Trường ĐH Công đoàn trao bằng tốt nghiệp cho 1.723 sinh viên

Nguyễn Liên

(Dân trí) - Ngày 1/7, trường Đại học Công đoàn tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân.

Trong số 1.723 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân (bao gồm cả khóa học 2018 - 2022; các khóa tuyển sinh 2015, 2016, 2017 và khóa song ngành), có 3 em xếp loại xuất sắc toàn khóa, 7 thủ khoa của 7/9 ngành và 29 em xếp loại giỏi toàn khóa.

Trường ĐH Công đoàn trao bằng tốt nghiệp cho 1.723 sinh viên - 1
Các tân cử nhân trường Đại học Công đoàn - Ảnh: Nguyễn Liên

Về đào tạo tiến sĩ, khóa tuyển sinh năm 2015 của trường có 7 thí sinh trúng tuyển, trong đó 4 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án và đã được cấp bằng; 1 nghiên cứu sinh đủ điều kiện cấp bằng.

Về đào tạo thạc sĩ, có tổng số 87 học viên được cấp bằng trong ngày 1/7. Theo đó, khóa tuyển sinh 2018 -2020 có 134 thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ (7 học viên là người Lào). 122 học viên đã tốt nghiệp và được cấp bằng, 2 học viên đủ điều kiện cấp bằng hôm nay. Khóa tuyển sinh 2019 -2021 có 98 thí sinh trúng tuyển (7 học viên người Lào). Ngày 1/7, có 85 học viên khóa này đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp và cấp bằng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn cho biết buổi lễ ý nghĩa này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng trong học tập và nghiên cứu khoa học của các sinh viên, học viên.

Trường ĐH Công đoàn trao bằng tốt nghiệp cho 1.723 sinh viên - 2
TS Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Nguyễn Liên.

TS nhắn nhủ tới các tân cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, viễn cảnh thành công và sự nghiệp thăng tiến sẽ chỉ thuộc về những người biết thích ứng linh hoạt và nỗ lực không ngừng. Vì vậy, các học trò cần giữ vững ý chí, nghị lực, vững tin ở chính mình và luôn tích cực hướng về phía trước.

Cùng phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, chặng đường phát triển của trường Đại học Công đoàn qua 76 năm có những lúc thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, cán bộ, viên chức, người lao động và nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên nhà trường đã phấn đấu, nỗ lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả cao trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập.

Ông Văn Anh biểu dương những thành tích trường Đại học Công đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ nhà trường cần thực hiện giai đoạn tới.

Thứ nhất, giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong trường, phát huy tốt quy chế dân chủ, tạo khí thế mới trong lao động, sáng tạo nhằm đưa nhà trường phát triển toàn diện, vững chắc. Quan tâm xây dựng và hoàn thiện bộ máy điều hành, lãnh đạo, quản lý, quản trị và hoạt động nghiệp vụ của nhà trường theo hướng tinh thông, gọn nhẹ, tránh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Quyết tâm xây dựng nếp sống văn hóa học đường lành mạnh theo hướng hiện đại.

Trường ĐH Công đoàn trao bằng tốt nghiệp cho 1.723 sinh viên - 3
Ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Ảnh: Nguyễn Liên.

Thứ hai, tiếp tục kiểm định chất lượng 5 chương trình thạc sĩ và 1 chương trình tiến sĩ; khắc phục những tồn tại, mà các chuyên gia kiểm định đánh giá chương trình đào tạo đại học đã chỉ ra. Đồng thời, nghiên cứu đổi mới và phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới phương pháp dạy và học; mở rộng, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác quốc tế.

Thứ ba, chủ động, phối hợp với các đơn vị của Tổng Liên đoàn và Bộ Giáo dục Đào tạo để hoàn thiện đề án tự chủ theo hướng tăng mức độ tự chủ của nhà trường trong điều kiện hiện nay. Nghiên cứu mở rộng các ngành học, bậc học đáp ứng nhu cầu của xã hội và tổ chức công đoàn. Đặc biệt, chú trong nghiên cứu mở các ngành phục vụ cho sự phát triển giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn theo sứ mệnh của nhà trường đã tuyên bố.

Thứ tư, có chiến lược xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên trẻ; cập nhật những thông tin, kiến thức của các cơ sở giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới vào quá trình dạy học; có giải pháp nâng cao số lượng cán bộ, giảng viên được phong hàm giáo sư và phó giáo sư trong giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045.

Thứ năm, quan tâm thường xuyên tới việc giáo dục, rèn luyện đạo đức tác phong cho người học, để sau khi ra trường mỗi nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên phải là những cán bộ, công chức, cán bộ công đoàn có trình độ chuyên môn vững vàng, có bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ sáu, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, xây dựng cơ sở 1 của trường tại Hà Nội; tiếp tục rà soát, đầu tư xây dựng, trang bị mới cơ sở vật chất tại cơ sở 2 ở Hưng Yên, phục vụ đào tạo giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học phía Bắc. Bên cạnh đó, xây dựng lộ trình thực hiện thành công số hóa để tiến tới số hóa trường học theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trường ĐH Công đoàn trao bằng tốt nghiệp cho 1.723 sinh viên - 4
TS Lê Cao Thắng, Chủ tịch Hội đồng trường và TS Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng nhà trường trao bằng cho các tân cử nhân - Ảnh: Nguyễn Liên.

Trường Đại học Công đoàn hiện có 9 ngành đào tạo trình độ đại học, gồm: Bảo hộ lao động, Công tác xã hội, Kế toán, Luật, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Tài chính - Ngân hàng, Xã hội học, Quan hệ lao động.

Năm học 2021 - 2022, nhà trường đã kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo thành công, trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên kiểm định thành công 100% chương trình đào tạo trong một năm. Song song, nhà trường cũng mở thêm 2 ngành đào tạo là Du lịch và Ngôn ngữ Anh với đa dạng hình thức xét tuyển qua điểm thi và qua xét tuyển hồ sơ.