Vụ bé 3 tuổi liên tục bị đánh: Đại diện cơ sở mầm non xin lỗi phụ huynh

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Sau phản ánh của Báo Dân trí, đại diện Nhóm lớp mầm non Việt Âu đã xin lỗi phụ huynh và hai bên thống nhất hòa giải trong vụ bé 3 tuổi liên tục bị đánh, quấy rầy khi đi học.

Vụ bé 3 tuổi liên tục bị đánh: Đại diện cơ sở mầm non xin lỗi phụ huynh - 1

Buổi làm việc giữa các bên tại UBND phường Bình Thuận (quận 7, TPHCM) vào chiều 8/5 (Ảnh: NVCC).

Chiều 8/5, UBND phường Bình Thuận (quận 7, TPHCM) tổ chức buổi làm việc với đại diện Nhóm lớp mầm non Việt Âu và phụ huynh phản ánh con bị bạn liên tục đánh , đạp, quấy rầy trong lớp học.

Buổi làm việc có sự tham dự của công an phường Bình Thuận, lãnh đạo Phòng GDĐT quận 7, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận và các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc này, phía Nhóm lớp mầm non Việt Âu và phụ huynh đã thẳng thắn trao đổi xung quanh việc bé L.V.H (3 tuổi) liên tục bị bạn đánh, đạp, quấy rầy trong lớp học.

Lãnh đạo UBND phường, Phòng GD&ĐT cũng nêu quan điểm về sự việc.

Sau cùng, lãnh đạo Nhóm lớp mầm non Việt Âu đã trực tiếp xin lỗi phụ huynh vì đã để sự việc xảy ra. Lời xin lỗi được chị Nguyễn Hiền - mẹ bé L.V.H. - chấp nhận.

Ngoài việc xin lỗi phụ huynh trực tiếp tại UBND phường, Lớp mầm non Âu Việt cũng sẽ công khai xin lỗi phụ huynh bằng văn bản, thông tin trên website của cơ sở.

Cô giáo đứng lớp mà bé H. và bé M. học cũng sẽ bị lãnh đạo của Việt Âu yêu cầu làm kiểm điểm, để có hình thức xử lý phù hợp.

Được biết, sau khi kết thúc sự việc, phía Nhóm lớp mầm non Việt Âu bày tỏ mong muốn bé L.V.H tiếp tục được phụ huynh cho trở lại lớp học. Nếu bé đi học trở lại, cơ sở này sẽ giảm 50% học phí trong một năm học.

Trao đổi với PV Dân trí, chị Nguyễn Hiền cho biết hai bên đã có được tiếng nói chung và chị ghi nhận thành ý của phía lớp mầm non Việt Âu. Chị Hiền cũng cho rằng, sau buổi làm việc này, các bên đều rút ra kinh nghiệm cho bản thân để cư xử, nuôi dạy con trẻ tốt hơn.

Chị Hiền cũng gửi lời cám ơn Báo Dân trí đã đồng hành cùng phụ huynh trong vụ việc qua.

Vụ bé 3 tuổi liên tục bị đánh: Đại diện cơ sở mầm non xin lỗi phụ huynh - 2

Bé H. liên tục bị đánh, quấy rầy tại lớp học (Ảnh: PHCC).

Như Dân trí đã phản ánh, chị Nguyễn Hiền - phụ huynh bé trai L.V.H. - cho biết gần một tháng qua con chị đi học trong sự sợ hãi, không vui vì bị một bạn trong lớp liên tục đánh, đạp, quấy rầy.

Gửi cùng nội dung kiến nghị, chị Hiền cung cấp hàng chục video clip trong quãng thời gian từ 3/4 đến 24/4 cho thấy bé H. nhiều lần bị đánh, đập, quấy rầy trong lớp. 

"Hồi đầu tháng 4/2023, bé M. (người đánh bé H.) chỉ nhào tới đè ra ôm hôn H. nhưng sau đó sự việc tiến xa hơn khi M. có hành động đánh, đạp, đẩy té, kéo đổ ghế, thậm chí là nhảy lên lưng H. để đạp. Sự việc diễn ra không chỉ thỉnh thoảng mà nhiều lần/ngày", chị Hiền cho biết.

Gia đình chị Hiền đã nhiều lần kiến nghị với cô giáo trong lớp, kiến nghị tới hiệu trưởng nhưng sự việc không được cải thiện và cũng không nhận được lời  xin lỗi.

Trong khi đó, phía đại diện nhà trường khẳng định không sai về chuyên môn, đã có biện pháp ngay lập tức, cả ngắn hạn và dài hạn. Nhà trường chỉ nhận thiếu sót trong chăm sóc dịch vụ khách hàng. Nhà trường mong muốn tiếp tục gặp phụ huynh để trao đổi rõ ràng rồi sau đó sai ở đâu mới xin lỗi.