Tư vấn “Những kỹ năng cần thiết để học đại học quốc tế”

(Dân trí) - Từ 2h chiều nay, các đại diện đến từ Đại học British University Việt Nam bắt đầu trả lời các câu hỏi của học sinh, phụ huynh trong buổi tư vấn “Những kỹ năng cần thiết để học đại học quốc tế”. Mời bạn đọc theo dõi.

Câu hỏi: Con tôi muốn theo học tại trường Đại học Anh Quốc, nhưng cháu chưa thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Vậy cháu có thể theo học tại trường được không?

Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào chị, rất cảm ơn chị đã quan tâm đến chương trình tư vấn của British University Vietnam (BUV). BriŴish University Vietnam đào tạo các chương trình cử nhân Kinh tế và cấp bằng của Anh quốc 100%. Tại BUV, sinh viên sẽ học hoàn toàn bằng Tiếng Anh theo khung chương trình chuẩn của các trường đaị học Anh Quốc với 100% giảng viên quốc tế, vì vậy Tiếng AŮh là điều kiện tiên quyết để các em có thể theo học hiệu quả.  

Đối với các sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc trình độ tiếng Anh chưa đạt yêu cầu sẽ cần theo học các  khóa học dự bị Tiếng Anh tại British University Vietnam,gồm 6 cấp độ tương đương với trình độ IELTS nhất định,  mỗi cấp độ học trong 6 tuần để rèn luyện các kỹ năng về ngônĠngữ và tiếng Anh học thuật trước khi vào học chính thức. Để có thể tư vấn cho cháu lớp học phù hợp với trình độ hiện tại của cháu, trường sẽ kiểm tra trình độ Tiếng Anh trước khi sắp xếp lớp. Nếu chị cần biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học, chị cdz thể liên hệ với Phòng tuyển sinh của BUV qua số điện thoại 0439740740 hoặc đến trực tiếp trường tại 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để được hướng dẫn và đăng ký lịch kiểm tra trình độ Tiếng Anh cho cháu trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, trong nŧày hội tuyển sinh 20 tháng 7 sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào miễn phí và dành tặng học bổng giá trị 50% học phí khóa tiếng Anh bất kỳ dành cho các học sinh đăng ký theo học trong dịp này, nếu chị có thể thu xếp thời gianĬ trân trọng kính mời chị và cháu tới tham dự chương trình.
 
Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUŖ
Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Qu᷑c Việt Nam BUV.

Câu hỏi: Thời gian và lộ trình khóa tiếng Anh chuẩn bị vào đại học tại BUV như thế nào? Chi phí là bao nhiêu?

Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Qŵốc Việt Nam BUV

Xin chào anh và cảm ơn câu hỏi của anh. Khóa tiếng Anh dự bị đaị học tại BUV nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng về ngôn ngữ và học tập cần thiết để theo học các chương trình cử nhân kinh tế Anh quốc hiện đangĠgiảng dạy tại BUV. Chương trình này hiện có 6 cấp độ tương đương với trình độ IELTS từ 2.0 đến 5.5. Mỗi cấp độ được hoàn thành sau 120 giờ học tập trong vòng 6 tuần.

Anh có thể tham khảo thông tin về cấu trúc các khóa học và các mức học phí của cŨương trình tiếng Anh dự bị đại học của BUV tại http://www.buv.edu.vn/vi/chuong-trinh/tieng-anh-du-bi-dai-hoc.html hoặc liên hệ với bộ phận tư vấn tuyển sinh của chúng tôi quaĠsố điện thoại  0439740740. Đặc biệt, trong ngày hội tuyển sinh 20 tháng 7 sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào miễn phí và dành tặng học bổng giá trị 50% học phí khóa tiếng Anh bất kỳ dành cho các học sinh đăng ký theo h᷍c trong dịp này, nếu anh có thể thu xếp thời gian, trân trọng kính mời anh và cháu tới tham dự chương trình.  

Câu hỏi: Tiếng Anh của con tôi rất kém. Vừa rồi cháu có đăng ký kiểm tra trình độ tại một trung tâm Anh ngữ gần nhà, nhưng IELTS chỉ xấp xỉ 1.5. Cháu muốn theo học tại trường, vậy có được không? 

Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào chị và cảm ơn câu hỏi của chị. Từ năm học 2014, BUV đã điều chỉnh lại cấu trúc của chương trình tiếng Anh dự bị Đại học  vớiĠ6 cấp độ và có thêm cấp độ Giới thiệu Tiếng Anh dành cho các học sinh có trình độ tiếng Anh thấp hơn điểm IELTS 2.0. Thời gian khóa Giới thiệu Tiếng Anh này là 8 tuần, thời gian học các cấp độ khác từ cấp độ 1 (Introduction) đến cấp độ 6 (Advanced) là 6 tŵần một cấp độ. Chị có thể tham khảo cấu trúc chi tiết các khóa học và các mức học phí của chương trình tiếng Anh dự bị đại học của BUV tại http://www.buv.edu.vn/vi/chuong-trinh/tũeng-anh-du-bi-dai-hoc.html hoặc liên hệ với bộ phận tư vấn tuyển sinh của chúng tôi qua số điện thoại  0439740740. Đặc biệt, trong ngày hội tuyển sinh 20 tháng 7 sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào miễn phí và dành Ŵặng học bổng giá trị 50% học phí khóa tiếng Anh bất kỳ dành cho các học sinh đăng ký theo học trong dịp này, nếu chị có thể thu xếp thời gian, trân trọng kính mời chị và cháu tới tham dự chương trình.

Câu hỏi: Chương trình dạy và cách giảng dᶡy tiếng Anh như thế nào? Có đảm bảo không?

Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào chị và cảm ơn câu hỏi của chị. Chương trình tiếng Anh Dự Bị Đại Học tạiĠBUV có 6 cấp độ theo thứ tự tăng dần nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên. Theo đó, các cấp độ từ 1 (Introduction) đến cấp độ 6 (Advanced) sẽ tương ứng vᷛi trình độ IELTS từ 2.0 đến 5.5, mỗi cấp độ học trong 6 tuần. Riêng lớp tiếng Anh cho sinh viên mơí bắt đầu (dành cho các sinh viên chưa đạt IELTS 2.0 hoặc thấp hơn) sẽ học trong 8 tuần.

