Trường được làm nơi cách ly, Quảng Ngãi triển khai năm học mới như thế nào?

Quốc Triều

(Dân trí) - Hầu hết các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi đều sử dụng trường học làm khu cách ly tập trung. Do đó, có nhiều trường không thể khai giảng năm học mới theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.

Thời gian qua, số người từ vùng dịch về Quảng Ngãi tăng đột biến, các khu cách ly tập trung của ngành y tế quá tải. Do đó, các địa phương trong tỉnh phải sử dụng trường học làm nơi cách ly tập trung.

Cùng với đó, dịch Covid-19 có chiều hướng bùng phát mạnh trở lại với nhiều ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng. Tỉnh Quảng Ngãi phải áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên địa bàn toàn tỉnh.

Những vấn đề nêu trên đang gây nhiều khó khăn cho ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi trong việc triển khai năm học mới 2021-2022.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Thái - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết, theo kế hoạch có khoảng 300 nghìn học sinh Quảng Ngãi sẽ đến trường trong năm 2021-2022. Tuy nhiên, dịch Covid-19 diễn biến khó lường nên Sở có nhiều phương án triển khai năm học mới. Các phương án này hiện vẫn đang trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường được làm nơi cách ly, Quảng Ngãi triển khai năm học mới như thế nào? - 1

Nhiều trường học tại Quảng Ngãi đang được sử dụng làm nơi cách ly người dân về từ vùng dịch.

Đối với các địa phương không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, học sinh sẽ tựu trường và khai giảng năm học mới theo đúng khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của Bộ GD-ĐT.

Đối với khu vực có ca bệnh cộng đồng, những điểm trường được sử dụng làm nơi cách ly tập trung buộc phải học trực tuyến. Những nơi không thể học trực tuyến có thể triển khai giảng dạy chậm hơn và sau đó có kế hoạch dạy bù.

"Hiện chúng tôi đang chờ UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch năm học mới để triển khai thực hiện. Với tình hình hiện nay thì nhiều nơi chắc chắn phải triển khai dạy và học trực tuyến", ông Thái nói.

Theo kế hoạch khung thời gian năm học 2021-2022 của Bộ GD-ĐT, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Các địa phương tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021.