3 cách giúp bạn đạt mục tiêu học tiếng Anh vào năm mới

Bước sang năm mới, bạn thường rất hào hứng với nhiều dự định và mục tiêu. Tuy nhiên, với tâm lý “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, bạn cảm thấy khó để có thể bắt đầu thực hiện ngay. Đây cũng là trường hợp thường gặp đối với những người muốn học tiếng Anh.

Để dễ dàng khởi động việc học tiếng Anh trong năm mới, không bị lỡ nhịp với các kế hoạch và mục tiêu của mình, bạn có thể áp dụng những cách đơn giản sau:

Lập kế hoạch học tập và nghỉ ngơi hợp lý

Một vấn đề thường gặp phải của những người học tiếng Anh là khó duy trì việc học một cách thường xuyên. Thực tế, những kiến thức bạn học thường chỉ lưu ở trí nhớ ngắn hạn. Vì vậy, khi bạn tạm ngưng học trong kì nghỉ và cho kế hoạch du xuân dài hạn, việc thiếu rèn luyện và thực hành sẽ làm bạn quên dần những gì đã học, dẫn đến việc bạn sẽ rất mất thời gian và động lực để bắt đầu lại.

Vì vậy, sau 1 tuần nghỉ Tết, bạn cần có một kế hoạch để quay trở lại với kế hoạch học của mình. Tránh tâm lý thư giãn dài hạn trong mùa lễ hội. Nếu có bất cứ cơ hội nào để bạn thực hành tiếng Anh, hãy tận dụng để củng cố những kiến thức đã học. Ngoài ra, bạn cũng có thể giữ nhịp học bằng cách học online vào những khoảng thời gian thuận tiện.

Nhiều trung tâm tiếng Anh ứng dụng công nghệ giúp học tiếng Anh từ xa nên phù hợp với lịch bận rộn cuối năm Tết đến.
Nhiều trung tâm tiếng Anh ứng dụng công nghệ giúp học tiếng Anh từ xa nên phù hợp với lịch bận rộn cuối năm Tết đến.

Bạn nên duy trì một phương pháp học khoa học. Tránh học dồn dập một lúc hay thời gian nghỉ thư giãn quá dài. Nên có những khoảng nghỉ xen giữa các giờ học, buổi học. Cách này vừa giúp não có thời gian nghỉ ngơi, vừa giúp bạn linh động và chủ động hơn trong công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Đừng quên mục đích học tiếng Anh của mình

Để duy trì việc học tiếng Anh thường xuyên, dù là khoảng thời gian ngắn mỗi lần học, bạn nên dùng mẹo tâm lý sau. Đầu tiên, hãy nhớ lại mục đích vì sao bạn học tiếng Anh. Thứ hai, hãy nghĩ đến những kết quả vốn tiếng Anh tự tin đem lại cho mình. Đây chính là động lực để giúp bạn theo đuổi mục tiêu học tiếng Anh dù bận rộn hay thời gian khó chủ động vào đầu năm.

Vốn tiếng Anh tự tin giúp sự nghiệp thăng tiến hơn, cuộc sống của bạn trọn vẹn hơn.
Vốn tiếng Anh tự tin giúp sự nghiệp thăng tiến hơn, cuộc sống của bạn trọn vẹn hơn.

Tiếp đến, đừng bao giờ để suy nghĩ rằng năm hay tháng sau học vẫn chưa muộn. Chính suy nghĩ này sẽ khiến bạn khó duy trì kỉ luật và nhịp học tiếng Anh thường xuyên. Mỗi khi rơi vào tâm lý này, hãy nhớ rằng thời gian không chờ đợi ai, và để đạt được những mục tiêu của mình, bạn cần hành động ngay.

Duy trì niềm vui thích với tiếng Anh

Một thực tế thường thấy khi học tiếng Anh là chúng ta thường học với tâm lý "phải học", "học để không bị lạc hậu"... Chính hướng suy nghĩ này làm cho việc học tiếng Anh trở nên nặng nề, áp lực.

Học cùng bạn bè, bạn sẽ yêu thích việc học tiếng Anh hơn và dễ bắt nhịp học trong năm mới.
Học cùng bạn bè, bạn sẽ yêu thích việc học tiếng Anh hơn và dễ bắt nhịp học trong năm mới.

Thực tế, khi bạn thoải mái và yêu thích tiếng Anh, bạn học hiệu quả hơn. Có một số cách để tạo ra sự vui thích với tiếng Anh đó là tìm môi trường học khiến bạn thấy hứng thú. Bên cạnh đó, hãy học cùng với người bạn cùng trình độ đăng ký học cùng, bạn sẽ có thêm nhiều động lực đến lớp, hoặc sẽ hứng thú khi tự học ở nhà, hay tham gia các lớp ngoại khoá tiếng Anh cùng nhau.

Ngoài ra, bạn tìm các giáo trình học mang tính tương tác nhiều, các bài học dạng sitcom (phim ngắn để học tiếng Anh), các trò chơi hay các chương trình, hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng mềm bằng tiếng Anh để tham gia. Những hình thức này giúp bạn yêu thích việc học tiếng Anh hơn.

Mỗi thành công luôn khởi đầu từ đam mê, từ hành động cụ thể của chính bạn. Vậy nên, nếu bạn có một giấc mơ, bạn có một đam mê, hãy vượt qua những sợ hãi và theo đuổi ngay!

Trong hơn 46 năm tồn tại và phát triển trên toàn cầu, Wall Street English tự hào đồng hành với hơn 3 triệu học viên tại 28 vùng lãnh thổ và cùng họ chinh phục những ước mơ. Và điều đó vẫn tiếp tục đến hôm nay, cùng với bạn!

Khi đăng ký học tiếng Anh trong tháng 2/2018, bạn sẽ được nhận ngay học bổng trị giá 4.000.000 VNĐ và nhận thêm voucher Coopmart hoặc voucher giảm giá trực tiếp khóa học trị giá 1.000.000VNĐ khi chụp ảnh check-in tại photo corner “I Dare. I Will.” tại các trung tâm Wall Street English.

Ngoài ra, khi đăng kí học cùng với một người bạn trong tháng 2, bạn sẽ được nhận ưu đãi vượt trội trong chương trình “Học cùng nhau, tiến cùng nhau”, giúp bạn và bạn đồng hành nói tiếng Anh một cách tự tin và thành công. Nếu chưa có bạn đồng hành, Trung tâm cũng hỗ trợ tìm người học cùng với bạn và không ràng buộc hai người phải học cùng lớp. Để biết thêm thông tin chương trình và đăng ký học, bạn gọi số (028) 6288 3566 hoặc truy cập tại đây.