Về phương pháp giảng dạy, 100% giảng viên tại BUV là giảng Ŷiên quốc tế ứng dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại và hướng dẫn theo đặc thù từng sinh viên, và ứng dụng linh hoạt các phương pháp nghe, nhìn và vận động. Trong giờ lên lớp, các em được yêu cầu chủ động tìm kiếm thông tin trên mạng, nghe nhạc, thuyếtĠtrình, báo cáo bằng tiếng Anh, làm việc theo nhóm, học tiếng Anh qua các trò chơi, các tiết học thực tế. Sau khi hoàn thành cấp độ 6 là cấp độ cao nhất của chương trình tiếng Anh dự bị đại học, sinh viên có thể hoàn toàn tự tin để theo học các chương trình cử nhân kinh tế Anh Quốc tại BUV do ĐH Staffordshire hoặc ĐH London cấp bằng trực tiếp.

Chị có thể tham khảo cấu trúc chi tiết các khóa học và các mức học phí của chương trình tiếng Łnh dự bị đại học của BUV tại http://www.buv.edu.vn/vi/chuong-trinh/tieng-anh-du-bi-dai-hoc.html hoặc liên hệ với bộ phận tư vấn tuyển sinh của chúng tôi qua số điện thoại&nbsŰ; 0439740740. Đặc biệt, trong ngày hội tuyển sinh 20 tháng 7 sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào miễn phí và dành tặng học bổng giá trị 50% học phí khóa tiếng Anh bất kỳ dành cho các học sinh đăng ký theo học trong dịp này, Ůếu chị có thể thu xếp thời gian, trân trọng kính mời chị và cháu tới tham dự chương trình .

Câu hỏi: Giáo viên giảng dạy khóa tiếng Anh có bao nhiêu % là giáo viên nước ngoài và bao nhiêu % là giáo viên Việt Nam?

Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Xin cảm ơn câu hỏi của em. Đại học Anh quốc Việt Nam tự hào là trường đại học quốc tế duy nhất tại Việt Nam ở thời điểm này có đội ngũ giảng viên 100% quốc tế có bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ với ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy cho các trường Đai học của Anh. Chương trình tiếng Anh dự bị đại học tại BUV cũng hoàn toàn do các giảng viên bản ngữ đảm nhiệm. Em có thể tham khảo cấu trúc chi tiết các khóa học và các mức học phí của chương trình tiếng Anh dự bị đại học của BUV tại http://www.buv.edu.vn/vi/chuongĭtrinh/tieng-anh-du-bi-dai-hoc.html hoặc nếu thu xếp được, trân trọng mời em tới tham dự ngày hội thông tin tuyển sinh tháng 7 của BUV tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 20/7. Tại chương trình ngày chúng tôi sẽ tổ chức các lớp học mẫu trong đó có lớp tiếng AnŨ dự bị đại học và đăng ký thi kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí, đồng thời, với các sinh viên đăng ký theo học các khóa tiếng Anh trong tháng 8/2014, nhà trường sẽ tặng học bổng giá trị lên đến 50% học phí của khóa học tiếng Anh dự bị đaị học tại BUV. ļ/DIV>

Câu hỏi: Sau khi học xong chương trình tiếng Anh dự bị Đại học tại British University Vietnam, tiếng Anh của con tôi có thể thi được tương đương IELTS 6.5 không?

Ông Joshua James - Trưởng pŨòng định hướng và phát triển sinh viên, phụ trách chương trình dự bị đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Xin chào chị và cảm ơn câu hỏi của chị. Các sinh viên khi hoàn thành cấp độ 6 (Advanced) của chương trình tiếng Anh dự bị đại học tại BUVĬ các em sẽ nắm được một phạm vi kiến thức rộng lớn bằng tiếng Anh để có thể tiếp tục học hỏi,  khám phá và thực hành. Khi đó sinh viên sẽ trở nên chủ động trong sử dụng tiếng Anh hiệu quả, cả trong văn nói và văn viết, giao tiếp trôi chảy cũng như cóĠthể tự tin tham gia các cuộc thảo luận, tranh luận. Hoàn thành cấp độ này, trình độ ngôn ngữ của các em sẽ tương đương với trình độ ILETS 6.0, không kỹ năng nào dưới 5.5 để tự tin tiếp tục vào học các chương trình cử nhân giảng dạy 100% bằng tiếng Anh hoặţ tham dự các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Chị có thể tham khảo cấu trúc chi tiết các khóa học và các mức học phí của chương trình tiếng Anh dự bị đại học của BUV tại http://www.buv.edu.vn/vi/chuong-trinh/tieng-anh-du-bi-dai-hoc.html
 
Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV.Ģ align=middle src=
Ông Joshua James - Trưởng phòng định hướng và phát triển ųinh viên, phụ trách chương trình dự bị đại học Anh Quốc Việt Nam BUV.

Câu hỏi: Bằng cấp của British University Vietnam có được công nhận trên toàn cầu không? Con tôi sau khi học xong có chuyển tiếp sang nước ngoài được khônŧ?

Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào chị và cảm ơn câu hỏi của chị. Sinh viên British University Vietnam học tậpĠtheo khung chương trình chuẩn như học tập tại Anh và được 2 trưởng đaịhọc tại Anh Quốc cấp bằng trực tiếp gồm: Đại học Staffordshire và Đại học London, tùy theo ngành học mà sinh viên lựa chọn theo học. BUV cũng tự hào là 1 trong 70 cơ sở đào tạo quốc tế Ŵrên toàn thế giới được ĐH London công nhận (Registered Centre) và là trường Đại học duy nhất tại Việt Nam được phép triển khai đào tạo chương trình cử nhân Tài chính Ngân hàng do Đại Hoc London cấp bằng trực tiếp. Với chất lượng giáo dục và hệ thống bài tŨi do Đại học London hoặc Đại học Staffordshire quản lý và kiểm soát. Nhà trường có chương trình trao đổi sinh viên cho phép sinh viên tiếp tục theo học năm cuối tại vương quốc Anh. 

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về môi trường học tập, giáo viên cũng như chương trình học tại British University Vietnam?

Ninh Tuyết Vân - sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Hiện tại em đang là sinh viên năm nhất của trường đại học Anh Quốc (BUV). Sau một thời gian theo học tại BUV, em nhận thấy rằng môi trường học Ŵập tại đây rất năng động, giúp em rèn luyện phong cách làm việc độc lập. Các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt tình trong việc truyền đạt kiến thức cho sinh viên vì vậy việc tiếp thu kiến thức của em dễ dàng hơn. Chương trình học tập tại BUV hiệnĠđại, cập nhật và rất thiết thực. Bên cạnh đó, em còn được học thêm được rất nhiều các kỹ năng giúp ích cho công việc sau này như làm việc nhóm, rèn luyện tính nghiêm túc, chủ động và các kỹ năng mềm cần thiết.

