Vùng núi có băng tuyết, hàng trăm nghìn học sinh phải nghỉ tránh rét

Mỹ Hà

(Dân trí) - Không khí lạnh liên tục tràn xuống miền Bắc, duy trì nền nhiệt thấp, thậm chí gây băng tuyết. Nhiều trường học ở vùng núi phải nghỉ học. Ở Hà Nội, trường học tăng cường hệ thống điều hòa sưởi ấm.

Hàng nghìn học sinh nghỉ học vì giá rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương ngày 11/1, do không khí lạnh tiếp tục tăng cường, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Hiện đã có hàng trăm nghìn học sinh ở vùng núi phía Bắc phải nghỉ học do nhiệt độ xuống thấp.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (11/1), ông Trần Văn Trọng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Sơn La cho biết, hiện đã có 401/527 trường từ cấp mầm non đến THCS phải nghỉ học. Ở cấp THPT và Trường nội trú, có 16/44 trường cho học sinh nghỉ học.

"UBND tỉnh đang ra văn bản chỉ đạo, nếu dưới 10 độ C, học sinh mầm non và tiểu học nghỉ. Dưới 7 độ C, học sinh THCS và THPT sẽ nghỉ học.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có các văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh nếu đến trường trong những ngày giá rét", ông Trọng cho biết.

Vùng núi có băng tuyết, hàng trăm nghìn học sinh phải nghỉ tránh rét - 1

Băng giá bao trùm toàn bộ đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn.

Thông tin với PV Dân trí, ông Bế Đoàn Trọng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Lạng Sơn cho hay, địa phương đang tổng hợp số liệu mới nhất trong ngày 11/1.

Trước đó, ngày 9/1, 100% trường mầm non và tiểu học phải nghỉ chống rét. Cấp THCS có 140 trường cho học sinh nghỉ. Cấp THPT và TT Giáo dục thường xuyên có 15 trường nghỉ học.

Tổng số học sinh toàn tỉnh Lạng Sơn nghỉ học trong ngày 9/1 là 39.799 em.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng có văn bản chỉ đạo các nhà trường theo dõi nhiệt độ hàng ngày, được dự báo trên kênh VTV1 trong chương trình Chào buổi sáng.

Căn cứ vào tình hình thực tế hàng ngày của từng vùng ở từng buổi học để chủ động cho học sinh cấp mầm non, tiểu học nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ C, cấp THCS nghỉ nếu dưới 7 độ C.

Nếu thời tiết quá lạnh, các trường có thể chủ động dời lịch học muộn hơn, không tổ chức các hoạt động ngoài trời khi rét đậm.

Với các đợt rét được dự liệu sát từ trước, tùy tình hình, có thể cho các trường ở Lạng Sơn thông báo học sinh nghỉ học từ hôm trước để các em ở xa không phải đến trường.

Nếu thông báo nghỉ được phát ra đầu buổi sáng, học sinh trót nhỡ đến trường và không có ai đưa về, nhà trường phải phân công người trông coi, quản lý, có biện pháp chống rét.

Tại huyện miền núi Tuyên Hóa, Quảng Bình, ngày 11/1, có 12/69 trường với 5.596 học sinh không đến trường vì giá rét. Trong đó, có 9 trường mầm non, 3 trường tiểu học cho học sinh nghỉ học. 

Vùng núi có băng tuyết, hàng trăm nghìn học sinh phải nghỉ tránh rét - 2

Hình ảnh băng tuyết đông cứng ở Lào Cai.

Bật điều hòa hai chiều, lùi giờ học

Được biết, nhiều trường học ở miền núi hiện chưa được xây kiên cố hóa, địa bàn xa, rất khó khăn.

Các trường ở thành phố hoặc có điều kiện tốt hơn, vẫn đón học sinh tới trường nhưng sẵn sàng các biện pháp chống rét.

Theo thống kê, toàn tỉnh Bắc Kạn hiện có khoảng 3.500 phòng học của hơn 300 trường và hơn 500 điểm trường nhỏ lẻ nhưng trong số này mới hơn nửa là phòng học kiên cố.

Địa phương và ngành giáo dục đã phối hợp chỉnh trang, gia cố trường lớp, khu vực nhà ở cả các em học sinh bán trú.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng, để hạn chế giá rét ảnh hưởng xấu đến sức khỏe giáo viên và học sinh, Sở GD&ĐT Cao Bằng đã yêu cầu các địa phương hỗ trợ sửa sang trường lớp và các trường chủ động bố trí giờ học phù hợp theo diễn biến thời tiết, đồng thời xem xét tổ chức bán trú cho học sinh.

Hiện địa phương này có hơn 500 trường học, hơn 800 điểm trường lẻ, trong đó còn một số điểm trường có các phòng học tạm.

Thầy Đào Chí Mạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Ngọc, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cho biết, cơ sở vật chất của trường khá tốt.

Các lớp đều có cửa kính, kín gió nên trong lớp rất ấm. Hàng ngày nhà trường nhắn tin lưu ý phụ huynh học sinh mặc ấm cho các con, lùi thời gian vào lớp 30 phút so với thường ngày.

Vùng núi có băng tuyết, hàng trăm nghìn học sinh phải nghỉ tránh rét - 3

Một số địa phương phía Bắc vẫn cho học sinh đi học vì điều kiện cơ sở vật chất nhà trường khá tốt. 

Nhà trường vẫn cho học sinh đi học bình thường nhưng không tổ chức hoạt động ngoài trời, đồng thời giữ ấm thức ăn cho các con theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Tại Trường mầm non Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, tất cả các lớp đều có điều hòa hai chiều.

Trường có tổng 18 lớp. Những ngày giá rét, trước thời điểm đón học sinh, giáo viên bật điều hòa để ấm lớp và tắt sớm trước giờ tan buổi chiều để học sinh thích nghi thời tiết trước khi ra về.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, hiện Hà Nội chưa có trường nào cho học sinh nghỉ học vì giá rét.

Theo UBND thành phố, hiện cơ sở vật chất của các trường trên địa bàn đều khá tốt, có thể đảm bảo được việc dạy và học diễn ra bình thường.

Trước đó, Sở này cũng có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào và các đơn vị trực thuộc yêu cầu triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm sức khỏe và phòng, chống rét cho học sinh, đặc biệt là các trường học vùng nông thôn, miền núi và các lớp điểm lẻ, địa bàn khó khăn.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng học chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Đối với các trường mầm non cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu.

Với các trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm đảm bảo đủ thức ăn và thực phẩm sạch, thức ăn nước uống nóng sốt, chỗ nghỉ trưa ấm áp…

Các trường không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục hoặc tập trung hoạt động ngoài trời nếu quá rét.