15/6 công bố điểm tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Thông tin từ Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD&ĐT cho biết, chậm nhất 15/6 các Sở GD&ĐT phải công bố điểm thi tốt nghiệp THPT và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để thí sinh dự thi ĐH,CĐ.

Những thí sinh bị đình chỉ thi, kỷ luật hoặc bị cảnh cáo sẽ không được dự thi tốt nghiệp lần 2. Tất cả các em sẽ phải đợi đến kỳ thi tốt nghiệp năm sau mới được dự thi.

Những thí sinh vắng thi có lý do như ốm, tai nạn hoặc do thiên tai sẽ được thi lại lần 2.

Những học sinh không đỗ tốt nghiệp THPT lần 1 được đăng ký thi tốt nghiệp lần 2 theo đề chung, tổ chức trên quy mô toàn quốc. Các em được đăng ký dự thi các môn có điểm thi dưới 5 điểm, thực hiện thi như lần 1.

Điểm của môn thi lần 2 sẽ thay thế cho điểm thi của môn đó trong lần thi thứ nhất để xét kết quả tốt nghiệp cho thí sinh. Và bằng tốt nghiệp lần 2 cũng có giá trị tương đương như lần 1. Nhưng tốt nghiệp lần 2, các thí sinh sẽ mất quyền dự thi vào các trường ĐH, CĐ cùng năm.

Ông Trần Bá Giao, Phó Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết: “Điểm thi tốt nghiệp của thí sinh năm nay chắc chắn cao và tỷ lệ trượt sẽ ít vì học sinh đã ý thức được hơn trong việc học và các địa phương thực hiện tốt phong trào “2 không” mà Bộ phát động”.

Hồng Hạnh