Bí quyết chinh phục IELTS của các cao thủ 9X

Ngày càng nhiều người học tiếng Anh chọn chứng chỉ IELTS là phương tiện để chứng minh năng lực của mình trong môi trường học tập và làm việc.Tuy nhiên, để đạt điểm số cao, tất nhiên đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng, cũng như một quá trình ôn luyện bài bản.

Cùng gặp gỡ 3 cao thủ IELTS đã tham dự kỳ thi và vượt qua một cách xuất sắc với điểm số 8.0, 7.5 IELTS: Nguyễn Tuấn Dũng (1991) – 8.0 IELTS, Phạm Quỳnh Trang (1996) – 8.0 IELTS, Nguyễn Chí Thanh (1993) – 7.5 IELTS để nghe chia sẻ của các bạn về bí quyết đạt điểm cao trong kỳ thi này nhé. Luyện tư duy bằng tiếng Anh

Nguyễn Tuấn Dũng, nghiên cứu sinh tương lai của đại học Monash (Úc) cho rằng, cách nhanh nhất để tăng trình độ tiếng Anh là sử dụng ngôn ngữ này ở mọi lúc, mọi nơi, từ đó luyện cho mình tư duy như người bản ngữ, chứ không qua phản xạ “dịch” từ Anh sang Việt. Học chuyên ngành Công nghệ thông tin nên Dũng dành khá nhiều thời gian để tiếp xúc và thực hành tiếng Anh, bạn chia sẻ: “Thay vì đọc tin tức hay xem phim có phụ đề tiếng Việt, hãy đọc tin tức hoặc phim có phụ đề tiếng Anh. Nghe và hát theo các ca khúc nước ngoài cũng là một cách tốt để nâng cao khả năng phát âm của bạn”.Bên cạnh đó, Dũng cũng thường xuyên sử dụng các tài liệu nước ngoài trong chương trình học của mình để tăng tính ứng dụng kiến thức ra quốc tế, đồng thời tăng khả năng đọc hiểu.

Nguyễn Tuấn Dũng – Nghiên cứu sinh tương lai
Monash University – 8.0 IELTS.

Nguyễn Tuấn Dũng – Nghiên cứu sinh tương lai Monash University – 8.0 IELTS.

Còn Phạm Quỳnh Trang, cựu học sinh Chuyên Ngoại ngữ, cũng là sinh viên tương lai của trường Đại Học Phillips – Universitat Marburg, Đức, bật mí: “Tích cực trao đổi, bày tỏ quan điểm với giáo viên trong lớp bằng tiếng Anh chính là cách luyện Speaking và khả năng tư duy Anh ngữ nhanh nhất”. Trang thường xuyên trao đổi với giáo viên và bạn cùng lớp tại JOLO nhiều chủ đề như quan điểm sống, kể chuyện cuộc sống cá nhân, thậm chí cả bình luận về các vấn đề xã hội... từ đó gây dựng một vốn từ vựng phong phú, ngữ pháp trôi chảy cùng phản xạ giao tiếp tự nhiên. Trang cũng cho biết, với nền tảng học tiếng Đức từ năm cấp 3, cô bạn thường sử dụng tiếng Anh để giải nghĩa và nhớ các từ mới tiếng Đức, từ đó luyện được mạch tư duy bằng tiếng Anh và tiếng Đức, không cần thêm một phản xạ chuyển nghĩa sang tiếng Việt nữa.

Phạm Quỳnh Trang, cựu học sinh THPT Chuyên
Ngoại Ngữ - 8.0 IELTS
Phạm Quỳnh Trang, cựu học sinh THPT Chuyên Ngoại Ngữ - 8.0 IELTS

Cũng với chia sẻ tương tự, Nguyễn Chí Thanh, sinh viên Đại học Ngoại thương cho biết, bạn thường xuyên luyện tiếng Anh bằng cách đọc các báo cáo, phân tích về thời trang trên các tạp chí lớn như Vogue, Elle, giải trí bằng các series hài sitcom Mỹ, cách học nhẹ nhàng, thoải mái này đã giúp nâng điểm Reading và Listening của Thanh lên đáng kể.