Tư vấn “Những kỹ năng cần thiết để học đại học quốc tế”
Ninh Tuyết Vân - sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV.

Câu hỏi: Cho tôi hỏi: Lớp học có đông không? Các em cdz bị ghép lớp để tiết kiệm chi phí không?

Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào bạn và xin cảm ơn câu hỏi của bạn. BUV không chỉ đem lại cho sinh viên Ŗiệt Nam một nền tảng giáo dục đại học Anh quốc với bằng cấp uy tín trên toàn thế giới mà quan trọng hơn là giúp sinh viên Việt Nam trở nên thành thạo với phương pháp tư duy độc lập và phản biện, đạt được kỹ năng làm việc khoa học và chuyên nghiệp để bắt nŨịp ngay với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, tại BUV, chúng tôi chủ động duy trì tỷ lệ tối đa số lượng sinh viên/giảng viên trong 1 lớp là 20:1 và tuyệt đối không ghép lớp để tiết kiệm chi phí. Tỷ lệ này được duy trì nhằm đảm bảo hiệu quả cŨo phương pháp giảng dạy hiện đại và hướng dẫn theo đặc thù từng sinh viên, đồng thời ứng dụng linh hoạt các phương pháp nghe, nhìn và vận động.

Bạn có thể tham khảo cấu trúc chi tiết các khóa học và các mức học phí của các chương trình cử nhân cᷧa BUV tại www.buv.edu.vn hoặc nếu thu xếp được, trân trọng mời bạn tới tham dự ngày hội thông tin tuyển sinh tháng 7 của BUV tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 20/7. Tại chương trình ngày chúng tôi sẽ tổ chức các lớp học mẫu Ŵrong đó có lớp tiếng Anh dự bị đại học và đăng ký thi kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí, đồng thời, với các sinh viên đăng ký theo học các khóa tiếng Anh trong tháng 8/2014, nhà trường sẽ tặng học bổng giá trị lên đến 50% học phí của khóa học tiếng AnhĠdự bị đại học tại BUV.

Câu hỏi: Phương pháp giảng dạy của trường như thế nào? Làm sao có thể đảm bảo các em có đầy đủ các kỹ năng cần thiết để làm việc sau khi tốt nghiệp?

Ông Chris JefferyĠ- Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Rất cảm ơn chị đã quan tâm đến trường. Tôi xin trả lời câu hỏi của chị như sau. Trong xu thế hiện nay, sinh viên tốt nghiệp đại học cần được trang bị một nền tảng giáo dục toàn diện bao ŧồm cả kiến thức học thuật, các kỹ năng mềm và khả năng lãnh đạo. Tất cả điều này nhằm giúp cho các em vượt qua những vòng tuyển dụng khắt khe của những doanh nghiệp hàng đầu. Tại BUV, chúng tôi cam kết đào tạo cho sinh viên không những nắm vững chuyên mônĠcủa ngành mình học mà còn tự tin với những kinh nghiệm làm việc thực tiễn, và thành thao với kỹ năng mềm như tư duy phản biện, khả năng lãnh đạo, làm việc theo nhóm… giúp cho các em trở thành những ứng viên Việt Nam được các nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất ngay sau khi ra trường. Trong suốt thời gian học tập tại BUV, sinh viên của chúng tôi được khuyến khích và được tạo cơ hội đi thực tập tại các công ty lớn, các tập đoàn trong và ngoài nước hiện đang là đối tác của trường… Từ đó, các em sẽ được rèn luyện và phát triển các kỹ năng làm việc cần thiết trong môi trường kinh doanh quốc tế, mở mang sự hiểu biết về các công ty tiềm năng để chuẩn bị cho mình những nền tảng vững chắc&ɮbsp;trước khi tốt nghiệp.

Câu hỏi: Em thấy tiếng Anh tiến bộ hơn ra sao sau khi theo học khóa tiếng Anh dự bị Đại học tại British University Vietnam?

Ninh Tuyết Vân - sinh viên năm nɨất chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Trước khi theo học tiếng Anh tại BUV, trình độ tiếng Anh để giao tiếp của em rất hạn chế vì vậy em luôn cảm thấy không tự tin mỗi khi phải sử dụng tiếng Anh. Sau ɫhi hoàn thành hết chương trình tiếng Anh dự bị Đại học tại BUV, ngoài việc tiếng Anh giao tiếp của em đã tiến bộ rất nhiều, em đã trở nên tự tin hơn trong giờ học cũng như trogn những buổi thuyết trình và làm việc nhóm hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Ȋ

Câu hỏi: Em sẽ được trang bị những kỹ năng gì để có thể có ưu thế xin việc sau khi ra trường trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn và tình trạng thất nghiệp tràn lan như hiện nay?

Ông Joshua James - Trưởng pɨòng định hướng và phát triển sinh viên, phụ trách chương trình dự bị đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào em. Gần đây, tôi có đọc một bài báo về số liệu năm 2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam cho biết cả nước có 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp và 60% sinh viên tốt nghiệp tại các trường Đại học Việt Nam cần được đào tào lại để đáp ứng nhu cầu công việc. Nguyên ngân chính có thể kể đến đó là sự thiếu chuẩn bị về rèn luyện kỹ năng và tác phong làm việc cũng như khả năng ɴhông thạo ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập. Vì vậy, việc trang bị cho mình kỹ năng và khả năng làm việc thực tế quan trọng hơn rất nhiều so với việc chỉ có những tấm bằng Đại học và chứng chỉ tiếng Anh. Tại BUV, chúngȠtôi trang bị cho sinh viên của mình không chỉ nắm vững chuyên môn của ngành mình học mà còn tự tin với những kinh nghiệm làm việc thực tiễn, và thành thao với kỹ năng mềm như tư duy phản biện, khả năng lãnh đạo, làm việc theo nhóm… giúp cho các em trở thàɮh những ứng viên Việt Nam được các nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất ngay sau khi ra trường.

Phòng Phát triển và Hướng nghiệp sinh viên BUV là bộ phận gắn bó với sinh viên BUV trong suốt thời gian các bạn học tập tại trường và hỗ trợ các bạn troɮg mọi hoạt động phát triển bản thân và hướng nghiệp. Đây là nơi thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin việc hiệu quả, hỗ trợ tư vấn cho sinh viên các kĩ năng trước khi đi phỏng vấn… Đồng thời, đây cũng là cây cầu kếtȠnối những cơ hội đi thực tập tại các doanh nghiệp hàng đầu quốc tế cho các sinh viên của mình từ những năm đầu tiên học tập tại trường.

