Độc quyền:

Bên trong “công xưởng” in đề thi tốt nghiệp THPT bảo mật khép kín 14 ngày

Mai Châm

(Dân trí) - Không gian rộng 200 mét vuông, 39 cán bộ "bị cách ly" khỏi xã hội suốt 14 ngày đêm để làm công việc in đề thi tốt nghiệp THPT. Ngày được ra khỏi khu vực cấm, cán bộ nói: "Như bước vào thế giới khác".

Bên trong “công xưởng” in đề thi tốt nghiệp THPT bảo mật khép kín 14 ngày - 1

Khu vực cấm suốt 14 ngày qua tại Đại học Bách khoa Hà Nội, phục vụ cho công tác in sao đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

14 ngày qua, đội ngũ cán bộ được chọn lựa gồm 10 cán bộ trường ĐH Bách khoa Hà Nội và 29 cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội chịu sự giám sát, cách ly khỏi xã hội để làm nhiệm vụ in đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Chiều ngày 10/8, sau khi môn thi cuối cùng của kỳ thi kết thúc, Ban In sao đề thi tốt nghiệp THPT 2020 mới được "trả tự do".

Cảm xúc vui mừng, phấn khởi lan tràn giữa tất cả mọi người, phần vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phần khác là vì họ được trở về nhà sau 2 tuần xa cách.

Bên trong “công xưởng” in đề thi tốt nghiệp THPT bảo mật khép kín 14 ngày - 2

Niềm vui hoàn thành nhiệm vụ và phấn khởi được trở về nhà sau 14 ngày hiện rõ trên nét mặt của các cán bộ Ban In sao đề thi tốt nghiệp THPT 2020.

Bên trong “công xưởng” in đề thi tốt nghiệp THPT bảo mật khép kín 14 ngày - 3

Ngay sau khi môn thi cuối cùng kết thúc, 39 cán bộ chuyên môn cùng các cán bộ an ninh và hậu cần lại được "nhìn thấy ánh mặt trời".

Một cán bộ xúc động nói: "Sau 14 ngày chỉ sống dưới ánh sáng đèn điện, được nhìn lại ánh mặt trời tôi thấy giống như bước vào một thế giới khác".

Ngay sau khi khu vực cấm dành do công tác in sao đề thi được mở, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại - một trong 39 người thuộc tổ công tác in sao đề thi khẳng định đã nhiệm vụ thành công.

Ông Đại chia sẻ: "Năm nay, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ in sao đề trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến bên ngoài, nhưng tổ công tác đã làm hết sức mình để không xảy ra sai sót gì".

Đặc biệt, khi phát hiện trường hợp giáo viên coi thi là F1, F2 ở Đan Phượng, Hội đồng đề thi đã có phương án lập tức in sao bổ sung đề thi để chuẩn bị cho trường hợp cần thiết. Đó là nỗ lực của cả tập thể.

"Tất cả anh em chúng tôi lao động tận tình, có những ngày làm việc từ 7h sáng hôm trước tới 3h sáng hôm sau để hoàn thành công việc", ông Đại cho hay.

Bên trong “công xưởng” in đề thi tốt nghiệp THPT bảo mật khép kín 14 ngày - 4

TS. Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ về quy trình in sao đề thi.

Bên trong “công xưởng” in đề thi tốt nghiệp THPT bảo mật khép kín 14 ngày - 5

Những chiếc máy chia hỗ trợ nâng cao năng suất in sao đề thi

TS. Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết: "Năm nay, Hà Nội huy động 14 máy in sao và đặc biệt là có 7 máy chia hỗ trợ rất nhiều cho công tác in sao đề thi, cán bộ không cần phải đếm thủ công nữa. Mỗi chiếc máy in có tốc độ cao, 1 giây cho ra 2 trang".

Nhờ sự hỗ trợ của máy móc hiện tại, công tác in đề thi năm nay được đảm bảo. 

Bên trong khu vực cấm dành cho công tác in sao đề thi được chia làm 3 vòng. vòng trong cùng là 39 cán bộ thực hiện in sao đề thi, vòng 2 và vòng 1 là lực lượng an ninh và cán bộ hỗ trợ hậu cần.

Vòng 3 cũng là vòng trong cùng là nơi trực tiếp in sao đề thi cũng là nơi ăn, ngủ của các cán bộ trong suốt thời gian công tác. Dù không gian không gian còn nhiều hạn chế song các nữ cán bộ cũng được ưu ái dành riêng một khu vực có tấm ngăn để tiện sinh hoạt.

Bên trong “công xưởng” in đề thi tốt nghiệp THPT bảo mật khép kín 14 ngày - 6

Khu vực rộng khoảng 200 mét vuông là vòng bảo mật thứ 3, cũng là nơi in sao đề thi và sinh hoạt của 39 cán bộ trong 14 ngày.

Bên trong “công xưởng” in đề thi tốt nghiệp THPT bảo mật khép kín 14 ngày - 7

Vòng bảo mật thứ 2 có sự túc trực ngày đêm của lực lượng an ninh và giám sát.

Bên trong “công xưởng” in đề thi tốt nghiệp THPT bảo mật khép kín 14 ngày - 8

Khu vực vòng bảo mật thứ nhất.

Bên trong “công xưởng” in đề thi tốt nghiệp THPT bảo mật khép kín 14 ngày - 9

Một khu vực được dựng riêng nằm ở cuối vòng bảo mật thứ 3 dành riêng cho các nữ cán bộ.

14 ngày tại nơi đây không có dạng vật chất nào được phép lọt ra ngoài, bao gồm cả rác thải. Toàn bộ rác được thu gom, quy tập tại chỗ, sẽ được thu dọn vào ngày cuối cùng.

Trong quãng thời gian này, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phụ trách phục vụ cơm nước, các nhu yếu phẩm cho các cán bộ in sao đề thi. Theo Phó Hiệu trưởng Trần Văn Tớp, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đặt cơm giao theo ngày cho tổ công tác này.

Bên trong “công xưởng” in đề thi tốt nghiệp THPT bảo mật khép kín 14 ngày - 10

Bữa cơm của các các cán bộ được đặt phục vụ hàng ngày.

Bên trong “công xưởng” in đề thi tốt nghiệp THPT bảo mật khép kín 14 ngày - 11

Rác thải được tập kết suốt 14 ngày, chống lộ lọt thông tin ra bên ngoài.

Bên trong “công xưởng” in đề thi tốt nghiệp THPT bảo mật khép kín 14 ngày - 12

Cán bộ in sao đề thi được kiểm tra sức khỏe và cung cấp khẩu trang, nước rửa tay, vitamin nâng cao sức đề kháng phòng chống Covid-19

Năm nay, tổ công tác in sao đề thi phải trải qua việc kiểm tra sức khỏe, cụ thể hơn là xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo sức khỏe cho những người làm nhiệm vụ này là một trong những yêu cầu được ưu tiên hàng đầu.

Bên trong “công xưởng” in đề thi tốt nghiệp THPT bảo mật khép kín 14 ngày - 13

Sau môn thi cuối cùng, Ban In sao đề thi họp 30 phút, sau đó các thành viên chia tay nhau ra về trong niềm phấn khởi.

Bên trong “công xưởng” in đề thi tốt nghiệp THPT bảo mật khép kín 14 ngày - 14