Nghệ An:

Trường THPT Nghi Lộc 5: 10 năm những thăng trầm và sứ mệnh “trồng người” trên quê hương Nghi Lộc

Tháng 5 năm 2005, viên gạch đầu tiên đã được đặt xuống cánh đồng Cắt Sắt thuộc xóm 13, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đánh dấu cho sự hình thành của một ngôi trường mới - Trường THPT Nghi Lộc 5.

Trường THPT Nghi Lộc 5 - 10 năm một chặng đường.
Trường THPT Nghi Lộc 5 - 10 năm một chặng đường.

Ngày 7/8/2006, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 2834-QĐ/UBND.VX về việc thành lập Trường THPT Nghi Lộc 5 trên cơ sở nâng cấp Phân hiệu 2 của Trường THPT Nghi Lộc 2.

Những ngày đầu mới thành lập, nhà trường gặp muôn vàn gian khó​ về cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh…. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, Sở GD & ĐT Nghệ An, của huyện ủy - HĐND - UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Lâm và các xã miền Tây Nghi Lộc, của Hội cha mẹ học sinh và sự ủng hộ của nhân dân, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã đồng sức, đồng lòng, quyết tâm vượt khó tất cả vì đàn em thân yêu.

Người hiệu trưởng đầu tiên của trường là thầy giáo Nguyễn Khắc Đạt. Buổi khai giảng đầu tiên diễn ra trong khoảng sân của văn phòng chật chội, đất cát. Buổi đầu thành lập trường có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 20 lớp học với gần 900 học sinh. Toàn trường chỉ có 10 phòng học cấp 4, học sinh phải học 2 ca. Trời mưa cán bộ, giáo viên phải xắn quần lội bùn để bước vào lớp. Giữa bao công việc bộn bề, hình ảnh tâm huyết và quyết đoán của thầy hiệu trưởng đã trở thành điểm tựa vững chắc cho tập thể nhà trường.

Cùng với thời gian, vượt qua bao thử thách, khó khăn, trường THPT Nghi Lộc 5 đã nhanh chóng ổn định và không ngừng phát triển. Chất lượng đội ngũ được nâng lên từ chỗ chỉ có 1 Thạc sĩ đến nay trường có 1 Tiến sĩ, 18 Thạc sỹ. Từ buổi đầu chỉ có 3 GV giỏi cấp tỉnh đến nay nhà trường đã có 18 GV giỏi cấp tỉnh (trong đó có 6 đồng chí đã chuyển trường), 35 GV giỏi cấp trường.

Phong trào nghiên cứu khoa học, viết SKKN diễn ra sôi nổi. Hàng năm, nhà trường có 3 đến 4 SKKN được Sở GD&ĐT công nhận, tính đến nay trường đã có 20 giáo viên đạt SKKN cấp tỉnh, cấp Ngành. Ngoài ra, còn có 1 giải Ba, 2 giải KK thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh; 2 giải Nhì thi giáo án tích hợp và kiến thức liên môn cấp Bộ. Cơ sở vật chất của Nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Từ chỗ chỉ có 10 phòng học cấp 4 và 1 nhà hiệu bộ 2 tầng, đến nay Nhà trường đã có 4 tòa nhà cao tầng, phòng chức năng với các phương tiện dạy học như máy chiếu Projector, máy tính kết nối mạng internet, phòng học ngoại ngữ, đồ dùng, trang thiết bị dạy học hiện đại...

Học sinh làm tên lửa nước.
Học sinh làm tên lửa nước.

Xác định chất lượng dạy học phải là khâu quyết định cho sự phát triển, ngay từ đầu nhà trường đã áp dụng nhiều giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo. Từ chỗ, số học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh đậu Đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến nay trường có hàng trăm em đậu HSG tỉnh và nhiều em đậu đại học điểm cao. Trường THPT Nghi Lộc 5 từng bước khẳng định được thương hiệu của mình trong huyện, trong tỉnh.