Câu hỏi: Chương trình học mấy năm và chi phí từng năm? Yêu cầu học sinh tiêu chuẩn thế nào?

Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn. British University Vietnam (BUV), trường Đại học Anh Quốc ȱ00% đầu tiên tại Việt Nam đem đến cho các bạn bằng cấp uy tín hàng đầu Vương quốc Anh với chi phí hợp lý. Các chương trình cử nhân đang giảng dạy tại British University Vietnam được triển khai theo đúng khung chương trình chuẩn của Anh và học trong 3 năm.ȠBằng tốt nghiệp được cấp trực tiếp bởi Đại học Staffordshire (Anh quốc) hoặc Đại học London (Anh Quốc) tùy theo khóa học mà bạn quan tâm.

Chi phí học tùy thuộc vào chuyên ngành bạn lựa chọn theo học. Với các chương trình cử nhân kinh tế (chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị marketing, Kế toán –tài chínhKế toán – Kinh doanh) do Đại học Staffordhire cấp bằng, chi phí  khoảng 170 triệu/năm; với chương  trình CửĠnhân Tài chính Ngân hàng cấp bằng trực tiếp bởi Đại học London, học phí khoảng 220 triệu/năm. Anh có thể download  tại đây.

Về điều kiện tuyển sinh. British Unviersity Vietnaŭ tuyến sinh theo phương thức xét tuyển. Yêu cầu xét tuyển như sau: học sinh cần đủ 17 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và có trình độ Tiếng Anh đạt IELTS 6.0 trở lên (không kỹ năng nào dưới 5.5); Riêng đối với chuyên ngành Tài chính NgâŮ hàng cấp bằng của Đại học London, yêu cầu thêm điểm thi tốt nghiệp THPT không môn nào dưới 5.0 và 4/6 môn (bao gồm môn Toán) đạt từ 6.5 trở lên.  Đối với những sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế, các bạn cần làm bài Kiểm tra trình độ Tiếnŧ Anh đầu vào và theo học các lớp dự bị Tiếng Anh tương đương với trình độ của mình để đảm bảo trình độ theo học các chương trình cử nhân tại British University Vietnam.  Bạn vui lòng tìm hiểu thông tin về các kŨóa tiếng Anh này tại website: http://www.buv.edu.vn/vi/chuong-trinh/tieng-anh-du-bi-dai-hoc.html .

Để được tư vấn riêng về các chương trình cử nhân tại British Unvũersity Vietnam, bạn có thể liên lạc với phòng tuyển sinh của chúng tôi theo số điện thoại (04) 39 740 740 hoặc banjcos thể tới trường và tìm hiểu thông tin trực tiếp tại ngày hội thông tin tuyển sinh Tháng 7 của BUV sẽ diễn ra từ 9:00- 16:00 ngày Chủ NhậtĠ20/7/2014 tại trụ sở của trường ở 193 Bà Triệu Hà Nội. Bạn có thể đăng ký tham dự chương trình tại đây

Câu hỏi: Em có thể chia sẻ kinŨ nghiệm học tiếng Anh để vượt qua được 6 cấp độ tiếng Anh và học tiếp lên chương trình Cử nhân tại British University Vietnam?

Ninh Tuyết Vân - sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tᶿ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Học tiếng Anh hay bất kì một ngôn ngữ nào thì sự trau dồi, tích luỹ, luyện tập kiến thức hàng ngày là rất quan trọng. Trong giờ học, em phải hoàn thành các bài tập mà thầy cô giao cho, nhiệt tình, hăng háiĮ Ngoài giờ học trên lớp, em tự học với các tài liệu tiếng Anh khác để rèn luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kết hợp cả tự học và sự giảng dạy, hướng dẫn của các thầy cô đó là bí quyết để em có thể vượt qua được 6 cấp độ tiếng Anh để học tiếp lên cácĠchương trình cao hơn của BUV.

Câu hỏi: Trường đang đào tạo những chuyên ngành nào? Em muốn học về Kinh tế. Trường có đang đào tạo chuyên ngành này không?

Ông Chris Jeffery - Giám đốc họţ vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào em, cảm ơn em đã đặt câu hỏi. Do em không nêu rõ chuyên ngành kinh tế cụ thể em dự định theo học nên tôi xin được trả lơi một cách khái quát như sau. British UniŶersity Vietnam là trường Đại học Anh Quốc 100% đầu tiên tại Việt Nam giảng dạy bằng cấp uy tín hàng đầu Vương quốc Anh với chi phí hợp lý. Hiện nay BUV là cơ sở duy nhất tại Việt Nam và là 1 trong 70 cơ sở đào tạo quốc tế được Đại học London chứng nhận. Hiện nay, trường có các chuyên ngành đào tạo như sau:

Chương trình do Đại học London cấp bằng trực tiếp: Cử nhân Tài chính Ngân hàng

Các chương trình do Đại học Staffordshire cấp bằng trực tiếp:

 - Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế

- Cử nhân Quản trị Marketing

- Cử nhân Kế toán& Kinh Doanh

- Cử nhân Tài chính Kế toán

Để được tư vấn riêng về các chương trình cử nhân tại British Unvɩersity Vietnam, em hãy liên lạc với phòng tuyển sinh của chúng tôi theo số điện thoại (04) 39 740 740 hoặc tới trường và tìm hiểu thông tin trực tiếp tại ngày hội thông tin tuyển sinh Tháng 7 của BUV sẽ diễn ra từ 9:00- 16:00 ngày Chủ Nhật 20/7/2014 tại tɲụ sở của trường ở 193 Bà Triệu Hà Nội. Em đăng ký tham dự chương trình tại đây

Câu hỏi: Em thấy mình trưởng thành hơn như thế nào sauȠkhi theo học tại British University Vietnam?

Ninh Tuyết Vân - sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chỉ sau một khoảng thời gian họɣ tập tại BUV, bên cạnh việc học các môn chuyên ngành em còn tham gia rất nhiều các hoạt động tình nguyện cùng các bạn sinh viên khác. Qua các hoạt động này, em thấy mình tự tin khi giao tiếp với mọi người, biết quan tâm, cảm thông với những người xung quaɮh mình. Em cảm thấy tự hào vì không những mình có thể làm được những việc trước đây mình không thích hoặc không muốn làm mà còn cảm thấy hứng thú với công việc.

Câu hỏi: Điều kiện được nhập học? Cháu của tôi mới thi Đại học Kinh tế TPHCMȬ đang chờ kết quả, vậy muốn nhập học trường Đại học Anh Quốc thì cần những điều kiện gì?

Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Cảm ơn câu hỏi của Anɨ. BUV tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, không xét điểm thi Đại học trong nước của học sinh. Vì vậy, anh có thể trao đổi với cháu về những chuyên ngành đang đào tạo tại trường.

Về điều kiện tuyển sinh. British Unviersity Vietnam tuyển sinh theoȠphương thức xét tuyển với yêu cầu: học sinh cần đủ 17 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và có trình độ Tiếng Anh đạt IELTS 6.0 trở lên (không kỹ năng nào dưới 5.5); Riêng đối với chuyên ngành Tài chính Ngân hàng cấp bằng của Đại học Londɯn, yêu cầu thêm điểm thi tốt nghiệp THPT không môn nào dưới 5.0 và 4/6 môn (bao gồm môn Toán) đạt từ 6.5 trở lên.  Đối với những sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế, các em cần làm bài Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào để đảm bảo yêu cầu ɴheo học các chương trình cử nhân tại British University Vietnam

Để được tư vấn cụ thể về các chương trình cử nhân tại British Unviersity Vietnam anh vui lòng thể liên lạc với phòng tuyển sinh của cɨúng tôi theo số điện thoại (04) 39 740 740. Chúng tôi cũng trân trọng mời anh và cháu tới trường và tìm hiểu thông tin trực tiếp tại ngày hội thông tin tuyển sinh Tháng 7 của BUV sẽ diễn ra từ 9:00- 16:00 ngày Chủ Nhật 20/7/2014 tại trụ sở của trường ở 19ȳ Bà Triệu Hà Nội. Anh có thể đăng ký tham dự chương trình tại đây

Câu hỏi: Em nghe nói nếu muốn được vào học tại bất kỳ trường Đại học nào của Anh cũng phải hoàn thành khóa Dự bị đại học trước. Nếu em học ở BUV thì có phải học khóa này không? Thời gian và chi phí là bao nhiêu? Em có phải đáp ứng yêu cầu gì về điểm số và tiếng Anh không?

Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào em, theo tiêu chuẩn tuyển sinh đầu vào của các trường Đại học thuộc hệ thống giáɯ dục Anh Quốc, sinh viên sẽ được tuyển thẳng nếu thỏa mãn những yêu cầu sau:

Trình độ Tiếng Anh: IELTS 6.0+ (không kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc TOEFL (IBT) 87 (điểm các kỹ năng tối thiểu: Nghe 17, Nói 20, Đọc 18 và Viết 17) hoặc tương đương VÀ thỏa ɭãn một trong những điều kiện sau:

- Có 2 chứng chỉ A level (GCE/ VCE) hoặc

- Có chứng chỉ của các khóa Dự bị Đại học được QAA công nhận với điểm số nhất định hoặc

- Có chứng chỉ Tú tài quốc tế (International Baccalaurate) với điểm ɳố tối thiểu là 24.

Như vậy, nếu em đã học xong lớp 12 và trình độ tiếng Anh chưa đạt IELTS 6.0, em sẽ phải kiểm tra trình độ để theo học thêm 1 khóa tiếng Anh dự bị. Trong trường hợp tiếng Anh của em đã đạt yêu cầu, nhưng em chưa có các chứng chỉ ɮêu trên, em sẽ phải hoàn thành chương trình Dự bị đại học (Foundation).

Thời gian học của chương trình Dự bị đại học sẽ phụ thuộc vào ngành học em chọn. Đại học Anh quốc Việt Nam hiện đang đào tạo các chương trình cử nhân do 2 trường ĐH tại Anh cấɰ bằng đó là Staffordshire University và University of London. Thời gian học khóa Dự bị ĐH Staffordshire là 6 tuần, học sinh học toàn thời gian.ȠThời gian học khóa Dự bị Đại học London là 20 tuần, chia làm 2 kỳ, mỗi kỳ 10 tuần. Để tham khảo thêm về học phí, em có thể download tại: http://www.buv.edu.vn/vi/downloadvn.html  Em cũng có thể liên hệ với phòng tuyển sinh của chúng tôi để được tư vấn riêng theo số điện thoại (04)39740740 hoặc hotline 0936 304 968. Em cũng có thể tới trường và tìɭ hiểu thông tin trực tiếp tại ngày hội thông tin tuyển sinh Tháng 7 của BUV sẽ diễn ra từ 9:00- 16:00 ngày Chủ Nhật 20/7/2014 tại trụ sở của trường ở 193 Bà Triệu Hà Nội. Anh có thể đăng ký tham dự chương trình tại đây 

Nguyễn Qúy Thắng - Giới tính: Nam - Tuổi: 18 - Email: quythang297@... - Mobile: 01692750xxx

Cɨo em hỏi về hình thức tuyển sinh vào trường ạ?

Ông Chris Jeffery – Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào bạn và cảm ơn câu hỏi của bạn. Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi của bạn về ɰhương thức tuyển sinh của chúng tôi như sau; British Unviersity Vietnam tuyến sinh theo phương thức xét tuyển. Yêu cầu xét tuyển như sau: học sinh cần đủ 17 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và có ɴrình độ Tiếng Anh đạt IELTS 6.0 trở lên (không kỹ năng nào dưới 5.5); Riêng đối với chuyên ngành Tài chính Ngân hàng cấp bằng của Đại học London, yêu cầu điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 6.0, riêng môn Toán phải đạt 7.  Đối với những sinh viên chưɡ có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế, các bạn cần làm bài Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào và theo học các lớp dự bị Tiếng Anh tương đương với trình độ của mình để đảm bảo trình độ theo học các chương trình cử nhân tại Brɩtish University Vietnam.  Bạn vui lòng tìm hiểu thông tin về các khóa tiếng Anh này tại website: http://www.buv.edu.vn/vi/chuong-trinh/tieng-anh-du-bi-dai-hoc.html .

Để được tư vấn riêng, bạn có thể liên lạc với phòng tuyển sinh của chúng tôi theo số điện thoại (04) 39 740 740. Nếu bạn có thể thu xếp được thời gian, tôi muốn mời bạn tới tham dự  ngày hội thông tin tuyển sinh Tháng 7 của BUV sẽ diễn ra từ 9:00- 16:00 ngày Chủ Nhật 20/7/2014 tại trụ sở của trường ở 193 Bà Triệu Hà Nội. Bạn cũng có thể đăng ký trước để nhà trường có thể chuẩn bị đón tiếp chu đáo khi bạn tới tham dự cŨương trình tại đây

Đào Thị Bích Hồng - Giới tính: Nữ - Tuổi: 44 - Email: dtbichhong@... - Mobile: 0904399xxx

Tôi có 1 con trai hiện đang học lớp 9 trường chuyên của huyên Văn Giang, tôi muốn cho cháu theo đuổi học trường Quốc tế để có nhiều kiến thức thì có yêu cầu gì cho một học sinh đủ đạt tiêu chuẩn, học ở đâu? Điều kiện học phí ra sao?

