Trường Hà Nội - Amsterdam công bố danh sách trúng tuyển lớp 6

(Dân trí) - 7 học sinh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ xét tuyển vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nhiều học sinh đạt toàn điểm 10 các môn nhưng vẫn trượt vì không có điểm cộng ưu tiên.

Ngày 24/6, sau nhiều ngày tuyển chọn, phía trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã công bố danh sách trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2015 - 2016.

Theo danh sách, có 201 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2015 - 2016, tăng so với chỉ tiêu tuyển sinh được công bố là 1 học sinh.

Mức điểm chuẩn để tuyển học sinh năm nay là 142 điểm. Với điểm chuẩn trên, học sinh trong 5 năm học tiểu học phải đạt toàn điểm 10 (với tổng điểm được quy đổi thành 140 điểm) và phải có ít nhất 2 điểm ưu tiên hoặc thành tích phụ là các giải thưởng (tham gia các kỳ thi văn hóa, thể dục thể thao trong và ngoài trường) thì mới đỗ. Bởi vậy, nhiều em dù đạt toàn điểm 10 học tập nhưng vẫn trượt vì không có điểm cộng.

Cuộc đua vào trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có kết quả.

"Cuộc đua" vào trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có kết quả.

Trong danh sách trúng tuyển, có 7 thí sinh đạt tuyệt đối 150 điểm, 4 thí sinh đạt 149 điểm. Học sinh trúng tuyển là những em đạt điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được giao. Trong trường hợp học sinh có điểm xét tuyển trùng nhau, nhà trường sẽ cộng tổng điểm khuyến khích của toàn bộ các giải thưởng của học sinh đạt được trong các cuộc thi từ lớp 1 đến lớp 5 và xếp thứ tự từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu.

Đây là năm đầu tiên Trường Hà Nội - Amsterdam áp dụng phương thức tuyển sinh bằng việc phát hành đơn qua mạng trực tuyến và sẽ nộp đơn tại trường.

Phương thức tuyển của năm nay được thực hiện bằng cách xét tuyển học sinh giỏi các năm lớp 1, 2, 3, 4 và được đánh giá hoàn thành các môn học năm lớp 5. Các năm học lớp 3, 4, 5 tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm hai môn Toán và tiếng Việt phải đạt từ 19 điểm trở lên.

Ngoài ra, hạnh kiểm từ lớp 1 đến lớp 4 phải thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của học sinh tiểu học. Lớp 5 phần đánh giá năng lực và phẩm chất phải được đánh giá đạt.

Điểm xét tuyển được tính bằng cách tính tổng điểm học tập từ lớp 1 đến lớp 5 + điểm khuyến khích + điểm ưu tiên. Trong đó, tổng điểm học tập tối đa 5 năm học là 140 điểm. Điểm ưu tiên cao nhất được cộng 5 điểm, thấp nhất 1 điểm. Điểm khuyến khích được cộng nhiều nhất 10 điểm (giải nhất/huy chương vàng cấp quốc gia) và thấp nhất 0,5 điểm.

Lê Tú