào hứng giúp đỡ với một chút vụng về, hoặc có trẻ lại tìm cách kết bạn với trẻ khác cũng như gây chú ý bằng cách tạo ra tiếng động và đặt nhiều câu hỏi chưa rõ ràng, liền mạch cho người lớn, thì phụ huynh hãy bình tĩnh và thấu hiểu rằng: trẻ đang nhận biết và học hỏi thế giới xung quanh. Bắt đầu từ sự hiểu biết đó, phụ huynh hãy dành thời gian hướng dẫn trẻ về ý nghĩa của từng hoạt động chúng thực hiện và động viên trẻ những hoạt động nào nên tiếp tục hoặc cần hạn chế.

Khuyến khích trẻ học hỏi mỗi ngày

Khi trẻ đến trường, gia nhập cộng đồng mới mang tính khuôn khổ, nề nếp hơn, chúng sẽ có nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm, không thoải mái, đôi khi thể hiện thái độ không hợp tác. Là những bậc phụ huynh thông thái, chúng ta nên kiên nhẫn giải thích, khuyến khích trẻ bằng những chia sẻ cùng con về niềm vui kết bạn, học hỏi điều mới, thực hiện nhiều hoạt động thú vị tại trường và quan trọng nhất, hãy cho trẻ biết ngôi trường mà ba mẹ chọn cho chúng có những bất ngờ, lý thú gì.

Bí quyết giúp trẻ phấn khởi đi học mỗi ngày - 2

Nuôi dưỡng hứng thú học hỏi, khám phá cho trẻ

Nếu bạn muốn trẻ phát triển toàn diện, đừng để chúng bị giới hạn bởi những kiến thức trên lớp. Mặc dù những kiến thức và kĩ năng chúng được học ở trường là nền tảng cho sự phát triển xã hội và trí thông minh của trẻ, nhưng chúng vẫn cần sự giúp đỡ của bạn để mở rộng ý tưởng về thế giới bên ngoài. Niềm vui của trẻ khi được khám phá những điều mới mẻ sẽ được chuyển hóa vào việc làm bài tập trên lớp, bằng cách đó, bạn cũng làm tăng thành tích học tập của con.

Một nét độc đáo tại các ngôi trường, đặc biệt ở trường quốc tế là chương trình ngoại khóa. Thông qua đó, trẻ sẽ luôn được vận động vui chơi, được thỏa thích sáng tạo trong các hoạt động này; được thấy mình trở nên hữu ích và làm được nhiều điều tử tế cho mọi người xung quanh khi giúp đỡ bạn bè, thầy cô trong lớp học, trong trường hay hỗ trợ cộng đồng trong các chương trình từ thiện.

Một trường quốc tế tại quận 7, TPHCM hiện có hơn 120 câu lạc bộ với nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị về nghệ thuật, thể thao, văn hóa. Ngoài ra, các trường cũng tập trung vào các hoạt động từ thiện vì cộng đồng ý nghĩa cùng nhiều sự kiện học đường và cộng đồng ý nghĩa trong suốt năm học, như: Ngày Tết Trung thu, Lễ hội Tết Nguyên đán, ngày hội Học sinh, các hội thảo chuyên đề dành cho phụ huynh, các khóa học sơ cứu, các lớp học nhiếp ảnh.

Bí quyết giúp trẻ phấn khởi đi học mỗi ngày - 3

Lựa chọn một “ngôi trường gia đình”

Việc lựa chọn một ngôi trường tốt, hỗ trợ toàn diện cho trẻ học hỏi, khám phá sẽ là một giải pháp cần thiết để phụ huynh nhận được sự giúp đỡ đúng đắn, khoa học trong việc nuôi dưỡng sự say mê học tập cho con ngay từ những năm tháng đầu của đời học sinh.

Một ngôi trường với cộng đồng thân thiện, an toàn và gắn kết từ tập thể nhân viên, đội ngũ giáo viên đến các em học sinh và phụ huynh mọi khối lớp - có thể là một lựa chọn mà nhiều bậc phụ huynh mong đợi. Như anh Nam và chị Thanh – phụ huynh của hai bé đang học tại trường Quốc tế Renaissance (quận 7, TPHCM) bộc bạch: “Gia đình chúng tôi chọn trường quốc tế vì đây là một ngôi trường gia đình rất thân thiện, vui vẻ, có đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết. Hai bé trai rất hứng thú đi học và tham gia rất nhiều câu lạc bộ của trường như: đánh trống, nhảy hiện đại, cầu lông, bóng rổ, bóng đá, bơi lội, sáng tạo robot…”.

Bí quyết giúp trẻ phấn khởi đi học mỗi ngày - 4

Thật vậy, môi trường gia đình là một tiêu chí mà các gia đình tìm kiếm ở các trường quốc tế. Điều này thể hiện ở ngay cả việc mỗi ngày đi học, đích thân thầy hiệu trưởng cùng ban lãnh đạo nhà trường và các thầy cô giáo luôn vui vẻ chào đón từng em học sinh ngay tại cổng trường. Những lời thăm hỏi gần gũi từ các thầy cô giúp cho mỗi ngày học của các em trở nên nhẹ nhàng, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui như chính những lúc các em ở nhà.

Không chỉ vậy, các trường quốc tế cũng luôn giữ cho tỷ lệ giữa giáo viên và học sinh một lớp ở tiêu chuẩn vàng nhằm chăm sóc toàn diện cho từng em học sinh, theo dõi sát sao nhịp sinh hoạt và học tập của mỗi em, đồng thời, đảm bảo các em phát triển đồng đều theo đúng thế mạnh và sở thích của mình.

Ngoài ra, nỗ lực không ngừng của các trường quốc tế trong việc tạo lập một môi trường như gia đình đã giúp cho nhiều phụ huynh Việt Nam tìm ra được một trường học lí tưởng và toàn diện cho con.

Đơn cử như trường Quốc tế Renaissance: kết quả cuộc khảo sát hàng năm mà nhà trường thực hiện đã cho thấy những con số rất tích cực: hơn 95% phụ huynh tin tưởng đội ngũ giáo viên của trường vì sự tận tâm và thân thiện, 94% phụ huynh cảm nhận được sự hỗ trợ và chào đón từ tập thể nhân viên trường và 97% phụ huynh an tâm vì con cái họ luôn được an toàn và vui vẻ ở trường. Điều này cho thấy định hướng giáo dục đúng đắn mà trường Renaissance đang theo đuổi cũng như sự tín nhiệm trong cộng đồng phụ huynh, học sinh Việt Nam dành cho ngôi trường quốc tế này.

Bí quyết giúp trẻ phấn khởi đi học mỗi ngày - 5

Trường quốc tế Renaissance Sài Gòn được chứng nhận toàn diện bởi Hội đồng các Trường quốc tế (Council of International Schools) - tổ chức có vai trò kiểm định trường học và phát triển chuẩn mực đánh giá tốt nhất. Địa chỉ: số 74, đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM. Để có thêm thông tin chi tiết, độc giả xem tại đây hoặc gọi đến (028) 3 773 3171, email: admissions@renaissance.edu.vn.

C. Minh