Trong 5 năm trở lại đây, HSG cấp tỉnh các môn văn hóa luôn nằm trong tốp đầu của huyện, hai năm học 2014-2015, 2015-2016 đứng đầu huyện và xếp thứ 6, thứ 4 toàn tỉnh. Trong những năm qua, Nhà trường đã có 6 giải Nhất, 23 giải Nhì, 45 giải Ba, 38 giải khuyến khích học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa. Tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT hàng năm từ 99% đến 100%. Học sinh đậu Đại học các trường tốp trên ngày càng nhiều tính từ năm 2012 đến nay đã có 6 em được Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương vì có thành tích cao trong thi Đại học, số lượng đậu Đại học từ 23 điểm trở lên chiếm 40% các em đăng ký.

Trường THPT Nghi Lộc 5: 10 năm những thăng trầm và sứ mệnh “trồng người” trên quê hương Nghi Lộc
Trường THPT Nghi Lộc 5: 10 năm những thăng trầm và sứ mệnh “trồng người” trên quê hương Nghi Lộc

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt kết quả cao. Cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Học sinh Nhà trường có lối sống văn minh, thanh lịch, luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Công tác phát triển Đảng trong học sinh thường xuyên được chi bộ quan tâm, trong 5 năm qua có 21 em được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Với các thành tích trên, Trường THPT Nghi Lộc 5 đã liên tục được cấp trên khen thưởng. Hàng năm, có 9 đến 10 thầy giáo, cô giáo được Sở GD&ĐT công nhận là CSTĐ cấp cơ sở, 4-5 thầy cô được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, của Trung ương Đoàn và của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Chi bộ luôn được công nhận TSVM, năm 2012 được công nhận TSVMTB. Nhà trường liên tục được công nhân là tập thể Lao động tiên tiến, riêng hai năm học 2014-2015; 2015-2016 được tặng danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh.

Trao quà và giấy khen cho các em học sinh nghèo vươn lên học giỏi.
Trao quà và giấy khen cho các em học sinh nghèo vươn lên học giỏi.

Năm học 2015-2016, được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Công đoàn Nhà trường nhiều năm liền được Công đoàn giáo dục tỉnh khen thưởng, năm học 2013-2014 được Công đoàn GD Việt Nam tặng Bằng khen. Đoàn trường được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen năm 2014.

Từ mái Trường THPT Nghi Lộc 5 thân yêu, nhiều học sinh đang nghiên cứu sinh tiến sĩ; hàng trăm em đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, thầy giáo, cô giáo; có em trở thành Giám đốc doanh nghiệp ….. Sự đỗ đạt và trưởng thành của các em học sinh là phần thưởng quý giá nhất cho các thế hệ lãnh đạo, giáo viên, nhân viên nhà trường trong những năm qua

Ghi nhận thành tích nhà trường đã đạt được, ngày 21/10/2016, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 5129/QĐ-UBND công nhận Trường THPT Nghi Lộc 5 đạt chuẩn quốc gia 2016 - 2021. Có được những thành tích trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Ngành giáo dục; sự giúp đỡ, đùm bọc của chính quyền và nhân dân xã Nghi Lâm cùng các xã vùng; là sự đoàn kết của tập thể sư phạm nhà trường và phát huy có hiệu quả truyền thống dạy tốt, học tốt của thầy và trò. Tất cả đã tạo nên sức mạnh để nhà trường vượt qua những khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra.

Toàn cảnh ngôi Trường THPT Nghi Lộc 5 hôm nay.
Toàn cảnh ngôi Trường THPT Nghi Lộc 5 hôm nay.

Sự kiện ngày hôm nay đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của mái Trường Nghi Lộc 5, là dịp để nhà trường ôn lại những thăng trầm trong chặng đường đã đi qua; chia vui với những thàng tích đã đạt được, tôn vinh và tri ân sâu sắc sự đóng góp của giáo viên, nhân viên và học sinh qua các thế hệ, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hôm nay tiếp tục nỗ lực cố gắng để hoàn thành sứ mệnh “trồng người” trên quê hương Nghi Lộc.

10 năm phấn đấu và trưởng thành, nhà trường rất đỗi phấn khởi, tự hào được đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia nhưng nhiệm vụ trước mắt hãy còn nặng nề. Trong hành trình xây dựng nhà trường trên chặng đường tiếp theo, nhà trường nguyện tiếp tục quyết tâm giữ gìn truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ đã dày công vun đắp; giữ vững và phát huy tốt danh hiệu trường chuẩn quốc gia bằng chính sự đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ của tập thể giáo viên, nhân viên và học sinh, xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

PV