Nguyễn Chí Thanh, SV Đại Học Ngoại Thương,
7.5 IELTS
Nguyễn Chí Thanh, SV Đại Học Ngoại Thương, 7.5 IELTS

Tinh thần học sôi động, không gò ép

Cả ba bạn Dũng, Trang và Thanh đều thống nhất rằngđiều kiện lý tưởng nhất để học tốt một ngoại ngữ là có một không khí học vui vẻ, sôi động và thoải mái.Điều này các bạn đã được trải nghiệm tại khoá học luyện thi IELTS tại trung tâm Anh Ngữ JOLO, một thương hiệu trực thuộc hệ thống GLN International Education .Nói về trải nghiệm trong quá trình ôn luyện tại JOLO, Dũng nói, “Các giáo viên và đội ngũ nhân viên ở JOLO đều rất quan tâm đến học sinh.Những buổi học của mình ở lớp đều rất thoải mái và mang đậm tính tương tác cá nhân, cảm giác gần giống như các buổi trao đổi, chia sẻ ấm cúng vậy... Khoá học Speaking for IELTS ở JOLO cũng cho mình cơ hội được nói chuyện rất nhiều với giáo viên người nước ngoài, học được nhiều về cả cách phát âm và diễn đạt, đặc biệt quan trọng hơn là cách phát triển nội dung của bài nói.”

Với Thanh, bạn chia sẻ: “Mình đã từng tham gia học tại nhiều trung tâm tiếng Anh, nhưng chỉ đến khi học tại JOLO mình mới cảm thấy thực sự hài lòng. Tại đây, từ các tư vấn viên đến website cung cấp thông tin, và cách các thầy cô rất quan tâm đến học viên đều rất chuyên nghiệp và nhiệt tình.Mình thực sự cảm ơn các thầy cô tại JOLO đã giúp mình đạt được điểm số IELTS như mong muốn”.

Phạm Quỳnh Trang, học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp đạt 8.0 IELTScho biết:“Điều mình hài lòng nhất ở JOLO chính là các thầy cô giáo. Họ luôn sát sao với học viên, nhiệt tình góp ý và chỉnh sửa từ các lỗi nhỏ nhất. Chính vì thế, bên cạnh các tips được dạy về Listening, Reading, các bài Speaking và Writing của mình cũng thường xuyên được sửa kĩ, vì vậy được “lên trình” rất nhanh.”

Ba cao thủ IELTS cùng
Ba cao thủ IELTS cùng cô Fritzie – chuyên gia luyện thi IELTS tại JOLO

JOLO English là thương hiệu trực thuộc GLN International Education– Hệ thống trung tâm Anh ngữ và luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam.Với đội ngũ giáo viên được tuyểnchọn kỹ lưỡng, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh và luyện thi IELTS, cơ sở vật chất hiện đại, giáo trình được thiết kế chuyên biệt và cập nhật, JOLO luôn tạo ra những điều kiện lý tưởng nhất để giúp học viên đạt mục đích học tập của mình.

Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh và luyện thi IELTS của đông đảo học viên trên khắp cả nước, JOLO đã mở thêm chi nhánh tại địa chỉ 62 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 TP Hồ Chí Minh. Nhân dịp khai trương, JOLO Võ Văn Tần tặng học bổng 1 triệu VND cho 100 học viên đăng ký đầu tiên từ nay đến 31/ 3.

Để biết thêm nhiều bí kíp luyện IELTS thành công, cùng chương trình ưu đãi và các khóa học tiếng Anh tại JOLO các bạn có thể xem thêm thông tin tại: www.jolo.edu.vn

Hoặc liên hệ tới địa chỉ:

JOLO Võ Văn Tần: 62 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (ĐT: 0944.790.986)

JOLO Nguyễn Thị Định: Số 16, Ngõ 8 Nguyễn Thị Định, P. Trung Hoà - Q. Cầu Giấy, Hà Nội (ĐT: 04 35558271)

JOLO Trần Đại Nghĩa : Số 27 Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (ĐT: 04 36285030)