Trường ĐH Nguyễn Tất Thành bất ngờ chuyển giao quyền Hiệu trưởng

Lê Phương

(Dân trí) - Chiều ngày 24/11, Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành quyết định bổ nhiệm TS. Trần Ái Cầm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường thay cho PGS. TS Nguyễn Mạnh Hùng - người đã đảm nhiệm chức vụ này 20 năm.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành bất ngờ chuyển giao quyền Hiệu trưởng - 1

Tiến sĩ Trần Ái Cầm (ngoài cùng bên trái) vừa nhận nhiệm vụ tân Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng là người khai sinh ra Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đồng thời giữ chức Hiệu trưởng trường này trong hơn 20 năm qua. Việc ông chuyển giao vị trí Hiệu trưởng cho người kế nhiệm là TS. Trần Ái Cầm được xem là quyết định khá bất ngờ.

Trong hơn 20 năm qua, suốt thời gian vươn lên trở thành một trong những trường tư thục lớn nhất nước, tên tuổi của PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng gắn liền với thương hiệu của ngôi trường này.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành bất ngờ chuyển giao quyền Hiệu trưởng - 2

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - người 20 năm làm Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Theo thông tin từ nhà trường, vì lý do sức khỏe, PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hùng đã viết đơn xin từ nhiệm các chức vụ tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. 

Trước đó, TS. Trần Ái Cầm giữ vị trí Phó hiệu trưởng thường trực của nhà trường. TS. Trần Ái Cầm năm nay 45 tuổi, tốt nghiệp ĐH Luật TPHCM, học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Tiến sĩ ngành Kinh tế và Quản lý Quốc dân.

Bà Cầm bắt đầu công tác tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành từ năm 2008. Tháng 5/2009, TS. Trần Ái Cầm được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Đào tạo. Từ ngày 1/9/2010, bà được bổ nhiệm làm phó Hiệu trưởng.

Từ ngày 2/3/2017, TS. Trần Ái Cầm được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Thường trực. Ngày 26/6/2020, TS. Trần Ái Cầm được bầu vào Ủy viên Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành …

Ngoài ra, trong thời gian công tác tại Trường, TS. Trần Ái Cầm còn kiêm nhiệm các chức vụ Giám đốc Trung tâm Kỹ năng Nghề, Trưởng ban Đảm bảo chất lượng, Giám đốc Trung tâm học liệu, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trưởng phòng Công tác Sinh viên.

Bên cạnh đó, TS. Cầm còn là Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục của Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục thuộc Bộ GD&ĐT.

Được biết, ngày 23/12/2002, UBND TPHCM ra quyết định cho phép thành lập Trường Kinh tế - Kỹ thuật - Nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành trực thuộc Công ty Dệt - May Sài Gòn.

Năm 2005, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành với quyết định của Bộ GD&ĐT. Đến ngày 26/4/2011, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trên cơ sở nâng cấp trường cao đẳng cùng tên.

Hiện nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là một trong những trường đại học tư thục có quy mô đào tạo lớn nhất cả nước.