Ông Chris Jeffery – Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào chị và cảm ơn câu hỏi của chị.

British University Vietnam (BUV) là trường Đại h᷍c Anh Quốc giảng dạy chương trình cử nhân theo đúng khung chương trình chuẩn của Anh và cấp bằng trực tiếp bởi đại học Staffordshire (Anh Quốc) hoặc Đại học London (Anh Quốc) tùy theo khóa học mà sinh viên và gia đình quan tâm. Vì vậy, để đủ điều kiện theů học tại trường, điều kiện đầu tiên cháu cần phải đủ 17 tuổi và tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và có trình độ Tiếng Anh đạt IELTS 6.0 trở lên (không kỹ năng nào dưới 5.5).

Hiện cháu đang học lớp 9 và vì gia đình muốn hướng cháu theo học trườnŧ đại học quốc tế, tôi muốn khuyên chị nên đầu tư cho cháu học tốt môn tiếng Anh để chuẩn bị cho việc này. Nếu cháu có chứng chỉ IELTS 6.0 vào thời điểm tốt nghiệp THPT năm 2018 và muốn theo học 1 trong những chuyên ngành về kinh tế tại BUV, cháu sẽ không ŭất nhiều thời gian cho chương trình tiếng Anh dự bị nữa và vào học thẳng chương trình Dự bị đại học. Hiện nay, ngoài cơ sở của trường tại Hà Nội, BUV sẽ chuẩn bị khởi công xây dựng cơ sở 2 của trường tại khu đô thị Ecopark tại Văn Giang. Chúng tôi hy vọngĠrằng cháu sẽ trở thành một trong những sinh viên đầu tiên của BUV học tại cơ sở mới.

Nếu chị có quan tâm hơn về trường, chị có thể liên lạc với phòng tuyển sinh của chúng tôi theo số điện thoại (04) 39 740 740, email info@buv.edu.vn hoặc truy cậpĠwebsite của trường http://www.buv.edu.vn/vi/ để có thêm thông tin.

Nguyễn Thanh Huy - Giới tính: - Tuổi: 15 - Email: vannguyenpink@...

Trường có ngành Kũến trúc không? Những kỹ năng cơ bản cần thiết để học ĐH Quốc tế là gì? Rèn luyện kỹ năng đó ở đâu?

Ông Chris Jeffery – Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào bạn và cảm ơn câu hỏi ţủa bạn.

Hiện nay, British University Vietnam đang đào tạo các chuyên ngành về kinh tế, rất tiếc trường không có ngành kiến trúc mà bạn quan tâm.  Về kỹ năng cần thiết để có thể theo học tại ĐH Quốc tế, ngoài trình độ tiếng Anh học thuật cần tŨiết để theo học các chương trình đào tạo, bạn còn cần phải trang bị nhiều kỹ năng  học tập khác như làm việc theo nhóm, trình bày, tư duy phản biện, tự học và tổng hợp thông tin từ sách giáo khoa trước khi lên lớp… Ở đây, tôi cũng muốn nhấn mạnh hơn Ŷề trình độ tiếng Anh và các kỹ năng về ngôn ngữ cần thiết vì đây có thể coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp các sinh viên Việt Nam học tập thành công trong môi trường quốc tế. Tôi xin lấy ví dụ về trình độ  và kỹ năng của sinh viên tạiĠBUV khi hoàn thành cấp độ cuối cùng của chương trình tiếng Anh dự bị đại học của trường. Hoàn thành cấp độ này, sinh viên sẽ được trang bị một phạm vi kiến thức rộng trên nền ngôn ngữ tiếng Anh đủ để cho các bạn khám phá và thực hành. Ngoài ra, các sinh viên của chúng tôi có thể tự tin dùng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2 giao tiếp, tham gia thảo luận, tranh luận rất trôi chảy, đồng thời các bạn cũng rất thành thạo với cách tư duy phân tích, biện chứng và biện luận bằng tiếng Anh.

Nguyễn Thanh Huy - Giới tính: Nam - Tuổi: 15 - Email: vannguyenpink@...

Khi nào trường ĐH British University Vietnam mở cơ sở trong TPHCM?ļ/P>

Ông Chris Jeffery – Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào bạn và cảm ơn bạn đã quan tâm tới British University Vietnam. Hiện nay British University Vietnam đang hoạt động tại cơ sở tạũ 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vào Quý 4 năm 2014, trường chúng tôi sẽ khởi công xây dựng cơ sở thứ 2 của mình tại Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên. Mặc dù chúng tôi chưa có kế hoạch xây dựng cơ sở đào tạo tại TP. HCM, trường đã và đang đón nhũều sinh viên Việt Nam đến từ các tỉnh thành phía Nam như TP. HCM, Bình Dương, Lâm Đồng theo học các chuyên ngành tại trường.

Phan Sỹ Minh Phương - Giới tính: Nam - Tuổi: 52 - Email: cuongchexanh@... - Mobile: 09052IJ9xxx

Con tôi đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành Điện tử viễn thông tháng 7 năm 2014 vừa qua tại TPHCM. Cháu muốn học liên thông lên hệ Đại học chương trình quốc tế được Bộ GD công nhận. Vậy xin hỏi quý thầy cô tư vấn cho trường nào? Học phǭ và thời gian học bao lâu? Xin cảm ơn.

Ông Chris Jeffery – Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV 

Chào anh và cảm ơn câu hỏi của anh.

BriŴish University Vietnam là đại học Anh Quốc 100% đầu tiên tại Việt Nam đem đến cho các em học sinh Việt Nambằng cấp uy tín hàng đầu Vương quốc Anh, tuyển sinh theo phương thức xét tuyển tuân theo quy chuẩn của Cơ quan Giám sát Chất lượng Giáo dục Anh Qŵốc (QAA) và được sự cho phép của Bộ GD&ĐT Việt Nam. BUV cũng tự hào là 1 trong 70 cơ sở đào tạo quốc tế trên toàn thế giới được ĐH London công nhận (Registered Centre) và là trường Đại học duy nhất tại Việt Nam được phép triển khai đào tạo chương trìnŨ cử nhân Tài Chính Ngân Hàng do Đại Hoc London cấp bằng trực tiếp. Vì con của anh đã học xong một chương trình cao đẳng về kỹ thuật và chúng tôi không rõ liệu con của anh có mong muốn theo học các chương trình cử nhân kinh tế của Anh Quốc hay không nên tôũ có thể trả lời chưa chính xác câu hỏi của Anh về gợi ý cho một tên trường đại học quốc tế phù hợp với nguyện vọng của cháu.

Về các chương trình cử nhân kinh tế cấp bằng Anh Quốc tại BUV, chương trình sẽ được học trong 3 năm toàn thời gian. Mức h᷍c phí sẽ tùy thuộc vào chuyên ngành cháu lựa chọn theo học cụ thể là: Các chương trình cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị marketing, Kế toán –tài chínhKế toán – Kinh doanh do Đại học Staffordhire cấp bằng, chi phí  sẽ khoảng 170 triệu/năm. Chương trình Cử nhân Tài chính Ngân hàng cấp bằng trực tiếp bởi Đại học London, học phí khoảng 220tr/năm. Anh có thể download thông tin học phí chi tiết tại đây.

Để được tư vấn riêng, anh có thể liên lạc với phòng tuyển sinh của chúng tôi theo số điện thoại (04) 39 740 740. Nếu anh có thể thu xếp đượg thời gian vào cuối tuần này tại Hà Nội, tôi trân trọng mời anh tới tham dự ngày hội thông tin tuyển sinh Tháng 7 của BUV sẽ diễn ra từ 9:00- 16:00 ngày Chủ Nhật 20/7/2014 tại trụ sở của trường ở 193 Bà Triệu Hà Nội. Anh cũng có thể đăng ký trước để nhà trường có thể chuẩn bị đón tiếp chu đáo khi anh tới tham dự chương trình tại đây

Trần Thị Thu Hiền - Giới tính: Nữ - Tuổi: 44 - Email: ttthien71@... - Mobilť: 0946596xxx

Các ngành học trường đào tạo ở Việt Nam có những ngành gì? Có ngành truyền thông, xã hội học hay ngoại giao không? Địa chỉ của trường? Thời gian tuyển sinh và thời gian tốt nghiệp? Học phí từng ngành học ra sao?

č

Ông Chris Jeffery – Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào chị và cảm ơn câu hỏi của chị.

Hiện nay, British University Vietnam có các chuyên ngành đào tạo như sau:

  CŨương trình do Đại học London cấp bằng trực tiếp: Cử nhân Tài chính Ngân hàng

  Các chương trình do Đại học Staffordshire cấp bằng trực tiếp:

·Ħnbsp;        Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế

·         Cử nhân Quản trị Marketing

·         Cử nhân Kế toán& Kinh Doanh

·         Cử nhân Tài chính Kế toán

Hi᷇n trường có cơ sở tại 193 Bà Triệu, Hà Nội. Trường có 2 đợt tuyển sinh vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Chương trình cử nhân sẽ học  trong 3 năm toàn thời gian. Mức học phí sẽ tùy thuộc vào chuyên ngành con chị lựa chọn theo học cụ thể là: Các chươnŧ trình cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị marketing, Kế toán –tài chínhKế toán ℓ Kinh doanh do Đại học Staffordhire cấp bằng, chi phí  sẽ khoảng 170 triệu/năm. Chương trình Cử nhân Tài chính Ngân hàng cấp bằng trực tiếp bởiĠĐại học London, học phí khoảng 220tr/năm. Chị có thể download thông tin học phí chi tiết tại đây.

Để được tư vấn riêng, chị có thể liên lạc với phòng tuyển sinh của chúng tôi theo số đũện thoại (04) 39 740 740 hoặc tới trường và tìm hiểu thông tin trực tiếp tại ngày hội thông tin tuyển sinh Tháng 7 của BUV sẽ diễn ra từ 9:00- 16:00 ngày Chủ Nhật 20/7/2014 tại trụ sở của trường ở 193 Bà Triệu Hà Nội. Chị cũng có thể đăng ký trước để nhà Ŵrường có thể chuẩn bị đón tiếp chu đáo khi chị tới tham dự chương trình tại đây

Nguyễn Thái Bình - Giới tính: Nữ ĭ Tuổi: 18 - Mobile: 01687132xxx

Trường Đại học quốc tế tại Việt Nam thường có chất lượng rất tốt. Em muốn hỏi nhà trường cần những gì? Yêu cầu học sinh cần những gì mới có khả năng đăng ký vào học?

Ông Chris Jeffery – Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào em và cảm ơn câu hỏi của em.

Về điều kiện tuyển sinh. British Unviersity Vietnam tuyến sinh theo phương thức xét tuyển. Yêu cầu xét tuyển như sau: học sinh cần đủ 17 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và có trình độ Tiếng Anh đạt IELTS 6.0 trở lên (không kỹ năng nào dưới 5.5). Đối với chuyên ngành Tài chính NgǢn hàng cấp bằng của Đại học London, có thêm yêu cầu điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 6.0, riêng môn Toán phải đạt 7.  Đối với những sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế, các em cần làm bài Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào và theo học cǡc lớp dự bị Tiếng Anh tương đương với trình độ của mình để đảm bảo trình độ theo học các chương trình cử nhân tại British University Vietnam.  Em vui lòng tìm hiểu thông tin về các khóa tiếng Anh này tại websitť: http://www.buv.edu.vn/vi/chuong-trinh/tieng-anh-du-bi-dai-hoc.html .

Sắp tới đây, BUV sẽ tổ chức ngày hội thông tin tuyển sinh Tháng 7 diễn ra từ 9:00- 16:00 ngày Ńhủ Nhật 20/7/2014 tại trụ sở của trường ở 193 Bà Triệu Hà Nội. Nếu có thể sắp xếp được thời gian, mời em đến tham dự để được tư vấn trực tiếp. Em vui đăng ký tham dự chương trình tại đây.

Hà Vĩnh Sang - Giới tính: Nam - Tuổi: 19 - Email: vinhsangdk4@... - Mobile: 01646057xxx

Dạ thưa các cô chú sắp tới em sẽ sang Nga du học nhưng em cũng ţhưa biết rõ về chương trình đào tạo của họ như thế nào. Vậy nên em muốn nhờ các cô chú giúp ạ. Em xin cảm ơn.

Ông Chris Jeffery – Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào em và cảm ơŮ câu hỏi của em.

Tôi rất tiếc vì tôi không có kinh nghiệm với các chương trình đào tạo của liên bang Nga nên tôi cho rằng sẽ khó trả lời câu hỏi của em một cách xác đáng.. Em có thể truy cập các website của trường Đại học tại Nga mà em sắp theo họţ và liên hệ với những cựu sinh viên của trường đó để có thêm thông tin. Tôi tin rằng cộng đồng cựu sinh viên Việt Nam tại Nga sẽ giúp em rất nhiều Chúc em thành công trong hành trình học vấn sắp tới của mình!   

Nguyễn Thị Huyền My - Giới tính: Nữ - Tuổi: 18 - Email: nguyennnhathe@... - Mobile: 09999xxx

Tôi học khối A1 tuy nhiên môn tiếng Anh thi Đại học chỉ được 5 điểm. Vì vậy liệu theo học tại Paris có nặng quá không? Nếu sau kŨi được học tiếng anh nếu không vượt qua thì có bị loại không?

Ông Chris Jeffery – Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào bạn và cảm ơn bạn đã tin tưởng đội ngũ chuyên gia tư vấn củš British University Vietnam. Tôi tin rằng đã có sự nhầm lẫn khi đánh máy từ Paris vì đây là thủ đô của nước Pháp.

Về điều kiện tiếng Anh của sinh viên khi xét tuyển tại đại học quốc tế cụ thể là BUV- Đại học Anh Quốc Việt Nam, tôi xin trả lời nhưĠsau. Đối với những sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế IELTS 6.0, các bạn cần làm bài Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào và theo học các lớp dự bị Tiếng Anh tương đương với trình độ của mình để đảm bảo trình độ theo học các chương trình cử nhânĠtại British University Vietnam với 6 cấp độ, mỗi cấp độ học trong 6 tuần. Sau khi hoàn thành cấp độ 6 của chương trình này sinh viên sẽ được trang bị một phạm vi kiến thức và vốn tiếng Anh học thuật để khám phá và tŨực hành. Bên cạnh đó, các em sẽ trở nên chủ động hơn trong sử dụng ngôn ngữ hiệu quả, cả trong văn nói và văn viết, giao tiếp trôi chảy cũng như tự tin tham gia vào các cuộc thảo luận, tranh luận với một khả năng phân tích, tư duy biện chứng và biện luận trên nền ngôn ngữ tiếng Anh.

Bùi Thắng - Giới tính: Nam - Tuổi: 54 - Email: thangbui1959@... - Mobile: 0913767xxx

Con tôi hiện học xong lớp 9 thi có thể theo học gì của trường không?

Ông Chris Jeffery – Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào anh và cảm ơn câu hỏi của anh.     &nŢsp;      

British University Vietnam (BUV) là trường Đại học Anh Quốc giảng dạy chương trình cử nhân theo đúng khung chương trình chuẩn của Anh và cấp bằng trực tiếp bởi đại họţ Staffordshire (Anh Quốc) hoặc Đại học London (Anh Quốc) tùy theo khóa học mà sinh viên và gia đình quan tâm. Vì vậy, để đủ điều kiện theo học tại trường, điều kiện đầu tiên cháu cần phải đủ 17 tuổi trở lên và tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và có trìnŨ độ Tiếng Anh đạt IELTS 6.0 trở lên (không kỹ năng nào dưới 5.5). Hy vọng rằng, cháu sẽ trở thành một sinh viên của BUV trong một tương lai không xa.

Nguyễn Việt Xô - Giới tính: Nam - Tuổi: 55 - Email: nguyenvietxo1Ĺ60@... - Mobile: 0903445xxx

Trường đại học Anh quốc tại Việt Nam hiện ở địa điểm nào, có liên kết với trường đại học nào không? Khi vào trường cần điều kiện gì , có phải thi đầu vào tiếng Anh không?

Ông Chris Jeffery – Giám đốc học vụ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV

Chào anh và cảm ơn anh đã quan tâm tới trường. Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi của anh.

Về địa điểm, British University Vietnam hiện có cơ sở tại 193 BàĠTriệu, Hà Nội. Trong quý 4/ 2014, chúng tôi sẽ khởi công xây dựng cơ sở đào tạo thứ 2 của trường tại khu đô thị Ecopark, Hưng Yên.

Về đối tác, British University Vietnam đang đào tạo các chương trình cử nhân kinh tế cấp bằng Anh Quốc do 2 trường đại học tại Anh là ĐH Staffordshire và ĐH London cấp bằng trực tiếp.. BUV cũng tự hào là 1 trong 70 cơ sở đào tạo quốc tế trên toàn thế giới được ĐH London công nhận (Registered Centre) và là trường Đại học duy nhất tại Việt Nam được phép triển khai đào tạů chương trình cử nhân Tài Chính Ngân Hàng của Đại Hoc London

Về điều kiện xét tuyển, học sinh cần đủ 17 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và có trình độ Tiếng Anh đạt IELTS 6.0 trở lên (không kỹ năng nào dưới 5.5); Riêng đối vớiĠchuyên ngành Tài chính Ngân hàng cấp bằng của Đại học London, yêu cầu thêm điểm thi tốt nghiệp THPT không môn nào dưới 5.0 và 4/6 môn (bao gồm môn Toán) đạt từ 6.5 trở lên.  Đối với những sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế, các bạn cần làmĠbài Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào và theo học các lớp dự bị Tiếng Anh tương đương với trình độ của mình để đảm bảo trình độ theo học các chương trình cử nhân tại British University Vietnam.  Chương trình Ŵiếng Anh dự bị đại học có 6 cấp độ, mỗi cấp độ học trong 6 tuần. Từ tháng 6/2014, trường cũng mở lớp cho học sinh mới bắt đầu, học trong 8 tuần Anh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết của các khóa tiếng Anh này tại website: http://www.buv.edu.vn/vi/chuong-trinh/tieng-anh-du-bi-dai-hoc.html . Trong chương trình Ngày hội thông tin Tuyển sinh tới đây của BUV diễn ra vào ngày 20/7, nhà trường sẽ có các suất học bổng lên đên 50% họcĠphí dành cho sinh viên đăng ký theo học các khóa tiếng Anh dự bị tại BUV.

Để được tư vấn riêng, anh có thể liên lạc với phòng tuyển sinh của chúng tôi theo số điện thoại (04) 39 740 740, email info@buv.edu.vn hůặc tới trường và tìm hiểu thông tin trực tiếp. Ngày hội thông tin tuyển sinh Tháng 7 của BUV sẽ diễn ra từ 9:00- 16:00 ngày Chủ Nhật 20/7/2014 tại trụ sở của trường ở 193 Bà Triệu Hà Nội. Anh cũng có thể đăng ký trước để nhà trường có thể chuẩn bị đón tiếp chu đáo khũ anh tới tham dự chương trình tại đây